Cao đẳng cộng đồng - Dễ dàng nhận Bằng cử nhân Mỹ

Chương trình Cao đẳng cộng đồng Mỹ (CĐCĐ) là một chương trình lý tưởng dành cho các sinh viên quốc tế. Học phí của các trường CĐCĐ tương đối thấp, chỉ bằng 1/2, thậm chí 1/3 học phí các trường đại học 4 năm.

Tuyển sinh học viên chỉ từ 16 tuổi, chi phí thấp, đầu vào “dễ thở”, đa dạng nhiều ngành học và dịch vụ hỗ trợ cho học sinh quốc tế tốt chính là những ưu điểm vượt trội chỉ có ở chương trình cao đẳng cộng đồng.
 
Học bằng kép

Một số trường CĐCĐ ở Washington và Oregon tuyển sinh học viên từ 16 tuổi. Học sinh chỉ cần học xong lớp 10 ở Việt Nam có thể sang Mỹ học chương trình 2 năm lấy bằng kép: vừa nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông vừa hoàn tất chương trình đại cương 2 năm của bậc đại học. Nhờ đó, các bạn sinh viên tiết kiệm được đáng kể chi phí và thời gian (có thể tốt nghiệp đại học trước 2 năm so với các bạn cùng độ tuổi).

Chi phí thấp

Học phí của các trường CĐCĐ tương đối thấp, chỉ bằng 1/2, thậm chí 1/3 học phí các trường đại học 4 năm. Một số trường CĐCĐ mà SeaEdu là đại diện tuyển sinh có mức học phí hết sức phù hợp, khoảng 80-100 triệu VNĐ/năm (tương đương $3.800 - $5.000). Vậy mới nói, du học Mỹ không phải quá xa vời khi các bạn chọn lựa chương trình học thích hợp. Cũng nhờ học phí thấp, thủ tục chứng minh tài chính khi xin Visa vào Mỹ cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đầu vào “dễ thở”

Do yêu cầu tuyển sinh các trường CĐCĐ không quá khắt khe, bạn hoàn toàn có thể đăng ký nhập học cho dù khả năng Tiếng Anh của bạn chưa tốt, hay điểm trung bình học tập GPA không cao. Bạn cũng không nhất thiết phải có TOEFL/IELTS trước khi nhập học vì hầu hết các trường CĐCĐ đều có lớp học dự bị Tiếng Anh ESL cho học sinh quốc tế.

Sỹ số lớp ít chất lượng bài giảng cao

Không đơn thuần là vì chi phí thấp hơn so với hệ đại học bốn năm, một điểm mạnh nữa của CĐCĐ là số lượng sinh viên trong mỗi lớp cũng rất ít. Tại các trường đại học 4 năm, mỗi lớp thường có từ 50 - 300 sinh viên trong khi ở các trường cao đẳng cộng đồng, trung bình có khoảng 30 sinh viên mỗi lớp. Bởi vậy, sinh viên có thể nắm bắt và theo kịp bài vở một cách dễ dàng và nhận được sự giúp đỡ tận tình của giảng viên ngay khi gặp khó khăn.

Đa dạng ngành học và cơ hội chuyển tiếp lên đại học luôn rộng mở

Đa dạng ngành học giúp sinh viên có những lựa chọn phong phú để theo học chuyên ngành phù hợp nhất với mình. Sau khi hoàn tất chương trình CĐCĐ, tất cả các tín chỉ sẽ được chuyển tiếp vào chương trình đại học hệ bốn năm. Tiếp tục học hai năm còn lại tại những trường đại học Hoa Kỳ, sinh viên sẽ được nhận bằng cử nhân. Thông thường các trường CĐCĐ cung cấp cho sinh viên của mình nhiều sự lựa chọn để chuyển tiếp lên các trường đại học danh tiếng. Đi đầu trong lĩnh vực này phải kể đến Green River Community College, South Seattle Community College, Richland Community College… đây là những trường có chất lượng đào tạo chuẩn mực được công nhận bởi các tổ chức giáo dục Mỹ uy tín. Hàng năm, sinh viên của trường đều chuyển tiếp lên các trường danh tiếng như University of Washington, University of Michigan, University of Oregon, UC Berkeley, University of South Carolina, UNC Charlotte, Oregon State University, University of Texas-Austin, Arizona State University, University of Illinois, Urbana-Champaign, Purdue University…

Đặc biệt, Green River Community College cũng là trường CĐCĐ duy nhất có ký túc xá ngay trong khuôn viên trường học. Các bạn sinh viên có thể chuyên tâm học tập mà không phải lo lắng chuyện tìm home-stay. Với 30 điều phối viên, Green River Community College hiện đang đứng đầu về phương diện cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên quốc tế.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các trường Cao đẳng cộng đồng Mỹ, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Văn phòng tư vấn giáo dục Sải Bước - SeaEdu

Tầng 6V, số 57, ngõ 66 Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội

Tel: 04.6261.3771 - Fax: 04.6261.3772

Website: www.seaedu.vn

Email: seaedu_usa@yahoo.com

Yahoo: seaedu_usa

Hotline: 094.642.6363 - 091234.0056

(Nguồn: SeaEdu)