British University Việt Nam trao 3 suất học bổng đầu tiên

3 suất đầu tiên trong 100 học bổng (trị giá 1000 USD/suất) cho khóa dự bị đại học của British University VietNam đã có chủ. Đó là 3 bạn học sinh, sinh viên có thành tích học tập rất đáng nể và thực sự mong muốn được có mặt trong một ngôi trường chất lượng quốc tế.

Nhân dịp chính thức có mặt tại Việt Nam và chuẩn bị khai giảng vào tháng 2/2010, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam) đã dành tới 100 suất học bổng (trị giá 1000 USD/suất) cho các bạn học sinh, sinh viênxuất sắc của Việt Nam.

3 bạn may mắn giành các suất học bổng đầu tiên này là 3 bạn nam có tên Bùi Duy Hân, Đoàn Duy Hưng và Ninh Quang Khôi.

Nhỏ tuổi nhất là bạn Đoàn Duy Hưng. Năm nay 17 tuổi, đang học chuyên Lý THPT Chu Văn An, Hưng có kết quả học tập rất tốt. Không chỉ thế, Hưng còn có năng khiếu đặc biệt về cờ vua. Bạn ấy đã từng giành 1 giải nhất quốc gia và 4 giải nhất cấp thành phố bộ môn này.

Kết quả học tập và thành tích cờ vua ấn tượng của Hưng đã thực sự thuyết phục Ban giám hiệu British University Vietnam khi xem xét hồ sơ xin học bổng của Hưng.

Khi nhận được thông báo mình sở hữu 1 trong 3 học bổng đầu tiên của trường, Hưng đã rất vui vẻ chia sẻ bí quyết của mình: Đây là lần đầu tiên em gửi hồ sơ xin học bổng và thực sự bất ngờ vì em đã giành được nó. Cảm giác rất tuyệt. Khi “nghiên cứu” các thông tin về khóa học dự bị, em thấy thực sự thích và nghĩ nó phù hợp với mình, muốn nâng cao trình độ tiếng Anh để sau này có thể theo học trong một môi trường học tập quốc tế hiện đại. Thấy trường khuyến khích thể hiện đam mê, không chỉ đề cao thành tích học tập mà còn rất chú ý tới hoạt động ngoại khóa, em đã tự tin để thể hiện các khả năng mà mình có, đồng thời cũng không ngại bày tỏ mong muốn được cải thiện nhược điểm về tiếng Anh của mình em nghĩ đó là yếu tố quan trọng để mình giành được suất học bổng này. Các bạn hãy dẹp bỏ ngại ngần và thử như mình xem”.

Bạn thứ 2 là Bùi Duy Hân - cựu học sinh giỏi của THPT Kim Liên, điểm Toán trung bình của bạn là 9.0, hiện đang theo học tại Đại học Troy. Hân gửi hồ sơ xin học bổng vì cảm thấy rất thích các ngành học tại British University Vietnam. Chính vì thế, bạn muốn theo học khóa dự bị đại học để trau dồi tiếng Anh và những kĩ năng cần thiết khác, nhằm thích ứng tốt nhất với môi trường đại học tại British University Vietnam sau này. Mục tiêu của Hân rất rõ ràng – sẽ đăng kí vào ĐH Stafforshire tại British University Vietnam sau khi hoàn thành khóa học dự bị.

Và người cuối cùng là Ninh Quang Khôi - 19 tuổi, cựu học sinh Lương Thế Vinh. Khôi gửi hồ sơ xin học bổng vì rất thích học tiếng Anh trong môi trường học thuật như British University Vietnam. Quang Khôi dự định sẽ là theo học khóa đào tạo cử nhân đầu tiên của trường trong năm tới.

Mong muốn được học tập trong một ngôi trường đẳng cấp quốc tế, nhận được những tấm bằng cử nhân được cả thế giới công nhận, đó chính là lý do mà Hưng, Hân hay Khôi quyết tâm xin học bổng cho khóa dự bị đại học của British University Vietnam.

Khóa học này thực sự quan trọng vì không chỉ nâng cao khả năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Anh, mà nó còn cung cấp những kĩ năng cần thiết cho bạn để có thể học tập tốt bằng tiếng Anh như: đọc và nắm bắt thông tin nhanh từ các tài liệu học tập; rèn luyện khả năng hùng biện, phản biện, thuyết trình, kĩ năng viết luận và tìm tài liệu, kĩ năng nghiên cứu độc lập…

Kĩ năng IT cũng là một phần không thể thiếu mà khóa học này mang lại cho bạn. Bạn sẽ được cung cấp các kĩ năng sử dụng phẩn mềm, sử dụng các công cụ tìm kiếm và cơ sở dữ liệu để tìm các thông tin cần thiết phục vụ cho việc học tập.

Ngoài ra, bạn còn được làm quen với môi trường Giáo dục đại học với văn hóa và cách thức học khác biệt như tự học, học nhóm, cách trích dẫn và tránh đạo văn, quản lý thời gian và  tránh bị stress hiệu quả.

Các bạn truy cập vào website của trường http://www.britishuniversity.edu.vn để biết thêm về khóa học.

Hãy đăng kí kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào tại http://www.britishuniversity.edu.vn/admissions/register  để đăng ký khóa học dự bị thích hợp trước khi chính thức trở thành sinh viên chuyên ngành của British University Vietnam.
 

Thanh Lê