Học bổng 50% học phí khóa A Level tại các trường Công lập tại Anh quốc

Đại diện trường nhóm các trường Cao Đẳng công lập Guildford Colleges cô Anouska Turner sẽ có buổi nói chuyện giới thiệu về cơ hội học tập và phỏng vấn học bổng cho đợt nhập học tháng 9/2012 tại văn phòng GSE-beo Hà Nội - 58 phố Ngọc Khánh, Hà Nội

Để có thể vào các trường đại học hàng đầu tại Anh các học sinh quốc tế thường chọn chương trình A level. Đạt được kết quả cao trong khóa A Level cho phép bạn lựa chọn đúng trường đại học và bằng cấp từ mọi trường đại học của Anh quốc. Nếu bạn có một khả năng học tập vượt trội, bạn có thể nghĩ tới trường đại học hàng đầu Anh cũng như thế giới như Oxford, Cambridge,  UCL, LSE …

Một cách dễ hiểu, chương trình A-level được xem tương đương với chương trình lớp 11-12 tại Việt Nam. Học sinh đã tốt nghiệp lớp 10 hoặc 11 tại Việt Nam với kết quả tốt có khả năng được chấp nhận vào chương trình này. A-level thường kéo dài trong hai năm.

Theo học A-level tại nhóm trường công của chính phủ đa số là sinh viên bản địa. Một trong nhưng yếu tố quan trọng khiến học sinh quốc tế yêu thích lựa chọn trường công bởi đa phần các bạn sinh viên là người nước bản địa và các nước châu Âu khác, việc học cùng với các bạn người Anh sẽ là cơ hội để tăng khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn.

Thông thường các trường công lập là các trường lâu năm với bề dày lịch sử, được sự tài trợ của Chính phủ Anh về học phí cũng như các ưu đãi khác về cơ sở vật chất và các trang thiết bị trong trường. Vì thế, các trường này thông thường sẽ có khuôn viên rất rộng với đầy đủ các sân chơi, sân thể thao, bể bơi và trang thiết bị hiện đại khác.

Vì những đặc điểm rất khác biệt này, học sinh quốc tế khi học tại trường sẽ được hưởng một số lợi thế như: Học trong môi trường giao tiếp đa phần là học sinh người Anh nên dễ dàng học tập theo ngôn ngữ tiếng Anh chuẩn, điều kiện học tập rất tốt với mức học phí thấp.

Với mức học phí chỉ khoảng hơn 5000-6000 bảng Anh/năm và cơ hội học bổng từ 10% - 50% đây là một lựa chọn hấp dẫn cả về mặt chi phí và chất lượng.

Những trường được giới thiệu dưới đây đều là những trường công của chính phủ, có tiếp nhận sinh viên quốc tế vào học các chương trình A-level của trường cùng với sinh viên bản địa và có mức học phí khá dễ chịu và cũng có một số học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Học bổng 50% học phí khóa A Level tại các trường Công lập tại Anh quốc

1 - Guildford Colleges (Surrey): Học bổng năm 1 A levels: 20%, 30%, 50% học phí

Hạn chót đăng ký Học bổng: 31/05/2012 cho khóa Khai giảng tháng 9/2012

Guildford College Group là một cơ sở giáo dục bậc cao hàng đầu miền Nam vương quốc Anh. Hiện nay có 3 trường thành viên cung cấp các chương trình học và các khóa đào tạo: Guildford College, Merrist Wood College và Farnham Sixth Form College.

Guildford nằm tại một địa điểm tuyệt vời cho các sinh viên quốc tế theo học tại vương quốc Anh. Trường nằm gần sân bay quốc tế Heathrow và Gatwick (30 phút) và ngay trong vùng ngoại ô Luân đôn (40 phút đi bằng tàu hỏa tới thẳng trạm London Waterloo).

Học phí: £5.900/năm

2 - South Thames College (London)

Trường nằm ở phía Tây nam Luân Đôn, gần Wimbledon và sông Thames - vùng giáp ranh giữa nội thành náo nhiệt và ngoại ô yên tĩnh, các học xá chính của trường nằm ở Wandsworth và Putney. Từ South Thames College vào trung tâm thành phố rất thuận tiện bằng giao thông công cộng hoàn hảo của địa phương. Trường nằm cạnh khu dân cư hấp dẫn với nhiều công viên và địa danh nổi tiếng như Hampton Court Palace. Cũng giống như Luân Đôn, STCL là một trung tâm quốc tế đa văn hoá; Trường có sinh viên đến từ trên 100 quốc gia.

Học phí: £5.900/năm
 
3 - Highbury College (Portsmouth)

Tọa lạc tại Portsmouth, miền duyên hải phía Nam nước Anh, cách 100 km về phía Nam London, Highbury College là một trong những cao đẳng công lập lớn nhất với 5 trụ sở. Cơ sở chính của Highbury College có gần 2.000 học sinh đến lớp mỗi ngày. Đa số họ sống ngay tại khuôn viên của trường, trong những khu nhà ở tiện nghi.

Hiện tại, trường có sinh viên từ 40 nước trên thế giới. Chiếm số lượng lớn nhất là sinh viên đến từ các nước lân cận trong khu vực Châu Âu như: Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia, Thổ Nhĩ Kì, Phần Lan.

Học phí: £5.950/năm
 
4- New College (Nottingham) 
 
NCN là một trong những trường Cao đẳng lớn nhất vương quốc Anh với 32.000 sinh viên, trong đó có 600 sinh viên quốc tế đến từ hơn 50 nước trên thế giới. Là một trường sôi động và mang tính quốc tế cao, sống và học tập tại trường sinh viên sẽ có cơ hội được hiểu biết và trải nghiệm nhiều nền văn hoá khác nhau. Trường có 4 cơ sở học đều nằm ở thành phố Nottingham.

Nottingham là một thành phố khoảng 500.000 dân, nằm tại trung tâm của nước Anh, cách thủ đô London chưa đầy 2 giờ xe. Nottingham được các sinh viên quốc tế nhận xét là một thành phố thân thiện với chất lượng và giá cả cho nơi ăn, ở hợp lý, khu mua bán thuận tiện và nổi tiếng bởi những cơ sở đào tạo bậc Dự bị đại học và Đại học với chất lượng cao.

Học phí: £5.700

Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch  phỏng vấn học bổng của trường, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Dịch vụ Giáo Dục Toàn Cầu GSE-beo
 
Học bổng 50% học phí khóa A Level tại các trường Công lập tại Anh quốc

Địa chỉ: Số 58 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 3 7713561 / 04 37245006

Email: Hanoi@gse-beo.edu.vn

 

Vì sao lựa chọn du học với GSE-beo?

- Hỗ trợ thực hiện từ A-Z các thủ tục hành chính trong quá trình xin học, xin visa

 - Xin học vào nhiều trường cùng một lúc

 - Tư vấn nhiệt tình, công tâm và minh bạch

 - Miễn phí 100% phí tư vấn, dịch thuật hồ sơ

 - Tỷ lệ visa gần như tuyệt đối