Con sẽ làm được gì?

Bé Phương Thảo, 9 tuổi, học viên cơ sở 78 Võ Thị Sáu của Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ cười thật rạng rỡ và tự tin bước lên sân khấu Nhà hát Thành Phố nhận chứng chỉ Movers, khi em cùng 402 bạn học viên khác vừa hoàn thành xuất sắc chương trình của hệ thống.

Vẫn với nụ cười thật tươi, Thảo hào hứng nói: “Hôm nay con rất vui khi nhận được chứng chỉ Movers từ Anh Văn Hội Việt Mỹ. Con sẽ tiếp tục cố gắng học tiếng Anh thật giỏi để thực hiện ước mơ du học tại Singapore. Con tự tin sẽ làm được!”

Con sẽ làm được gì? - 1

Phương Thảo và các bạn cùng độ tuổi là hình ảnh mới của một thế hệ trẻ đầy tự tin và năng động. Theo các nghiên cứu, sự tự tin của trẻ có quan hệ với những thành công trong học tập và ngoài xã hội của các em. Những em nhỏ có kết quả học tập tốt thường cảm thấy tự tin hơn những trẻ khác cùng trang lứa. Tại Anh Văn Hội Việt Mỹ, chương trình Anh ngữ lấy chứng chỉ Movers dành cho các em thiếu nhi từ 6 tuổi trở lên không những giúp các bé học tốt ngoại ngữ, mà còn mạnh dạn và tự tin hơn. Tham gia chương trình này, các em được rèn luyện toàn diện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết và được học trực tiếp với các giáo viên bản xứ. Chương trình học nhằm xây dựng cho các em một nền tảng vững chắc ngay buổi đầu tiếp xúc với tiếng Anh, giúp các bé tự tin hơn trong giao tiếp và chuẩn bị sẵn sàng cho việc hội nhập với môi trường giáo dục quốc tế. Nhờ vậy, các học viên nhỏ tuổi của Anh Văn Hội Việt Mỹ có thể nắm bắt được nhiều cơ hội trong tương lai. Đặc biệt, các khảo sát cho thấy, trong kỳ thi lấy chứng chỉ Quốc tế Cambridge, điểm số của các học viên thiếu nhi của Anh Văn Hội Việt Mỹ cao hơn 30% so với các em thiếu nhi cùng lứa tuổi trong khu vực châu Á. Một điểm khác biệt nữa của Anh Văn Hội Việt Mỹ là quá trình đào tạo xuyên suốt với các chương trình học và một hệ thống bằng cấp quốc tế đa dạng, bắt đầu là chứng chỉ Movers và Flyers cho thiếu nhi, chứng chỉ TOEIC Bridge và TOEIC (Anh ngữ giao tiếp quốc tế), cuối cùng là TOEFL iBT cho thiếu niên và người lớn. Hoàn tất chứng chỉ Movers là giai đoạn khởi đầu rất quan trọng trong quá trình học tiếng Anh, tạo tiền đề tốt cho việc học tiếng Anh của các em sau này. Với kết quả bước đầu này, các em đủ trình độ để đi tiếp chương trình thiếu nhi căn bản để tham gia lấy chứng chỉ quốc tế do đại học Cambridge cấp.

Con sẽ làm được gì? - 2

Bên cạnh kết quả học tập, trẻ em còn tự tin hơn nhờ được người lớn khích lệ và công nhận, giúp trẻ hiểu được quan hệ giữa hành động và kết quả hành động của mình. Vì thế, giáo dục trong nhà trường và môi trường sống cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giúp con trẻ hình thành thói quen tin tưởng vào năng lực, khả năng tự kiểm soát bản thân. Hình ảnh các em nhỏ xúng xính trong bộ lễ phục tốt nghiệp, khuôn mặt rạng rỡ với ánh mắt tự hào bước lên sân khấu nhận chứng chỉ tiếng Anh Movers cho chúng ta một niềm tin vững chắc vào một thế hệ tương lai ưu tú, bản lĩnh và sẵn sàng hội nhập.