Quản lý du lịch và Khách sạn - Giải pháp hấp dẫn trong đào tạo ngành Du lịch, khách sạn

Vấn đề thiếu nhân lực cũng như chất lượng đào tạo chưa đảm bảo trong ngành Du lịch - Khách sạn là một thực tế rõ ràng mà nhà nước và xã hội ta đang phải công nhận.

Những con số về lượng khách du lịch không ngừng gia tăng trong những năm qua là tín hiệu vui cho nền "công nghiệp không khói" này nhưng đồng thời cũng là một mối lo lớn, bởi nguồn lực của ngành đang rơi vào tình trạng không chỉ thiếu mà còn rất yếu...

 

Việt Nam (VN) nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi có tốc độ tăng trưởng về lượng khách quốc tế đến cao nhất thế giới. Song nguồn nhân lực phục vụ ngành du lịch vẫn còn "đuối sức" so với tốc độ tăng trưởng khi hiện chỉ có 30% lao động trong ngành du lịch được qua đào tạo bài bản. Mục tiêu 80% nhân lực qua đào tạo trong năm 2015 đang là bài toán khó đặt ra cho ngành du lịch VN.

 

Theo dự báo, đến năm 2015, du lịch VN cần khoảng 1,5-2 triệu lao động. Hiện cả nước có khoảng 40 trường đại học có khoa du lịch, 83 trường cao đẳng và trung cấp du lịch, hàng năm đào tạo hàng chục ngàn học sinh và sinh viên làm việc trong ngành du lịch. Tuy nhiên, phần lớn chỉ được đào tạo ở phần nổi, chưa đi sâu vào chuyên ngành, thiếu thực tiễn vì công tác đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, tài liệu và đội ngũ giảng dạy.

 

Để khắc phục những yếu điểm này, BKEDU, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã mạnh dạn triển khai mô hình đào tạo liên kết “Cao đẳng quản lý Du lịch và Khách sạn” (QLDL&KS) với Học viện quản lý Nanyang - trường dẫn đầu Singapore về đào tạo ngành du lịch, khách sạn cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Được xây dựng dựa trên nhu cầu và khả năng tài chính của người Việt, đề cao đào tạo kỹ năng thực tế giúp học viên thích nghi nhanh chóng môi trường làm việc thực sự, Chương trình đã được rất nhiều phụ huynh, học sinh tin tưởng lựa chọn.

 

- Cấu trúc chương trình QLDL&KS: Gồm 18 tháng chia làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Học 6 tháng tại Việt Nam

Giai đoạn 2: Học 3 tháng với các mô hình mô phỏng thực tế tại Singapore

Giai đoạn 3: Thực tập 8 tháng tại Singapore, Anh hoặc Úc (Hưởng lương trung bình 1.000 S$/tháng)

 

- Điều kiện tuyển sinh: Tốt nghiệp Phổ thông trung học, trình độ tiếng Anh khá.

Theo đánh giá của các học viên đã và đang tham gia, lợi thế lớn nhất là chương trình DHTM được liên kết đào tạo cả ở Việt Nam và nước ngoàigiúp sinh viên tiết kiệm được chi phí đồng thời nhanh chóng thích nghi hơn với môi trường học tập Anh ngữ xuyên suốt khóa học. Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế, vị trí địa lý thuận lợi trong cùng khu vực dễ dàng đi lại cũng là một trong những yếu tố rất được các phụ huynh ủng hộ.

 

Đặc biệt sau khi chuyển tiếp học tại Singapore, sinh viên sẽ được nhà trường liên hệ cho thực tập hưởng lương cao tại các khu du lịch và khách sạn cao cấp ở Singapore, Anh, Australia. Đây là chìa khóa giúp các em nhanh chóng trau dồi kiến thức và kỹ năng thực tế, loại bỏ tình trạng bỡ ngỡ chưa quen việc khi tốt nghiệp đi làm như nhiều sinh viên du lịch ở Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, khoản lương nhận được sau khi đã trừ đi tất cả các khoản chi phí, bước đầu đã có thể tiết kiệm cho bản thân và gia đình là điều mà học viên của chương trình rất phấn khởi.

 

Kết thúc chương trình, sinh viên được nhận bằng Cao đẳng Quản lý Du lịch và Khách sạn quốc tế của học việc quản lý NANYANG. Nếu có nhu cầu cao hơn, sinh viên có thể tiếp tục học liên thông Cử nhân Quản trị Du lịch của Đại học BALLARAT – trường ĐH lâu đời thứ 3 và là một trong những trường uy tín hàng đầu của Australia. Học tại Singapore với mức chi phí rẻ hơn hay học tại Australia là do lựa chọn của mỗi người và cùng nhận bằng của Đại học Ballarat cấp. Hiện tại 100% sinh viên tốt nghiệp chương trình đều được đón nhận và lựa chọn ở lại làm việc tại Singapore hoặc Anh, Australia.

 

Về Học viện quản lý Nanyang, đâylà một số ít các trường của Singapore đạt 3 chuẩn: CaseTrust (Bảo hộ sinh viên quốc tế), Singapore Quality Class (Môi trường học bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế) và EDB (Chương trình thực tập có lương hợp pháp theo các quy định của Singapore). Bên cạnh đó giảng đường Nanyang nằm ngay tại trung tâm thương mại thành phố, thuận tiện cho việc đi lại, đồng thời cũng nằm gần khu nghỉ mát liên hoàn tại Vịnh Marina của Singapore là nơi lý tưởng cho du học sinh ngành du lịch tìm kiếm việc làm thêm. Đó là lý do BK-EDU đã tin tưởng hợp tác, góp phần cải thiện tình hình chất lượng đào tạo ngành du lịch tại Việt Nam.

 

Liên hệ để biết thêm thông tin về chương trình:

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Trung tâm Việt Đức – Phòng 204

Số 1 Đại Cồ Việt – Hà Nội

ĐT: 04.3623 0900 - Fax: 04. 3868 4773

Hotline: 0983258986