ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội liên kết với ĐH Troy (Hoa Kỳ) tuyển sinh MBA chuyên ngành Quản trị chung và Tài chính

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2003, Đại học Troy, Hoa Kỳ đã và đang đào tạo hàng trăm cử nhân QTKD chất lượng cao tại Việt Nam. Sinh viên tốt nghiệp Đại học Troy tại Việt Nam đang làm việc tại nhiều tập đoàn lớn như Citibank, HSBC, ANZ, KPMG, GAMI...

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2003, Đại học Troy, Hoa Kỳ đã và đang đào tạo hàng trăm cử nhân QTKD chất lượng cao tại Việt Nam. Sinh viên tốt nghiệp Đại học Troy tại Việt Nam đang làm việc tại nhiều tập đoàn lớn như Citibank, HSBC, ANZ, KPMG, GAMI...

Tin tưởng với những thành công đã đạt được tại Việt Nam cũng như với bề dầy kinh nghiệm của một trường đại học công lập, năm 2008, Troy quyết tâm mở khóa đầu tiên chương trình Thạc sĩ QTKD chất lượng cao tại Việt Nam, liên kết với Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Việc này cũng thể hiện cam kết lâu dài của Đại học Troy hỗ trợ cho sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam.

Là một trong số ít chương trình MBA ở Việt Nam được tổ chức ACBSP kiểm định chất lượng, vì vậy chương trình MBA của đại học Troy cấp bằng luôn phải đảm bảo những yêu cầu gắt gao về chất lượng mà ACBSP đặt ra đối với học viên và giảng viên.

Nhiều người có thể thắc mắc vì sao chương trình này học ở Việt Nam mà yêu cầu ứng viên phải có chứng chỉ TOEFL 525 và GMAT mới đủ điều kiện nhập học. Câu trả lời là sinh viên Việt Nam tham gia chương trình này được coi như sinh viên khắp nơi trên thế giới theo học MBA tại Thành phố Troy, trụ sở chính của ĐH Troy tại Hoa Kỳ.

Lợi ích đối với sinh viên một mặt là họ có thể chuyển tiếp sang học một hoặc nhiều kỳ tại trụ sở chính của ĐH Troy tại bang Alabama, Hoa Kỳ, mặt khác khi nộp hồ sơ xin việc vào các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, sinh viên có thể hoàn toàn yên tâm với giá trị của tấm bằng MBA này: chất lượng tương đương như học tại Hoa Kỳ.

Là đại học công lập của Mỹ, được thành lập từ năm 1887 có trụ sở tại bang Alabama, Troy University, (www.troy.edu) được tổ chức Princeton Review bình chọn là một trong những trường đào tạo thạc sĩ tốt nhất tại miền Nam nước Mỹ, đặc biệt các chương trình về QTKD.

Đa số các ứng viên tham gia chương trình này chưa có ngay các chứng chỉ TOEFL và GMAT, để giảm bớt lo lắng cho các ứng viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phối hợp cùng Trung tâm Equest sẽ cung cấp các khóa luyện thi TOEFL và GMAT miễn phí kéo dài trong 5 tháng cho tất cả thí sinh và tạo mọi điều kiện để thí sinh học tập hiệu quả nhất trong chương trình này.

Tất cả giảng viên Mỹ và Việt Nam tham gia giảng dạy chương trình này đều phải có bằng tiến sĩ, tốt nghiệp từ những trường đại học quốc tế danh tiếng và được đại học Troy tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí như: chuyên ngành nghiên cứu tiến sĩ, trình độ tiếng Anh, số năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy, v.v.

Chương trình gồm 12 môn học chính thức kéo dài trong khoảng 16 tháng, thời gian học được bố trí vào các buổi tối và ngày cuối tuần rất phù hợp với những người bận rộn công việc ở cơ quan. Sinh viên có thể lựa chọn một trong hai chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh chung hoặc Tài chính. Ngoài các môn học chính thức, sinh viên còn được tham dự miễn phí những khóa học ngắn hạn về kỹ năng lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp, quản trị thương hiệu... do những giảng viên hàng đầu Việt Nam giảng dạy.

Học phí ưu đãi dành cho khóa 1 của chương trình là USD 9,900 đã bao gồm các khóa luyện thi TOEFL và GMAT miễn phí cũng như các khóa học ngắn hạn đặc biệt dành cho cán bộ quản lý cấp cao.

Với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ nhân viên, điều phối viên chuyên nghiệp, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN luôn nỗ lực tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho học viên, tương xứng với chất lượng của chương trình MBA của đại học Troy.

5 lý do bạn nên theo học chương trình MBA Đại học Troy Hoa Kỳ:

- Chương trình được ACBSP kiểm định

- Chi phí hợp lý cho một chương trình đẳng cấp

- Cơ hội chuyển tiếp sang Hoa Kỳ

- Các khóa luyện thi TOEFL và GMAT miễn phí kéo dài 5 tháng

- Các khóa học ngắn hạn về lãnh đạo, quản lý miễn phí

Đặc biệt: Ưu đãi 5% học phí lần I cho ứng viên nộp hồ sơ trước ngày

14/11/2008

Ưu đãi 5% học phí lần I cho ứng viên đăng ký theo nhóm từ 3

người trở lên.

Thời hạn nộp hồ sơ: 15/12/2008

Liên hệ: Trung tâm liên kết đào tạo quốc tế

Trường đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điện thoại 04.7.54.99.01, hotline: 0912569980

Hoặc truy cập vào website www.economics.vnu.edu.vn để biết thêm chi tiết thông tin tuyển sinh.

Dòng sự kiện: Tin du học ở trang chủ