Harvard đứng đầu tốp 500 trường ĐH tốt nhất thế giới

(Dân trí)- Theo bảng xếp hạng 500 trường đại học tốt nhất thế giới do ĐH Giao thông Thượng Hải công bố ngày 15/8, trường đại học danh tiếng Harvard của Mỹ xếp số 1, tiếp đó là ĐH Stanford (Mỹ), MIT (Mỹ), Berkeley (Mỹ), Cambridge (Anh), Caltech (Mỹ), Princeton (Mỹ), Columbia (Mỹ), Chicago (Mỹ) và Oxford (Anh).

Harvard đứng đầu tốp 500 trường ĐH tốt nhất thế giới - 1
Sinh viên Trường đại học Harvard. Theo xếp hạng 500 trường đại học tốt nhất thế giới do ĐH Giao thông Thượng Hải vừa công bố, Harvard đứng vị trí số 1. (Ảnh: Guardian)
 
Trong số tốp 500 ĐH tốt nhất thế giới trong bảng xếp hạng học thuật của các trường đại học thế giới (ARWU), Trung Quốc đóng góp tới 35 trường đại học. Trong đó, ba trường ĐH Quốc gia Đài Loan, ĐH Hong Kong và ĐH Thanh Hoa là ba trường ĐH tốt nhất của Trung Quốc và cũng lọt vào tốp 200 ĐH tốt nhất thế giới.

Được biết, bảng xếp hạng ARWU được thực hiện thường niên từ năm 2003, công bố danh sách 500 trường ĐH tốt nhất thế giới dựa trên một loạt các tiêu chí và dữ liệu của bên thứ ba.

ARWU sử dụng 6 tiêu chí để xếp hạng các trường ĐH, như số liệu cựu sinh viên và giảng viên đoạt giải Nobel và Fields, số lượng các nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều bởi tổ chức Thomson Scientific, số lượng các bài báo được xuất bản ở các tạp chí khoa học NatureScience.

Năm nay, có hơn 1.000 trường ĐH được đánh giá và ARWU đã chọn ra 500 trường tốt nhất. Bảng xếp hạng ARWU được coi là một xếp hạng đáng tin cậy về thứ hạng các trường ĐH toàn cầu.

Bảng xếp hạng các trường ĐH thế giới do ĐH Giao thông Thượng Hải thực hiện. Đây được coi là một trường ĐH hàng đầu Trung Quốc dựa trên uy tín của trường về kỹ thuật và khoa học.

Xuân Vũ
Theo Tân Hoa Xã