Nam thanh niên chưa có nhà riêng, tìm vợ lương cao, chiều cao trên 1,7m

Huy Hoàng

(Dân trí) - Chàng trai 27 tuổi đang khiến những nhà hoạt động nữ quyền ở Trung Quốc phẫn nộ vì đưa ra tiêu chuẩn chỉ kết hôn với cô gái có chiều cao từ 1,7m trở nên, có mức thu nhập tốt.

"Tiêu chí" tìm vợ của một nam thanh niên người Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận nước này, đồng thời khiến các nhà hoạt động nữ quyền phẫn nộ.

"Nhân vật chính" gây tranh cãi là Pengpeng, 27 tuổi, cao 1m82, làm nghề lập trình viên tại một công ty công nghệ có tiếng. Hiện đang sống ở Bắc Kinh, Pengpeng cho biết, anh chưa có ô tô hay nhà riêng dù có mức thu nhập đáng kể khoảng 500.000 tệ (1,6 tỷ đồng) mỗi năm.

Nam thanh niên chưa có nhà riêng, tìm vợ lương cao, chiều cao trên 1,7m - 1

Pengpeng tiết lộ sẽ không kết hôn với người có chiều cao thấp hơn 1m7 (Ảnh: Douyin).

Theo Pengpeng, mức thu nhập của người đàn ông tỷ lệ thuận với chiều cao của bạn đời. Lúc mới tốt nghiệp ra trường, anh nhận lương khoảng 5.500 tệ (hơn 18 triệu đồng) mỗi tháng. Thời điểm đó, anh đặt mục tiêu tìm bạn đời cao 1,6m.

Đến nay, khi thu nhập tăng theo từng năm, Pengpeng đưa ra tiêu chí về chiều cao của vợ tương lai không thấp hơn 1,7m.

"Nếu có ai đó khiến tôi thực sự có cảm tình, thì chiều cao 1,68m là mức tối thiểu có thể chấp nhận được. Tôi sẽ không yêu ai thấp hơn con số đó", Pengpeng nói.

Chàng trai tiết lộ, cha là tài xế lái taxi, còn mẹ từng làm nhân viên bán hàng. Trong 7 tháng qua, anh từng nhiều lần hẹn hò nhưng hiện vẫn độc thân.

Ngoài ra, nam thanh niên còn đưa thêm "tiêu chí hôn nhân của mình", yêu cầu bạn đời phải kiếm được từ 200.000 tệ đến 300.000 tệ (hơn 665 triệu đồng - gần 1 tỷ đồng) trong một năm.

"Nếu cô ấy thường xuyên phải làm ca đêm muộn liên tục, thì đó không phải là người tôi tìm kiếm", Pengpeng thẳng thắn nói.

Nam thanh niên chưa có nhà riêng, tìm vợ lương cao, chiều cao trên 1,7m - 2
Tiêu chí chọn bạn đời của chàng trai 27 tuổi khiến nhiều người Trung Quốc phẫn nộ (Ảnh minh họa: News).

Hiện tiêu chí tìm vợ của chàng trai 27 tuổi đang trở thành chủ đề "nóng" được nhiều nền tảng mạng xã hội bình luận, gây ra phản ứng dữ dội từ những người hoạt động vì nữ quyền.

"Dựa theo thông tin trên, liệu anh ta có đổi vợ nếu đạt mức thu nhập 800.000 tệ trong tương lai không?", một bình luận chia sẻ.

"Hóa ra giá trị của một phụ nữ được định đoạt bằng chiều cao của cô ấy hay sao. Điều này khiến tôi rất khó chịu", một bình luận khác mỉa mai.

Theo số liệu thống kê, trong vòng 8 năm qua, tỷ lệ kết hôn tại Trung Quốc sụt giảm.

Dữ liệu từ Cục thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy, năm 2022, chỉ có 11,6 triệu người kết hôn, giảm đáng kể so với mức đạt đỉnh 23,9 triệu được ghi nhận vào năm 2013.  

"Dân số" độc thân tại nước này hiện ở mức cao kỷ lục - 240 triệu người. Trong đó, nhiều phụ nữ đối mặt với áp lực nặng nề để tìm được bạn đời phù hợp trước "giới hạn" ngưỡng tuổi 30.

Sau khi kết hôn, phụ nữ phải tìm cách xoay xở khi công việc bị hạn chế lúc có con nhỏ. Ngược lại, một bộ phận phụ nữ có nghề nghiệp tốt, độc lập về tài chính, được cha mẹ hậu thuẫn, lại có xu hướng thoải mái hơn khi lựa chọn hôn nhân.