Cambridge được xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới

(Dân trí) - Vượt lên trên ĐH Harvard của Mỹ, Trường ĐH danh tiếng Cambridge của vương quốc Anh vừa được xếp hạng là trường đại học tốt nhất thế giới trong bảng xếp hạng những trường đại học hàng đầu thế giới của Tổ chức QS World University Rankings.

Cambridge được xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới  - 1
Đại học Cambridge được Tổ chức QS xếp hạng là ĐH tốt nhất thế giới. (Ảnh: GETTY)

Với kết quả này, ĐH Cambridge trở thành trường đại học đầu tiên của vương quốc Anh đứng đầu bảng xếp hạng của QS World University Rankings. Bảng xếp hạng này nghiên cứu về chất lượng, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và các tiêu chuẩn giảng dạy của các trường ĐH.

Như vậy là, lần đầu tiên kể từ khi bảng xếp hạng các trường ĐH hàng đầu thế giới của QS được xuất bản năm 2004, ĐH Harvard của Mỹ đã tụt khỏi vị trí số 1.

Theo bảng xếp hạng này, Anh có 4 trường ĐH lọt vào tốp 10 ĐH tốt nhất thế giới và 19 trường ĐH lọt vào tốp 100.

Trong số các nước có các trường ĐH được xếp hạng tốt nhất thế giới, chỉ có Mỹ vượt Anh về số các trường ĐH được xếp hạng cao nhất.

Trong danh sách 200 trường ĐH hàng đầu thế giới do QS xếp hạng, Mỹ góp mặt nhiều ĐH nhất với 53 trường ĐH, tiếp đó là Anh (góp mặt 30 ĐH), Đức và Hà Lan đều có 12 trường ĐH lọt top 200, Canada (10), Nhật Bản (10), Australia (8), Thụy Sỹ (7), Trung Quốc (6), Pháp (5), Thụy Điển (5), Hàn Quốc (5), Hong Kong (5), Bỉ (4), Đan Mạch (3), Ireland (3), New Zealand (3), Israel (3), Tây Ban Nha (2), Đài Loan (2), Na Uy (2), Italy (2), Nga (1), Singapore (1), Phần Lan (1), Thái Lan (1), Ấn Độ (1), Áo (1), Nam Phi (1).

John O’ Leary, thành viên ban tư vấn bầu chọn của QS, cho biết: “Các trường đại học vương quốc Anh có một năm học xuất sắc. Không chỉ ĐH Cambridge đứng đầu bảng xếp hạng mà trong năm nay, vương quốc Anh có nhiều trường hơn bao giờ hết được chọn vào tốp 100 và 200”.

Theo Telegraph, bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới được tính toán dựa vào khảo sát với 13.000 trường đại học trên thế giới và 5.000 nhân viên giáo dục. Xếp hạng cũng dựa vào số lượng các sinh viên quốc tế tại các trường ĐH, quy mô các khoa và số các nghiên cứu được trích dẫn.

Cuối tháng này, một bảng xếp hạng khác về các trường ĐH hàng đầu thế giới do tạp chí Times Higher Education bình chọn sẽ được công bố.

Dưới đây là danh sách 10 trường ĐH tốt nhất thế giới theo xếp hạng của QS năm 2010 và năm 2009:

2010

 

2009

 

Tên trường

 

Nước

 

1

 

2

 

ĐH Cambridge

 

Anh

 

2

 

1

 

ĐH Harvard

 

Mỹ

 

3

 

3

 

ĐH Yale

 

Mỹ

 

4

 

4

 

University College London( UCL)

 

Anh

 

5

 

9

 

Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

 

Mỹ

 

6

 

5

 

ĐH Oxford

 

Anh

 

7

 

5

 

ĐH Hoàng gia London

(Imperial College London)

 

Anh

 

8

 

7

 

ĐH Chicago

 

Mỹ

 

9

 

10

 

Học viện Công nghệ California (Caltech)

 

Mỹ

 

10

 

8

 

ĐH Princeton

 

Mỹ

 

Xuân Vũ
Theo Telegraph/Businesswire