Du học sớm – “cây non ra trước bão” – nên hay không?

Du học sớm đang trở thành một xu hướng được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn với hy vọng con mình được tiếp cận với môi trường học tập tiên tiến ở các nước phát triển. Tuy nhiên, cho con du học luôn là một quyết định khó khăn, đặc biệt với gia đình mong muốn con du học từ cấp 3 với hy vọng con có được tương lai tươi sáng và đặt chân vào các trường đại học mơ ước. Vậy, du học sớm nên hay không?

Du học sớm được ví như “cây non trước bão”

Ở độ tuổi 15 – 16 – giai đoạn phát triển nhân cách, tính cách cự kỳ nhạy cảm nên trẻ cần có sự quan tâm, hướng dẫn từ các bậc phụ huynh. Việc đi du học và tự mình trưởng thành ở môi trường mới có thể học sinh chưa thể tự mình hình dung ra được cũng như chưa xác định được mục tiêu của mình, bởi thế ở lứa tuổi này để cho con đi du học thì chẳng khác nào đem “cây non ra trước bão”.


Phụ huynh cần chuẩn bị kỹ càng khi quyết định cho con du học sớm

Phụ huynh cần chuẩn bị kỹ càng khi quyết định cho con du học sớm

Thực tế cho thấy, không ít du học sinh Việt Nam đã “sock” trước trước phương pháp giảng dạy khác biệt với ở Việt Nam. Điều này là còn chưa kể đến những khác biệt trong văn hóa, lối sống, nhất là sự khác biệt và bất đồng về ngon ngữ có thể trở thành những rào cản trên hành trình du học của học sinh. Đặc biệt, du học ở độ tuổi THPT khi khả năng tự lập của các học sinh, nhất là con em có điều kiện được bảo bọc từ nhỏ vẫn còn yếu sẽ là khó khăn, mạo hiểm cho con em đi du học sớm kiểu “đi đi, tới đâu hay đó”.

Và trước “cơn bão đó”, sẽ có hai khả năng xảy ra: Một là với sức trẻ, các em sẽ vươn lên để hòa nhập, để thích nghi và thành công; hai là trẻ sẽ bị cô lập, co rúm và sợ hãi có thể dẫn tới những hệ lụy đáng tiếc. Và thực sự, ở trường hợp thứ nhất, trẻ phải thực sự bản lĩnh. Tuy nhiên, với vốn sống còn quá mỏng, nền tảng văn hóa cội nguồn, kỹ năng sống chưa đủ mạnh khiến các em dễ bị hòa tan.

Vì thế, hơn ai hết các bậc phụ huynh cần cân nhắc, xem xét thực lực khách quan, chủ quan cũng như tìm hiểu kỹ và cần chuẩn bị định hướng tốt cho trẻ khi quyết định cho con đi du học sớm.

“Cứng cáp - Vươn lên” để thành công

“Phép màu là đi xa để trở về và hoàn toàn thay đổi.” Bố mẹ khi đã định hướng và chuẩn bị hành trang cho trẻ bước chân ra môi trường mới, hãy để trẻ mạnh dạn bước ra khỏi vòng tròn an toàn để học tập và khám phá những điều kỳ diệu từ các nước có nền giáo dục hàng đầu.

Du học sớm là bước ngoặt khó khăn nhưng cũng là điều cần thiết để trẻ dễ dàng thích nghi với môi trường mới và tạo điều kiện hoàn hảo cho các em phát triển toàn diện, tự tin mở cửa thế giới. Với các chương trình học được thiết kế toàn diện và bổ dành riêng cho sự phát triển đầy đủ về thể chất lẫn trí tuệ, các du học sinh sẽ nhanh chóng hòa nhập cuộc sống cộng đồng.

Du học sớm từ bậc THPT sẽ giúp du học sinh có những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với bậc đại học để giúp các em phát triển toàn diện và mở rộng giao tiếp với bạn bè trên toàn thế giới. Đặc biệt, du học sinh dễ dàng hơn để nâng cao khả năng ngôn ngữ, hoàn thiện bản thân và có những định hướng rõ ràng hơn về nghề nghiệp tương lai trước khi chính thức bước vào giảng đường đại học.

Du học sớm – “cây non ra trước bão” – nên hay không? - 2

Du học sớm – thành công sớm nhưng bên cạnh các yếu tố về địa điểm, chất lượng giáo dục, an ninh an toàn thì làm sao để con mình đủ “cứng cáp” khi sống xa nhà, có đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ khi không có bố mẹ ở bên vẫn luôn là nỗi lo, băn khoăn khi cân nhắc cho con đi du học ở lứa tuổi phổ thông. Để có được cái nhìn tổng quan về xu hướng học sớm và được giải đáp những băn khoăn của mình, Quý phụ huynh hãy đến Ngày hội du học sớm quốc tế - ISS Day 2018 do Tổ chức Giáo dục Quốc tế TMS Education Group, Hệ thống trường Anh ngữ Quốc tế Scots English Australia phối hợp cùng các đơn vị uy tín tổ chức tại 3 thành phố lớn.

NGÀY HỘI DU HỌC SỚM QUỐC TẾ - ISS DAY 2018:

- Hà Nội: 17h – 20h ngày 09/03/2018 tại Khách sạn Fortuna – 6B Láng Hạ - Ba Đình;

- Đà Nẵng: 16h – 20h ngày 04/03/2018 tại Grand Mercure – Khu biển xanh Quận Hải Châu;

- Tp. Hồ Chí Minh: 16h – 20h ngày 03/03/2018 tại Vissai Sài Gòn Hotel – 44 Nguyễn Văn Trỗi – Quận Phú Nhuận.

Đăng ký tham dự tại đây

Hotline: 18006956

Website: http://duhoctms.edu.vn/

Tham gia ngày hội để:

- Tối ưu hóa lộ trình du học sớm bậc THPT;

- Tư vấn chọn trường, chương trình học phù hợp với năng lực của học sinh;

- Tối ưu hóa cơ hội thành công visa du học;

- Gặp gỡ - phỏng vấn trực tiếp từ đại diện trường để sở hữu suất học bổng khủng lên tới 100.000$;

- Lắng nghe chia sẻ thuận lợi và khó khăn của du học sinh Việt Nam khi du học và bí quyết để vượt qua;

- Tư vấn lộ trình luyện thi IELTS và miễn phí thi thử IELTS chuẩn quốc tế;

- Quà tặng hấp dẫn và ưu đãi đặc biệt khi tham gia sự kiện lên tới 1000$.

Mọi thông tin chi tiết, Quý phụ huynh vui lòng liên hệ TMS Edu: Tổng đài: 1800.6956 hoặc hotline: Hà Nội: 0972 974 400; Đà Nẵng: 0976 374 433; Hồ Chí Minh: 0972 634 411 để được tư vấn miễn phí.