Offline nói chuyện về du học và học bổng

(Dân trí) - Ngày 13 và 14 tháng 7 vừa qua, Page Hội du học sinh Việt Nam và Ucan.vn đã phối hợp tổ chức 2 buổi nói chuyện về chủ đề du học và học bổng tại Hà Nội.

Buổi offline có sự tham gia nhiệt tình của hơn 100 bạn trẻ là giảng viên, cán bộ nghiên cứu ở các trường đại học, viên nghiên cứu, nhân viên đang làm ở các công ty trong và ngoài nước, và sinh viên - học sinh có mong muốn đi du học.

 

Diễn giả Chu Đình Tới (đeo cà vạt) chụp ảnh cùng các bạn tham gia buổi nói chuyện
Diễn giả Chu Đình Tới (đeo cà vạt) chụp ảnh cùng các bạn tham gia buổi nói chuyện


 

Với mục đích chia sẻ kinh nghiệm và con đường du học, nhất là du học bằng học bổng, buổi nói chuyện đã được thực hiện bởi các diễn giả và khách mời đang đi du học, và là quản lý và Admin của Page Hội du học sinh Việt Nam (https://www.facebook.com/pages/H%E1%BB%99i-du-h%E1%BB%8Dc-sinh-Vi%E1%BB%87t-Nam/314662871911933)

 

Với kinh nghiệm từng ứng cử thành công nhiều học bổng như BK21 của Hàn, Singa của Singapore, Erasmus của liên minh Châu Âu, cũng như đi du học ở nhiều nước như Hàn, Ba Lan… diễn giả Chu Đình Tới (Giảng viên ĐH Sư Phạm Hà Nội – Quản lý Page Hội du học sinh Việt Nam) đã đến nói chuyện về hai chủ đề Du học và Học bổng, trong đó tập trung nhấn mạnh vào cách tìm kiếm, làm hồ sơ và ứng cử học bổng.

 

Các bạn tham gia buổi offline cũng được chia sẻ những kinh nghiệm và thông tin hữu ích về du học ở Phần Lan bởi khách mời Quách Phương Giang, hiện là Admin Phần Lan của Page Hội du học sinh Việt Nam, người đã du học thành công từ bậc đại học đến thạc sỹ ở đất nước của “Ông già tuyết”.

 

Diễn giả Chu Đình Tới (đeo cà vạt) chụp ảnh cùng các bạn tham gia buổi nói chuyện



Những thắc mắc về du học Đức của các bạn được giải đáp thỏa đáng và nhiệt tình của khách mời Lê Thùy Dương, hiện là Admin Đức của Page Hội du học sinh Việt Nam, và đang hoàn thiện chương trình thạc sỹ quản lý môi trường ở Đức.

 

Hai buổi offline tại Hà Nội đã nhận được những phản hồi rất tích cực, và nhiều bạn trẻ ở các tỉnh thành khác có mong muốn được Page Hội du học sinh tổ chức buổi nói chuyện tại địa phương, tuy nhiên thời gian của các thành viên trong Page Hội du học sinh Việt Nam ở quê hương không nhiều, nên không thể đứng ra tổ chức nhiều hơn được.

 

Page Hội Du học sinh Việt Nam