Du học trong nước kết hợp du học Quốc tế - Sự đầu tư thông minh cho tương lai

Liên kết quốc tế trong đào tạo nghề nghiệp lĩnh vực Công nghệ Thông tin tại Việt Nam không còn là khái niệm xa lạ. Tuy nhiên, liên kết quốc tế kết hợp du học trong nước với du học quốc tế trong lĩnh vực này lại là một hình thức mới đầy hứa hẹn.

Chương trình ADCSE – hợp tác giữa Học viện Gordon TAFE (Úc) với trường Trung cấp Đa ngành Vạn Xuân – tiên phong cho hình thức đầu tư thông minh này.

Mô hình đào tạo độc đáo

Tính độc đáo và cũng là sự khác biệt của mô hình liên kết đào tạo ADCSE (Advanced Diploma of Computer System Engineering hay còn gọi là Chương trình Kỹ thuật hệ thống máy tính) được thể hiện trước hết ở cấu trúc chương trình chính khoá 18+6. Tức, 18 tháng du học trong nước và 6 tháng du học Úc.

Du học trong nước kết hợp du học Quốc tế - Sự đầu tư thông minh cho tương lai - 1

Môi trường đào tạo chuẩn quốc tế

Trước đây, phần lớn các chương trình liên kết đào tạo nghề nghiệp quốc tế tương tự mới chỉ dừng lại ở đào tạo hoàn toàn trong nước chứ “hiếm có” chương trình nào có giai đoạn du học nước ngoài. Nhưng nay, khi mà hầu hết sinh viên đều mong muốn được “tận mục sở thị” công nghệ tiên tiến để có cái nhìn toàn diện hơn, qua đó hoàn thiện cả về chuyên môn và ngoại ngữ, mô hình ADCSE ra đời như là một đáp án hoàn hảo nhất cho nhu cầu hoàn toàn chính đáng đó của xã hội.

Không chỉ vậy, chương trình ADCSE còn độc đáo ở tính độc lập của bằng cấp mà sinh viên được nhận. Sau mỗi giai đoạn du học (dù là trong nước hay quốc tế), sinh viên tốt nghiệp sẽ được nhận một tấm bằng có giá trị toàn cầu do Học viện Gordon TAFE cấp. Kết thúc 18 tháng học trong nước, sinh viên sẽ được nhận bằng Diploma và có thể hành nghề ngay. Còn sau 6 tháng du học Úc, sinh viên sẽ được nhận một bằng cấp cao hơn, Advanced Diploma.

Đây là điểm rất riêng biệt của ADCSE khi mà tất cả các chương trình du học tại chỗ khác, sinh viên phải theo hết quá trình đào tạo mới được nhận một tấm bằng duy nhất do phía trường đối tác cấp.

Tiết kiệm chi phí

Trong thời buổi hậu suy thoái kinh tế toàn cầu, vấn đề tài chính luôn được đặt lên hàng đầu và là vấn đề được quan tâm nhất của nhiều thí sinh và phụ huynh.

Với học phí 2.400 USD cho 18 tháng chính khoá trong nước, chương trình ADCSE được nhiều phụ huynh đánh giá là hợp lý. Nếu đem so sánh với du học trực tiếp nước ngoài, con số này chỉ bằng 1/7, thậm chí là 1/10. Ví dụ, du học trực tiếp tại Mỹ hiện nay, riêng học phí đã vào khoảng 18.000 – 30.000 USD/năm, cá biệt có những trường học phí lên tới 35.000 USD/năm. Hay ngay tại Úc, học phí cũng rơi vào khoảng 12.000 – 20.000 USD/năm.

Hơn nữa, học phí toàn khoá sẽ được đóng làm 4 đợt (mỗi đợt 600 USD) tương ứng với 4 học kỳ của sinh viên nhằm giảm áp lực về tài chính cho sinh viên và gia đình.

Ngoài ra, Trung tâm đào tạo quốc tế Vạn Xuân - đơn vị chuyên trách thực hiện mô hình liên kết đào tạo ADCSE - thuộc trường Trung cấp Đa ngành Vạn Xuân, đang có 100 suất học bổng dành cho các thí sinh. Trong đó có 5 suất toàn phần, 10 suất bán phần, 15 suất 50% và rất nhiều suất học bổng tiếng Anh dự bị có giá trị khác.

Bất kỳ thí sinh nào tốt nghiệp THPT năm 2009 chỉ cần có điểm tổng kết môn Tin học lớp 12 đạt 8,0 trở lên, Hạnh kiểm lớp 12 Tốt và đặc biệt đam mê máy tính có thể làm Đơn xin cấp học bổng (download trên website: www.viec.edu.vn). Thời hạn nhận Đơn cuối cùng vào ngày 30/11/2009.

Cơ hội việc làm cao

Không những tiết kiệm chi phí, chương trình ADCSE còn được đánh giá cao ở khía cạnh hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Sinh viên ADCSE sẽ hoàn toàn yên tâm, bởi vừa qua, Trung tâm đào tạo quốc tế Vạn Xuân đã ký văn bản ghi nhớ với một số công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin cao như HP Việt Nam, MK,… Theo đó, sinh viên sẽ được thực tập tại các công ty này. Và nếu đáp ứng được trình độ chuyên môn cũng như Anh ngữ, cơ hội ở lại làm việc của sinh viên là rất lớn với các mức ưu đãi cực kỳ hấp dẫn.

Ngoài ra, trong thời đại công nghệ thông tin đang phát triển như vũ bão hiện nay, cơ hội việc làm của các em ở những công ty, doanh nghiệp nước ngoài hoặc liên doanh nước ngoài khác cũng rất rộng mở. Thuận lợi và cũng là ưu thế cạnh tranh của sinh viên ADCSE so với sinh viên nhiều chương trình khác ở chỗ, các em vừa có được bằng cấp quốc tế, vừa có tiếng Anh quốc tế (ILTS 5.5 – 6.0) lại vừa được đào tạo nhiều kỹ năng mềm hỗ trợ công việc, đem đến cho các em sự tự tin cực lớn trong quá trình làm việc cũng như để thăng tiến trong tương lai.

Với các bậc phụ huynh, sự thành đạt của con cái chính là động lực và là niềm kiêu hãnh của họ, vì thế, đặt niềm tin vào chương trình ADCSE chính là một trong những ưu tiên lựa chọn hang đầu của nhiều cha mẹ hiện nay.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm đào tạo Quốc tế Vạn Xuân – Tầng 1, toà nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: (04)3 5539208. Số tư vấn miễn phí: 1800 555 535. Website: www.viec.edu.vn. Hỗ trợ online: tuyensinhviec1@yahoo.com.