Hội thảo chuyên đề "Du học Singapre - Lối tắt để lấy bằng cử nhân trong 2 năm"

Hầu hết các trường Đại học tư thục tại Singapore liên kết với một đối tác nước ngoài khác sẽ thiết kế các chương trình học dưới tên gọi “Fast track”.

Với chương trình học này SV sẽ chỉ cần 8 tháng để hoàn tất chương trình Dự bị hoặc Cao Đẳng, 2 năm cho chương trình Cử nhân và 1 năm cho chương trình Thạc Sĩ. Vì vậy, du học tại Singapore sẽ giúp HS-SV tiết kiệm được khá nhiều thời gian đồng thời cũng tiết kiệm được hơn 40% chi phí học tập và sinh hoạt. Đây cũng là một điểm mạnh của Đảo quốc sư tử thu hút du học sinh Quốc tế.

Hội thảo chuyên đề “Du học Singapore – Lối tắt để lấy bằng Cử nhân trong 2 năm” do Du Học Hợp Điểm phối hợp cùng trường Đại Học James Cook Singapore tổ chức nhằm mang đến cho Phụ huynh và các bạn trẻ cơ hội tìm hiểu chuyên sâu về hệ thống giáo dục và những lựa chọn học tập giúp SV tốt nghiệp sớm hơn so với bạn bè đồng trang lứa, tiết kiệm chi phí cùng các cơ hội nghề nghiệp khi du học tại Singapore.

Chương trình diễn ra cùng lúc tại Sài Gòn và Hà Nội với thời gian như sau:

• Sài Gòn: 09g00 sáng Chủ Nhật 03/12/2017 tại 27 Lê Quý Đôn, Q3

• Hà Nội: 09g00 sáng Chủ Nhật 03/12/2017 tại 98 Hai Bà Trưng, Q.Hoàn Kiếm (Lầu 4 Tòa nhà Ngân hàng Đông Á)

Vui lòng đăng ký tham dự tại Hotline 0901337726 hoặc Tại đây.

Hội thảo chuyên đề "Du học Singapre - Lối tắt để lấy bằng cử nhân trong 2 năm" - 1

Du học tại Singapore: Mọi nhu cầu học tập đều có thể được đáp ứng

Nhiều người nói phải bỏ thật nhiều tiền đi học tại Anh, Úc, Mỹ thì mới có môi trường tốt nhất cho con em mình và tất nhiên kì vọng dễ thành tài nhất. Nhưng thực sự, tại quốc đảo nhỏ bé Singapore, mọi yêu cầu của du học sinh đều có thể được đáp ứng:

• Cơ hội học trường top nổi tiếng thế giới: đã có các trường ĐH hàng đầu tại Singapore như: ĐH Quốc gia Singapore (NUS), ĐH Công nghệ Nanyang (NTU), ĐH Quản trị Singapore (SMU)...

• Học để lấy bằng quốc tế của ĐH danh tiếng của Anh, Úc, Mỹ: có rất nhiều ĐH nổi tiếng của các quốc gia này mở phân viện đào tạo đầu tư 100% tại Singapore, ví dụ như: Đại học James Cook (Úc) – Top 2% thế giới. SV tốt nghiệp ĐH James Cook tại Singapore được nhận bằng do chính ĐH James Cook tại Úc cấp. Học bổng dành cho HS-SV có kết quả học tập khá giỏi: có rất nhiều trường cấp học bổng khuyến học/trợ giá học phí lên tới 100%, như vậy chi phí còn lại rất ít.

• Chương trình vừa học vừa làm: tại Singapore, một số chương trình có yêu cầu bắt buộc về thực tập xen kẽ như Du lịch-Khách sạn, Kĩ thuật đều có trả lương giúp SV có thể kiếm thêm thu nhập trong quá trình học.

Du học tại Singapore: Nhiều thuận lợi cạnh tranh so với các quốc gia khác

1. Không phải chứng minh tài chính

Điều khiến các bậc phụ huynh yên tâm hơn khi “ngắm” cho con du học sang đảo quốc sư tử đó là không phải chứng minh tài chính. Nếu như du học ở Anh, Mỹ, bạn phải chứng minh được tài chính gia đình của mình có thể đáp ứng được cuộc sống cũng như chi phí sinh hoạt học tập ở nước ngoài. Tuy nhiên, Singapore lại có điều kiện du học khá thuận lợi. Nước này không yêu cầu chứng minh tài sản, tài chính, thu nhập. Nếu so với các nước như Anh, Úc, Mỹ học phí tại Singapore chỉ bằng 2/3 nhưng bằng cấp vẫn có giá trị tương đương.


Sinh viên tại Đại Học James Cook phân viện Singapore

Sinh viên tại Đại Học James Cook phân viện Singapore

2. Chi phí sinh hoạt thấp hơn so với các nước phương Tây

Singapore là một trong những nước có mức sống cao nhất châu Á nhưng so với các nước phương Tây, chi phí sống ở đây lại khá hợp lý. Theo tính toán, năm 2017, du học sinh quốc tế thường có mức sinh họat phí trong khoảng từ 850 SGD - 1.800 SGD/tháng. Chi phí này dĩ nhiên sẽ phụ thuộc vào cách sống và chi phí khoá học của từng cá nhân học sinh, tuy nhiên, mức tối thiểu để ổn định đời sống cho du học sinh ở đây không quá cao.

3. Và nhiều điều kiện hỗ trợ khác cho SV trong và sau quá trình học tập

Nền giáo dục Singapore ngày càng nổi lên trên bản đồ giáo dục thế giới bởi chất lượng đào tạo đẳng cấp quốc tế, quy tụ rất nhiều trường ĐH danh tiếng đến từ Anh, Úc, Mỹ và môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mặt khác, chính phủ Singapore và các trường ĐH tại đảo quốc Sư tử này cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ học phí, các chương trình học bổng giá trị cao để khuyến khích du học sinh đến đây học tập. Sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Singapore được phép lưu lại nước sở tại 1 tháng để xin việc làm. Điều này có ý nghĩa rất lớn vì các bạn trẻ sẽ có cơ hội tìm được việc làm trong một môi trường quốc tế năng động, đa dạng văn hóa như Singapore, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích ngoài sách vở.

Hi vọng rằng những chia sẻ trên đây sẽ giúp quý phụ huynh và các bạn trẻ có những định hướng rõ hơn trong việc lựa chọn hướng đi phù hợp cho riêng mình.

Công ty tư vấn du học Hợp Điểm đã được Sở Giáo dục & Đào tạo cấp phép số 1803/QĐ-GDĐT-TC trong lĩnh vực tư vấn du học

Để biết thêm thông tin chi tiết về điều kiện tuyển sinh, ngành nghề và kinh nghiệm Du học – Săn học bổng cũng như thủ tục làm Visa du học, vui lòng liên hệ Hợp Điểm - Số hotline: 0901337726

Công ty Hợp Điểm và Trường ngoại ngữ Sài Gòn Hợp Điểm

Văn phòng:

192 Lý Thái Tổ, Q.3, TP.HCM
Tel: +848 3833 7747
+848 3833 7748

Trường ngoại ngữ:

26 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM
Tel: +848 3930 4812
+848 3930 4970

Văn phòng đại diện tại Hà Nội:

Tầng 4 toà nhà Ngân hàng Đông Á, 98 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: +844 3623 1665
duhochanoi@vietnamhopdiem.edu.vn

Liên hệ nhanh:

Email du học:duhoc@vietnamhopdiem.edu.vn

Email trường tiếng Anh:hoctienganh@vietnamhopdiem.edu.vn

http://www.vietnamcentrepoint.edu.vn/bantin/
http://duhochopdiem.edu.vn/
http://www.studyenglish.edu.vn/