Thi iPSLE để vào các trường công lập Singapore

Hệ thống giáo dục Singapore được Chính phủ nước này quan tâm đầu tư toàn diện, chương trình học chuẩn hoá quốc tế và bằng cấp lại được công nhận trên toàn cầu.

Chính vì vậy, hàng năm chính phủ Singapore thường xuyên tổ chức kỳ thi iPSLE (Kỳ thi tốt nghiệp bậc tiểu học quốc tế Singapore) để xét học bổng và xét tuyển đầu vào hệ thống trường trung học công lập Singapore. 

Thông thường, học sinh phải trải qua một số môn thi như: Tiếng Anh, Toán, và Khoa học. Tất cả các bài thi đều được làm bằng tiếng Anh. Điều này là một trở ngại đối với học sinh Việt Nam nếu như chưa được làm quen trước với các dạng bài, đề thi bằng tiếng Anh.

Theo Cô Mary Xuân- Phó Tổng Giám Đốc của Tập đoàn giáo dục quốc tế KinderWorld - đơn vị được ủy quyền tổ chức kỳ thi này tại Việt Nam thì “hiện mới chỉ có 2 quốc gia ngoài Singapore tồ chức kỳ thi này là Việt Nam và Indonesia”.

Thưa Cô, cần phải cần chuẩn bị thế nào để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi iPSLE?

Để làm tốt được bài kiểm tra nói trên, các em học sinh phải thành thạo các thuật ngữ tiếng Anh về lĩnh vực Toán và Khoa học. Khả năng về toán và khoa học của học sinh Việt Nam luôn được đánh giá là nhỉnh hơn so với các nước khác, do đó, xét một cách khách quan thì những bài thi này không phải là quá khó đối với các em. Tuy nhiên, do tất cả các bài thi đều phải làm bằng tiếng Anh nên học sinh Việt Nam sẽ đạt kết quả không cao nếu không có sự chuẩn bị trước.

Để giúp học sinh có được sự chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi, Tập đoàn KinderWorld tổ chức các khóa huấn luyện thi cho 3 môn thi Toán, tiếng Anh và Khoa học trong thời gian nghỉ hè tại học xá Trường Quốc tế Singapore (Khu Nam Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh) và tại Trường Quốc tế UniWorld (Hà Nội). Đây là 2 học xá của Tập đoàn KinderWorld được Vụ Khảo Thí thuộc Bộ Giáo Dục Singapore (SEAB) bổ nhiệm làm Trung tâm khảo thí cho kỳ thi nêu trên tại Việt Nam.

Khóa luyện thi iPSLE nhằm giúp các em học sinh làm quen với cấu trúc đề thi iPSLE, làm quen với các thuật ngữ toán học, khoa học và các dạng đề thi bằng Tiếng Anh, giúp các em tránh khỏi bỡ ngỡ khi làm bài thi chính thức. Bên cạnh đó, khóa học còn giúp các em nâng cao khả năng viết, nghe, nói và đàm thoại bằng tiếng Anh, khả năng tư duy, suy luận trả lời các câu hỏi môn Khoa Học nhằm đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi.
 
Thi iPSLE để vào các trường công lập Singapore  - 1

Đối tượng nào sẽ tham gia khóa học luyện thi iPSLE 2008?

Học sinh đang theo học chương trình lớp 6 và 7 theo chương trình giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên chương trình vẫn có thể mở rộng cho học sinh các lớp 8 & 9 của Việt Nam khi phụ huynh có nhu cầu.

Điều kiện nào để được dự thi?

iPSLE dành cho những học sinh đang học tập ngoài lãnh thổ Singapore và phải đủ ít nhất 12 tuổi vào ngày 1 tháng 1 của năm học đó và đã hoàn thành bậc học tương đương lớp 6 của Singapore .

Tập đoàn KinderWorld có hỗ trợ gì cho các em học sinh trong kỳ thi iPSLE?

Để khuyến khích và hỗ trợ những em học sinh có thành tích học tập tốt tham gia kỳ thi, chúng tôi sẽ tài trợ toàn bộ lệ phí thi trị giá 340 USD (gồm 115 USD phí đăng ký dự thi và 225 USD phí tham dự 3 môn thi bắt buộc) nếu các em có kết quả thi thử đạt từ 80% tổng điểm tối đa của 3 môn (Tiếng Anh, Toán và Khoa Học).

Ngay từ bây giờ các em học sinh có thể đăng ký thi thử để tìm kiếm cơ hội nhận được tài trợ cho kỳ thi.

Xin Cô cho biết chi tiết thời gian cụ thể về việc đăng ký thi và kỳ thi chính thức?

Kỳ thi năm nay dự kiến được tổ chức từ ngày 4 – 14 tháng 8 năm 2008. Vụ Khảo Thí thuộc Bộ Giáo Dục Singapore sẽ xác nhận lịch thi nêu trên trong thời gian tới này.

Hạn cuối cùng cho việc đăng ký thi iPSLE năm nay là ngày 29 tháng 4.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc đăng ký dự thi và các khóa học ôn thi, Quý phụ huynh và học sinh có thể liên hệ 2 địa chỉ dưới đây:

TẠI HÀ NỘI:

Trường Quốc Tế UniWorld

Nhà 2D, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc

46 Vạn Bảo, quận Ba Đình.

ĐT: (84-4) 726 1601 - Fax: (84-4) 726 1600

Email: enquiryipsle@uniworldvietnam.com

TAÏI TP. HỒ CHÍ MINH:

Trường Quốc Tế Singapore (SIS)

Số 29, Đường số 3, Khu Dân Cư Trung Sơn,

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

ĐT: (84-8) 431 7477 - Fax: (84-8) 431 7471

Email: enquiryipsle@sisvietnam.com