Đầu tư du học cho con là lãi hay lỗ?

(Dân trí) - Đầu tư du học cho con là một khoản tiền “không hề nhỏ”. Vậy nên trước quyết định có nên cho con đi du học, phụ huynh thường cân nhắc liệu số “vốn” bỏ ra có được thu hồi?

Đối với những phi vụ đầu tư, ai cũng muốn không bị lỗ vốn. Tuy nhiên, đối với đầu tư giáo dục, tùy vào từng trường hợp khác nhau, cái thu hồi được cuối cùng không chỉ là tài sản hữu hình, nó có thể là những điều tốt đẹp quý giá khác, đó là những điều mới trong môi trường mới mang tên “những trải nghiệm chưa từng có”.

Đầu tư du học cho con là lãi hay lỗ? - 1

Đầu tư du học là “tài sản” phụ huynh đầu tư cho con

Khi đến một đất nước khác, con được trải nghiệm và học hỏi một nền văn hóa mới, giáo dục mới, mở mang tầm nhìn và kiến thức. Con được gặp gỡ và kết thân với nhiều bạn bè mới từ khắp nơi trên thế giới, mở rộng mối quan hệ. Con phải tự biết chăm lo cho sức khoẻ của mình, làm quen với chuyện ăn uống hay sắp xếp công việc nhà; vừa học vừa tham gia các hoạt động bổ trợ khác thì phải làm thế nào để cân bằng được cả hai... Từ đó, con bạn sẽ sống tự lập hơn, trưởng thành hơn trong hành động và cả suy nghĩ.

Tất cả những trải nghiệm mới mà con thu được sẽ là hành trang quý giá cho con sau này trên đường đời.

Một điều chắc chắn nữa, tài sản hữu hình có thể hao mòn giá trị theo thời gian, NHƯNG kiến thức, kỹ năng, các mối quan hê mà con bạn đã thu được sẽ không bao giờ bị mất đi.

Đầu tư vào giáo dục con người “không nên” là khoản đầu tư với mục tiêu “phải” thu lại lợi nhuận hữu hình. Thế nên cho con đi du học, đừng tính toán quá chi li!.

Singapore là một trong những quốc gia điển hình về đầu tư cho giáo dục. Cách đây hơn 50 năm, Singapore chỉ là một đảo quốc nhỏ ít đất đai lẫn tài nguyên thiên nhiên. Tài nguyên chính mà Singapore có bấy giờ đó chính là “con người”. Nhận thấy điều đó, đầu tư và phát triển giáo dục là một trong những mục tiêu hàng đầu của chính phủ đảo quốc.

Ngày nay, Singapore đã có bước chuyển mình mạnh mẽ vươn lên trở thành “con rồng châu Á”, một trong những trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu thế giới. Và giáo dục con người góp phần không nhỏ trong sự trở mình ấy. Giáo dục Singapore là một trong những nền giáo dục chất lượng hàng đầu, thu hút nhiều các du học sinh quốc tế.

Tuy nhiên du học là một hành trình dài và cần chuẩn bị nhiều thứ. Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện khiến các bậc Phụ huynh và các bạn trẻ băn khoăn như: Hệ thống giáo dục tại Singapore có những ưu điểm gì? Học phí và chi phí sinh hoạt là bao nhiêu? SV có được đi làm thêm và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp như thế nào? Những ngành đào tạo thế mạnh nào tại Singapore? Làm sao để nhận biết được các trường có chất lượng tốt?...


Không khó để bắt gặp những SV từ các nước như Mỹ, Anh, Úc học tập tại Singapore

Không khó để bắt gặp những SV từ các nước như Mỹ, Anh, Úc học tập tại Singapore

Du học Hợp Điểm kính mời quý phụ huynh và các bạn HS – SV đến tham dự ngày hội du học “Giải đáp 1001 câu hỏi về du học Singapore” với sự tham gia giải đáp đến từ các Chuyên gia đến từ trường Đại học James Cook Singapore cũng như các tư vấn viên dày dạn kinh nghiệm của Hợp Điểm.

Thời gian và địa điểm:

Hà Nội: 17h30 thứ Sáu 10/08 tại 98 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm Hồ Chí Minh: 14h00 thứ Bảy 11/08 tại 27 Lê Quý Đôn, Q.3

Đăng ký tham dự miễn phí tại https://goo.gl/ez33PU hoặc gọi Hotline 0901337726.

Đại học Công lập James Cook thành lập năm 1970 tại Úc, hiện nay trường xếp hạng thứ 28 các trường Đại học trẻ tốt nhất thế giới (Theo The Times Higher Education Young University Rankings 2018).

Năm 2003, trường mở khu học xá tại Singapore nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của SV trên toàn thế giới mong muốn học tập tại đây. Tại Singapore, James Cook là trường tư thục duy nhất được công nhận vị thế “Đại học”.

Vậy được gì khi chọn lựa học tập tại James Cook Singapore?

- Chương trình đào tạo đồng nhất, bằng cấp tương đương học tại Úc và có giá trị toàn cầu.

- Chương trình Fast track của Singapore với 3 học kỳ/ năm, giúp rút ngắn thời gian học tập (lấy bằng cử nhân từ 2 năm, thạc sĩ chỉ từ 1 năm, tiết kiệm đến 40% chi phí như khi học tại Úc

- Chương trình chuyển tiếp phân viện cho phép SV chuyển tiếp sang học tại Úc với học phí không đổi

- Bước đệm thuận lợi cho các HS-SV muốn chuyển tiếp đi Úc hoặc các quốc gia như Mỹ, Canada, Anh,…

Công ty tư vấn du học Hợp Điểm đã được Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM cấp phép số 1803/QĐ-GDĐT-TC trong lĩnh vực tư vấn du học

Để biết thêm thông tin chi tiết về điều kiện tuyển sinh, ngành nghề và kinh nghiệm Du học – Săn học bổng cũng như thủ tục làm Visa du học, vui lòng liên hệ Hợp Điểm - Hotline 0901337726.

Công ty Hợp Điểm và Trường Ngoại ngữ Sài Gòn Hợp Điểm

Văn phòng chính:

192 Lý Thái Tổ, Q.3, TPHCM | Tel: +848 38337747

http://www.vietnamcentrepoint.edu.vn

Văn phòng chi nhánh:

27 Lê Quý Đôn, Q.3, TPHCM | Tel: +848 39304930

duhoc@vietnamhopdiem.edu.vn

Văn phòng đại diện tại Hà Nội:

Tầng 4 toà nhà Ngân hàng Đông Á, 98 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: +844 36231665 | duhochanoi@vietnamhopdiem.edu.vn