Tổng thống Mỹ vinh danh một thanh niên gốc Việt

(Dân trí) - Chàng trai gốc Việt Thạch “Tak” Nguyễn, cựu sinh viên ĐH UCLA (Mỹ) và là sáng lập viên tổ chức phi lợi nhuận “Swipes for the Homeless” vừa được Tổng thống Barack Obama vinh danh là một trong năm cá nhân xuất sắc trong chương trình “Champions of Change” tại Nhà Trắng hôm qua 15/3.

Chương trình Champions of Change (Những nhà vô địch vì sự Thay đổi) được lập ra như là một phần của sáng kiến Winning the Future (Chiến thắng Tương lai) của Tổng thống Obama. Theo đó, mỗi tuần đều có một ngành khác nhau được khen ngợi và một nhóm các Champions (Nhà vô địch), từ các nhà giáo dục đến các doanh nhân đến các nhà lãnh đạo cộng đồng được công nhận về những gì họ làm để phục vụ và làm vững mạnh cộng đồng của họ.
 
Chương trình này được Tổng thống Barack Obama phát động từ mùa thu năm ngoái, với hàng ngàn người nộp đơn. Nhà Trắng đã chọn ra 15 người vào chung kết. Có 5 dự án trường đại học đáp ứng các tiêu chuẩn “chiến thắng tương lai” của Tổng thống Obama. Swipes for the Homeless nhận được 25.376 phiếu bầu. Tak Nguyễn là người gốc Việt duy nhất trong năm người này.
 
Tổng thống Mỹ vinh danh một thanh niên gốc Việt
Tổng thống Barack Obama bắt tay Tak Nguyễn tại buổi vinh danh.

 

“Những người trẻ luôn luôn ở hàng đầu của những cuộc vận động tạo thay đổi. Tôi rất tự hào về những sinh viên này và ngôi trường họ học về sáng kiến nhằm cải thiện các cộng đồng khắp nước Mỹ”, Tổng thống Obama nói tại buổi vinh danh. “Tôi hy vọng những tấm gương xuất sắc của họ sẽ gợi cảm hứng cho người dân Mỹ mọi lứa tuổi hợp tác cùng nhau để hỗ trợ cho một nước Mỹ được xây dựng để phát triển bền vững.”
 
Tổng thống Mỹ vinh danh một thanh niên gốc Việt
Thạch “Tak” Nguyễn.

 

Từ Việt Nam đến Mỹ khi còn rất nhỏ, Tak nuôi tham vọng cung cấp thức ăn cho người vô gia cư xuất phát từ chính tuổi thơ cằn kiệm của mình. Chính anh cũng được bố mẹ mình là những công nhân lao động dạy rằng những cơ hội chúng ta nhận được ngày hôm nay là sản phẩm của những sự hy sinh của những thế hệ trước chúng ta.
 
Tak đã thành lập tổ chức Swipes for the Homeless năm 2009 khi đang học tại ĐH UCLA ngành Khoa học nhận thức. Anh cũng là giám đốc tài chính của tổ chức này. Tak giải quyết những hoạt động nội bộ của tổ chức Swipes for the Homeless, trong đó đặc biệt tập trung vào việc quản lý nhân tài và nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai. Anh có nhiều kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực từ phát triển kinh doanh đến quản lý dự án.

Swipes for the Homeless (tạm dịch: Quẹt thẻ bữa ăn vì người vô gia cư) tận dụng những bữa ăn mà SV không dùng đến, tức những lần quẹt thẻ để ăn bị dư lại vào cuối mỗi học kỳ. Những lần quẹt thẻ này không được phép dùng tiếp vào học kỳ tiếp theo, điều này khiến mỗi SV thường bị thừa từ 1 đến 5, thậm chí 100 lần quẹt thẻ để ăn.

Tận dụng thực tế này, trước khi mỗi học kỳ kết thúc, tổ chức Swipes for the Homeless thành lập các nhóm đi kiểm tra tại các trường, cho phép SV quyên góp những lần quẹt thẻ của mình và chuyển thành thực phẩm để chuyển đến người vô gia cư khắp khu vực Los Angeles. Qua đó, các SV cũng hiểu thêm về nạn đói, về người vô gia cư và biết rằng họ cũng có thể tham gia để giảm nạn đói.

“Khái niệm lấy thực phẩm và mang nó cho người vô gia cư không phải là một ý tưởng đột phá. Nhưng khía cạnh sáng kiến của chương trình là nhìn vào những nguồn lợi chưa được để mắt tới ở trường đại học”, Tak phát biểu tại sự kiện tôn vinh tại Nhà Trắng hôm 15/3.
 

Không chỉ được vinh danh tại Nhà Trắng, Swipes for the Homeless sẽ xuất hiện trên chương trình của kênh mtvU và MTV Act.

 

5 dự án được Tổng thống Obama vinh danh

 

Thach Tak Nguyen ở Trường ĐH California (Los Angeles) cấp thực phẩm cho người vô gia cư bằng cách cho phép sinh viên quyên góp những thức ăn mà họ không dùng tới trong các bữa ăn ở trường.

 

Julia Lyon - SV Trường ĐH Arkansas cung cấp thực phẩm cho những sinh viên khó khăn.

 

Grace Philipp ở Trường ĐH Grinnell với dự án cho vay nhỏ nhằm giảm sự nghèo đói ở vùng nông thôn miền Trung Iowa.

 

Ted Gonder với dự án huy động SV Trường ĐH Chicago hỗ trợ trẻ mới lớn ở địa phương học những kỹ năng quản lý tài chính tốt hơn.

 

Ryan Harb với sáng kiến chuyển cỏ ở các sân cỏ trường đại học thành những vườn không tốn công chăm sóc và cung cấp rau ăn.

 

Xuân Vũ
Theo Unavsa.org/Chronicle/Dailybruin