30 học viên Việt Nam giành được học bổng New Zealand ASEAN trị giá 63 tỷ đồng

(Dân trí) - Thông tin từ Đại sứ quán Niu-Di-Lân ngày 12/12 cho biết, 30 học giả và các nhà hoạt động chuyên môn của Việt Nam đã giành được học bổng theo học các khóa sau đại học tại Niu-Di-Lân, bắt đầu vào năm 2014.

Các cá nhân xuất sắc này hiện đang công tác trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như báo chí, cơ quan/doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp tư nhân. Họ sẽ theo học các khoá đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ tại các trường đại học của Niu Di-lân, tập trung vào nhiều chuyên ngành trong đó có chuyên ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, môi trường, quản lý rủi ro thiên tai, du lịch, ngôn ngữ ứng dụng, tài chính, kinh doanh, truyền thông, quan hệ quốc tế, và nhân quyền.

Chính phủ Niu-Di-Lân thông qua chương trình viện trợ phát triển chính thức của chính phủ Niu Di-Lân dành cho khu vực ASEAN đã tài trợ 3 triệu đô la Mỹ (63 tỷ đồng) cho các suất học bổng dành riêng cho các học giả Việt Nam.

Chương trình học bổng Niu Di-Lân ASEAN (cho niên học bắt đầu vào năm 2015) sẽ sớm khởi động nhận hồ sơ xin học bổng vào đầu năm 2014.

Học bổng Niu Di Lân- ASEAN là chương trình học bổng vùng dành cho bậc cao học trong đó tập trung vào các khóa học thuộc lĩnh vực phù hợp với Niu Di Lân và ASEAN. Việt nam được phân bổ 30 xuất học bổng một năm. Từ năm 1994, 153 cá nhân tại Việt Nam đã được trao học bổng của chính phủ Niu-Di-Lân để theo học các khóa sau đại học tại Niu-Di-Lân.

Hồng Hạnh