Tiếng Anh luôn “Hot”

Tầm quan trọng của Tiếng Anh không chỉ nằm ở việc đó là ngôn ngữ thông dụng nhất toàn cầu mà còn bởi khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh đồng nghĩa với mức thu nhập cao hơn, du lịch thuận lợi hơn và thành công hơn trong kinh doanh thương mại.

“… Những người sử dụng được tốt ngôn ngữ tiếng Anh rất có khả năng thành công trong trong lĩnh vực nghiên cứu, thăng tiến nghề nghiệp hoặc kinh doanh của mình”. Vì sao ư? Lý do đơn giản là vì tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thông dụng nhất toàn cầu, là cầu nối giúp bạn hòa nhập với kỷ nguyên của công nghệ thông tin và “thế giới phẳng”…

Nếu bạn vẫn còn chưa thấy thuyết phục, hãy tiếp tục cùng chia sẻ phần dưới đây của bài viết nhé.

Tiếng Anh luôn “Hot”


I. Thu nhập “khủng”?

Những năm giữa 1995, khi xin  học bổng Ausaid, tôi có cơ hội học một giáo viên được giới săn học bổng rỉ tai là “dạy siêu”. Mỗi buổi học có khoảng 10- 15 học viên, ngồi ghế kiểu bán bia hơi bây giờ. Trong phòng dạy học tư của cô, chúng tôi phải kê bài tập cô phát lên đùi để làm , sau đó cô viết câu trả lời đúng và sai của học sinh lên cái bảng con con rồi giải thích vì sao đúng, vì sao sai…

Hết buổi, học sinh tự chia nhau tiền, cứ 300,000 VNĐ - 500,000 VNĐ/ buổi 2 tiết, học viên  tự giác để tiền vào cái rổ nhựa con con, (giống loại các cụ hay đựng trầu), cô không cần phải nhắc nhở hay đếm lại. Mỗi ngày, nghe đâu cô dạy khoảng 5-7 ca như vậy!

Năm 1999, khi quay về Việt Nam, tôi đã thấy các trung tâm ngoại ngữ mọc lên nhiều lắm, và vài nơi đã rất chuyên nghiệp, có cả giáo viên Ta và Tây. Bây giờ, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, trung tâm tiếng Anh chất lượng nhất có lẽ là Hội đồng Anh. Đây có vẻ cũng là nơi trả lương cho giáo viên tốt nhất, vài ngàn đô/ tháng (từ 25-35-40USD/ giờ dạy). Tuy nhiên, gần như các giáo viên không dạy cho ai cả - tức là có phòng dạy riêng, hoặc các mối dịch thuật, phiên dịch riêng mới là những người có thu nhập “khủng” nhất? 100 - 150 triệu/ tháng?
 
Cá nhân tôi trong những năm qua, có được trả khoảng 100 USD/giờ trong vài lần phiên dịch. Khi thì là một giờ giảng cho một giáo sư Mỹ tại một trường đại học lớn ở Việt Nam (vốn có hẳn một khoa tiếng Anh nhưng các giáo viên ở đó không quen giọng Ấn - Mỹ), lúc thì là bế giảng khóa đào tạo liên kết - nơi có nhiều quan chức mà mỗi quan chức Việt Nam có vài chức vụ chuyên môn, chính trị, đoàn thể cần dịch chính xác… và đại diện đối tác nước ngoài có các bài phát biểu “không đỡ nổi”, kiểu trích dẫn kinh điển…

Mức thu nhập trung bình của các giáo viên dạy tốt, chăm chỉ, theo khảo sát chung cho bài viết này, thấp là khoảng 15- 20 triệu/ tháng, cao hơn nữa là khoảng 30- 50 triệu/ tháng, tất nhiên, có nhiều người kiếm gấp đôi- gấp ba con số nêu trên. Các bạn có thể tham khảo thêm thu nhập của các giáo viên dạy tiếng Anh tại đây.

Liệu công sức và tiền bạc của bạn có uổng phí để theo học ngành tiếng Anh, để sử dụng tiếng Anh như một nghề kiếm sống, khi mà thu nhập trung bình của công chức Việt Nam hiện nay là 5-7-10 triệu/ tháng? Thiết tưởng hầu hết trong chúng ta đều không khó khăn để có câu trả lời!

II. Học để có thể sử dụng tiếng Anh như một nghề kiếm sống

Trước hết, bạn cần xác định bạn học tiếng Anh để trở thành:

1. Giáo viên cho các trường Việt Nam?
2. Giáo viên tại các trung tâm Anh ngữ chuyên nghiệp trả lương cao?
3. Phiên dịch viên trung- cao cấp- đạt chuẩn quốc gia/ quốc tế?
4. Làm việc cho các tổ chức nước ngoài và kì vọng mức lương 3-5-7 ngàn đô/ tháng?

Sự thành công trong việc học và sử dụng tiếng Anh, tất nhiên đến từ hai phía: học sinh và người dạy… Tuy nhiên cần nhận thấy là không phải nơi nào cũng có thể đào tạo và cho ra lò những sinh viên “đủ lông đủ cánh” để hành nghề và có thu nhập cao.

Để thành công, người học cần xác định mục tiêu cụ thể và hướng tới:

Học - trải nghiệm các loại tiếng Anh:

- Tiếng Anh học thuật- nhằm đạt trình độc tiếng Anh chuyên nghiệp- học thuật cơ bản;
- Tiếng Anh chuyên ngành- ở các chuyên ngành mà bạn dự định làm việc - kiếm tiền;
- Tiếng Anh biên- phiên dịch- nếu bạn dự định chuyên sâu vào biên- phiên dịch;

Đạt được các chứng chỉ, bằng cấp phù hợp, liên quan:

- Bằng đại học/ Thạc sỹ/ Tiến sỹ – chuyên ngành tiếng Anh hoặc giảng dạy tiếng Anh;
- Chứng chỉ TESOL/ CELTA cho giảng dạy, hoặc chứng chỉ biên phiên dịch cấp quốc gia NATI (Úc), chứng chỉ biên phiên dịch (Việt Nam)

Thực hành và trau dồi các kỹ năng mềm cần cho nghề nghiệp (giao tiếp/ ứng xử/ sư phạm/ tâm lý…)

III. Học ở đâu là lý tưởng nhất khi bạn muốn thành công trong việc chọn tiếng Anh làm nghề kiếm sống?

Nếu bạn xác định dùng tiếng Anh như một phương tiện, một nghề để kiếm sống, bạn nên theo các bước dưới đây:

Bước 1: học tại Việt Nam, hoặc tại các trường đào tạo chuyên môn tiếng Anh, hoặc tại các trung tâm ngoại ngữ tốt. Bất luận học ở đâu, trình độ tiếng Anh chung của bạn cũng cần đạt tối thiểu tương đương 6.5- 8.0 IELTS.

Bước 2: Du học ngắn hạn hoặc dài hạn tại một trong các nước nói tiếng Anh: Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada, xem thêm thông tin tại đây

Bước 3: thực hành và liên tục trau dồi bản thân.

Chúc các bạn thành công!
 
Xem thêm các "nghề hot" tại đây

Nguồn: www.ducanhduhoc.com