Hội thảo du học Úc - Thời điểm vàng với cao đẳng STOTT

Thành lập năm 1883, trường cao đẳng Stott đào tạo chuyên ngành kinh doanh tầm cỡ tại Úc.Stott là trường tư thục được thành lập lâu đời nhất ở Melbourne, nên nhiều sinh viên Úc và sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp hiện nay đều là những cán bộ điều hành và kinh doanh.

Thời gian: 9h45’ Thứ hai ngày 24/11/2008

Địa điểm: 33 Lạc Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tại buổi hội thảo bạn sẽ được lắng nghe về cơ hội định cư với Cao đẳng Stott và trung tâm ngôn ngữ Melbourne

Được thành lập năm 1883, trường cao đẳng Stott đào tạo chuyên ngành kinh doanh mang tầm cỡ tại Úc. Stott là trường tư thục được thành lập lâu đời nhất ở Melbourne, nên nhiều sinh viên Úc và sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp hiện nay đều là những cán bộ điều hành và kinh doanh.

Văn bằng cử nhân được công nhận bởi Học viện kế toán quốc gia (NIA). Chương trình đào tạo của trường được thiết kế đặc biệt cho cả sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho họ kiếm được việc làm đúng chuyên ngành. Các môn học được thiết kế tập trung vào việc thực hành, tất cả các cử nhân kinh doanh của trường Stott sẽ nhận được cơ hội thực tập tại các công ty đặt tại Úc sau khi họ hoàn thành việc học của mình.

TẠI SAO NÓI DU HỌC ÚC LÀ THỜI ĐIỂM VÀNG?

  • Visa thuận lợi:
    • Không yêu cầu IELTS
    • Không phỏng vấn visa Đại Sứ Quán
  • Tiết kiệm chi phí
    • Đồng đô la Úc giảm chưa từng có, bạn có thể tiết kiệm được 80 – 100 triệu so với 3 tháng trước đây
    • Chương trình học kép, thời gian học rút ngắn
    • Thực tập hưởng lương và cơ hội làm thêm 20h/ tuần
  • Chương trình khuyến học của Atlantic năm 2009
    • Tặng vé máy bay, máy tính xách tay, kim từ điểm
    • Miễn phí dịch vụ

VÌ SAO CHỌN STOTT?

  1. Công việc thực tập: Trường Stott có mối liên hệ với các công ty lớn ở Úc. Chính vì vậy học tập tại đây, sinh viên có thể thực tập tại các công ty lớn với môi trưởng làm việc chuyên nghiệp và có được kinh nghiệm làm việc để điền vào CV xin việc sau này.
  2. Bằng cấp uy tín: Tất cả các sinh viên tốt nghiệp của trường Stott sau khi tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh được hội NIA công nhận văn bằng, góp phần thuận lợi để xin định cư nghề nghiệp. Thông tin thêm về chương trình nhập cư ở Úc, xin vui lòng truy cập www.immi.gov.au
  3. Vị trí của trường: Trường nằm tại đường Lygon, Carlton, các trung tâm Melbourne 7 phút đi xe buýt hay xe điện. Vị trí của trường cũng cho thấy học tập tại đây sẽ vô cùng thuận tiện cho việc đi lại và làm thêm.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình Anh Văn

Cao đẳng Stott liên kết với trung tâm ngôn ngữ Melbourne (MLC). MLC được thành lập vào năm 1988 và là một trong ba cơ sở cung cấp chương trình ELICOS lớn nhất ở Úc. Các khoá học được phân thành 3 cấp độ: Sơ cấp, trung cấp và cao cấp và được giảng dạy bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm và có phương pháp sư phạm. Khoá tiếng Anh học thuật (EAP) là khoá học toàn thời gian. Nó được thiết kế đặc biệt nhằm trang bị cho sinh viên quốc tế sự giáo dục liên tục với các loại văn bằng đa dạng từ chứng chỉ đến các văn bằng cao đẳng, đại học và sau đại học.

Chương trình Anh văn học thuật EAP của trung tâm Ngoại ngữ Melbourne bao gồm các lớp học giảng dạy kĩ năng thuyết trình, viết bài luận và kĩ năng nghe hiểu toàn diện. Nó cũng bao gồm các bài kiểm tra và ôn tập về thi IELTS, vì vậy sinh có thể biết họ yếu kĩ năng gì trong các bài thi IELTS và họ có thể khắc phục được.

Cao đẳng Phúc Lợi Cộng Đồng

Chương trình đào tạo 2 năm gồm 4 học kì bao gồm 19 đơn vị học tập và 400 giờ thực tập. Các vị trí thực tập được bố trí trong các tổ chức cộng đồng trên khắp bang Victoria.

Nếu bạn thích làm việc với các tổ chức xã hội, với các chính sách phát triển và giải quyết vấn đề xã hội, thì chương trình này sẽ cung cấp những kỹ năng cần thiết cho bạn.

Một số môn học được giảng dạy trong chương trình:

  1. Sáng tạo và hoàn thành một chiến thuật phát triền cộng đồng
  2. Phát triển các kỹ năng quản lý theo từng trường hợp
  3. Cung ứng hỗ trợ vể luật vả làm đại diện có các tổ chức
  4. Đáp ứng các yêu cầu về luật pháp và thông tin về tổ chức
  5. Quản lý tài chính, tài khoản và các tư liệu của tổ chức

Cử nhân kinh doanh

Cử nhân kinh doanh của Stott được trang bị cho sinh viên kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực chủ yếu của ngành kế toán vả quản lý kinh doanh. Bằng cấp được học viện kế toán quốc gia (NIA) và quốc tế công nhận. Khi sinh viên viên được NIA công nhận cũng đồng nghĩa với việc sinh viên sẽ dễ dàng được nhập cư.

Khoá học gồm có 24 môn học với 6 kỳ học trong vòng 3 năm gồm 4 chuyên ngành kế toán kép và các môn học tự chọn như Luật, Kinh doanh, Hệ thống thông tin, Marketing và quản trị nguồn nhân lực.