SEA Games của du học sinh

(Dân trí) - Nhằm tạo một sân chơi để DHS của các nước Đông Nam Á tại Trung Quốc giao lưu, tăng cường tình hữu nghị và phát huy tinh thần thể thao SEA Games, “Beijing SEA Games 2012” đã khai mạc hôm 14/4 với sự tham gia của DHS đến từ Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Singapore.

Ý tưởng tổ chức một “SEA Games thu nhỏ” dành cho các du học sinh đã được hội Lưu học sinh của 5 nước Đông Nam Á thống nhất vào tháng 12 năm ngoái. Thu hút sự tham dự của hơn 1000 VĐV là các du học sinh khối ASEAN đang học tập và nghiên cứu tại Bắc Kinh, “Beijing SEA Games 2012” còn nhận được sự sự ủng hộ nhiệt tình từ các Đại sứ quán của các nước ASEAN.

SEA Games của du học sinh
Logo của Beijing SEA Games 2012


Với khẩu hiệu “Tinh thần thể thao, giúp ta đoàn kết”, hội thao “Beijing SEA Games 2012” bao gồm các môn thi thường xuyên được tổ chức tại các kỳ SEA Games như Điền kinh, Cầu lông, Bóng đá (mini), Bóng bàn, bóng chuyền, tennis, bóng rổ, bi a, cờ vua…

Để không làm ảnh hưởng đến việc học tập, nghiên cứu, hội thao chỉ diễn ra trong các ngày cuối tuần (Thứ 7 và Chủ nhật) và sẽ kết thúc vào ngày 12/5.

Một số hình ảnh của đoàn VĐV Việt Nam trong lễ khai mạc:
 
SEA Games của du học sinh
Lễ khai mạc được tổ chức khá hoành tráng, công phu
 
SEA Games của du học sinh
Đoàn Việt Nam diễu hành qua lễ đài
 
SEA Games của du học sinh
 
SEA Games của du học sinh
CĐV háo hức trên khán đài
 
SEA Games của du học sinh
Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tới tham dự và động viên đoàn
SEA Games của du học sinh
Một CĐV đáng yêu của Việt Nam

SEA Games của du học sinh
 
H.P
Ảnh: Hội LHS Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc