Việt Nam, Liên bang Nga ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

(Dân trí) - Ngày 7/11, Việt Nam và Liên bang Nga đã ký kết năm văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nga Medvedev và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Lễ ký kết các văn kiện hợp tác diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev tới Việt Nam trong hai ngày 6-7/11.
 
Hai vị Thủ tướng hài lòng với mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia
Hai vị Thủ tướng hài lòng với mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia

 

Các văn kiện hợp tác được ký kết gồm Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình; Tuyên bố chung về việc thành lập Nhóm công tác chung cấp cao thúc đẩy các dự án đầu tư ưu tiên Việt - Nga; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; Trao đổi công hàm thông báo hiệu lực Hiệp định hợp tác về lao động có thời hạn của công dân hai nước trên lãnh thổ của nhau và Trao đổi công hàm về việc phía Nga mở chi nhánh cơ quan đại diện thương mại tại Tp. Hồ Chí Minh.

 

Phát biểu tại lễ ký kết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Medvedev đều bày tỏ hài lòng về sự hợp tác giữa hai quốc gia nhằm triển khai mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập trong tháng 7 vừa qua, đồng thời cũng thông báo kết quả hội đàm thành công giữa hai chính phủ trước báo giới.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Hai chính phủ đã nhất trí rằng để thúc đẩy quan hệ song phương về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên cần phát triển mạnh hơn nữa và cần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư và phát triển thương mại, đồng thời sớm khởi động đàm phán ký kết FTA giữa Việt Nam và Liên minh Thuế quan gồm Nga, Kazakhstan và Belarus.
 
Quang cảnh lễ ký kết
Quang cảnh lễ ký kết

 

“Hai bên chính phủ sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thăm dò dầu khí tại lãnh thổ của nhau, triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 an toàn hiệu quả và chất lượng, đưa hợp tác kỹ thuật quân sự lên tầm cao mới về chất”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

 

Thủ tướng Medvedev cho biết: “Chúng tôi sẽ xem xét các dự án quy mô lớn mà hai nước cùng triển khai, trước hết là việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ chủ trương dựa vào những tiêu chuẩn thống nhất về chất lượng và an toàn nhất khi xây dựng dự án này”.

 

Ông cũng bày tỏ vui mừng khi thấy Việt Nam và Nga có những dự án hợp tác mới, trong đó có một số công ty liên doanh đã bắt đầu hoạt động trên lãnh thổ của Liên bang Nga. Ông cũng cho biết việc đàm phán về mậu dịch tự do giữa Việt Nam và Liên minh Thuế quan gồm Nga, Kazakhstan và Belarus sẽ bắt đầu vào năm sau.

 

Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục mở rộng quan hệ song phương trong các lĩnh vực khác như khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hoá du lịch và cơ sở hạ tầng nhằm góp phần tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

 

Nam Hằng