Học Anh ngữ với ILA: Hãy để con thử sức trong môi trường Quốc tế

Tại lễ trao chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế của ĐH Cambridge (ESOL) do ILA tổ chức ngày 14/5, các bậc phụ huynh không khỏi vui mừng, tự hào khi nhìn con mình bước lên bục nhận chứng chỉ.

Học Anh ngữ với ILA: Hãy để con thử sức trong môi trường Quốc tế - 1

Các học viên ILA nhận chứng chỉ.

Việc được nhìn nhận khả năng Anh ngữ của trẻ ngay từ sớm thật sự là tín hiệu vui, chứng tỏ các em đã phần nào sẵn sàng để mở cánh cửa hội nhập, bước ra thế giới…

 

Vui cùng thành tích con trẻ

 

Lễ trao chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế của ĐH Cambridge do ILA tổ chức tại hội trường Nhà hát Thành phố chật kín bởi rất đông phụ huynh “tháp tùng” con tới dự. Bên ngoài sảnh, các học viên háo hức chụp hình kỉ niệm cùng cha mẹ. “Chứng chỉ này có giá trị trên toàn thế giới và vĩnh viễn nên gia đình, nhất là con tôi rất trân trọng. Tôi muốn đến dự để chia sẻ niềm vui này với cháu.” - một phụ huynh cho biết.

 

Chị Lâm Thị Út, mẹ của bé Thiên Lĩnh (Lớp 4, THCS Hoàng Diệu, Q.Thủ Đức) hân hoan chia sẻ: “Nhà tôi ở Thủ Đức, nhưng mỗi tuần hai buổi đều chở cháu lên Q.1 học tại ILA cũng chính vì tin tưởng vào những thành công như thế này!”

 

Trong thời kỳ hội nhập, tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp toàn cầu, là chìa khóa không thể thiếu trên con đường mở cánh cửa thành công. Chính vì thế, nhiều bậc phụ huynh đã đầu tư cho con mình học tiếng Anh ngay từ nhỏ, và những bằng cấp được quốc tế công nhận như ESOL thực sự là những dấu hiệu tốt cho một tương lai tươi sáng.

 

Học Anh ngữ với ILA: Hãy để con thử sức trong môi trường Quốc tế - 2

Ông Mark Godwin - Phó TGĐ ILA phát biểu tại lễ trao chứng chỉ 

 

Thử sức cùng môi trường quốc tế

 

Kỳ thi ESOL (English for Speakers of Other Languages - Tiếng Anh dành cho Người Sử dụng Ngôn ngữ Khác) của Đại học Cambridge là hệ thống chứng nhận hàng đầu trên thế giới cho người học tiếng Anh từ 7 đến 17 tuổi. Cuộc thi được tổ chức hàng năm với các cấp độ khác nhau là: Starters, Movers, Flyers, KET và PET. Các chứng chỉ này có giá trị vĩnh viễn và được công nhận ở tất cả các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới.

Chị Âu Uyển Phương, phụ huynh của bé Võ Hoàng Uyển Thi (lớp 8, THPT Trần Đại Nghĩa) cho biết cả hai đứa con chị đều học ở ILA từ nhiều năm nay. Chị tâm sự: “Thường thì học sinh cho rằng đi học là một trách nhiệm nặng nề, nhất là việc học thêm một ngôn ngữ khác lại càng “cực hình” hơn nếu như bé không thích. Vậy mà hai con tôi rất thích học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ ở ILA. Ngày nào cũng về giành nhau kể chuyện học hành, chơi trò chơi, nói chuyện với thầy cô bằng tiếng Anh.”

 

Được hỏi ý kiến về nhận xét trên của phụ huynh, ông Mark Godwin – Phó Tổng giám đốc ILA cho biết: “Chúng tôi mong muốn học viên của mình không chỉ học Anh ngữ một cách cứng nhắc mà phải thực sự học và sinh hoạt trong một môi trường quốc tế thực thụ; không áp lực, không đè nặng thành tích nhưng vẫn hiệu quả. Ngoài cơ sở vật chất và phương pháp giảng dạy đạt tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ giáo viên người bản ngữ có trình độ là chìa khóa vàng dẫn đến thành công của ILA”.

 

Quả vậy, theo như nhận xét của nhiều phụ huynh, dù cách đánh giá kết quả học tập của ILA tại trung tâm rất nghiêm túc, khắt khe nhưng phương pháp giảng dạy lại không gây áp lực về thành tích lên học viên. Quá trình học tập cũng được trường trao đổi thường xuyên với phụ huynh để cùng phối hợp giúp học viên học hành chuyên tâm và tiến bộ hơn nữa. Với môi trường quốc tế này, chắc hẳn các bậc phụ huynh sẽ càng yên tâm hơn về tương lai của con mình sau này.

 

Học Anh ngữ với ILA: Hãy để con thử sức trong môi trường Quốc tế - 3

Học viên Lê Thiên Lĩnh nhận bằng loại ưu