Ba người khuyết tật nhận học bổng du học Australia

Huỳnh Hữu Cảnh - một người khiếm thị, là một trong ba người khuyết tật tại Việt Nam, vừa may mắn được nhận học bổng theo học ngành thạc sĩ công tác xã hội (Social Work) tại Đại học Flinders, Australia.


Bà Karen Lanyon Tổng Lãnh Sự Úc tại TPHCM chức mừng 3 học viên khuyết tật nhận học bổng du học Úc

Bà Karen Lanyon Tổng Lãnh Sự Úc tại TPHCM chức mừng 3 học viên khuyết tật nhận học bổng du học Úc

52 tân học viên Học bổng Chính phủ Australia sắp rời Việt Nam để trải nghiệm nền giáo dục chuẩn quốc tế tại Australia cùng với hơn 500 sinh viên Học bổng Chính phủ Australia và hơn 20.000 sinh viên Việt Nam khác đang học tập tại đây. Họ sẽ theo học thạc sỹ tại một trường đại học do họ tự chọn tại Australia.

Chính phủ Australia luôn khuyến khích và hỗ trợ những ứng viên người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và vùng nông thôn khó khăn tham gia chương trình học bổng. Theo đó, trong số các tân học viên lần này có ba người khuyết tật và bốn người dân tộc thiểu số.


 Bà Karen Lanyon Tổng Lãnh Sự Úc tại HCM trao học bổng cho học viên khiếm thị Huỳnh Hữu Cảnh

Bà Karen Lanyon Tổng Lãnh Sự Úc tại HCM trao học bổng cho học viên khiếm thị Huỳnh Hữu Cảnh


 Các tân học viên nhận học bổng 2017 và bà Karen Lanyon Tổng Lãnh Sự Úc tại HCM

Các tân học viên nhận học bổng 2017 và bà Karen Lanyon Tổng Lãnh Sự Úc tại HCM

Huỳnh Hữu Cảnh, tân học viên sẽ theo học Thạc sỹ Công tác xã hội tại Đại học Flinders chia sẻ: “Chương trình Học bổng Chính phủ Australia sẽ giúp tôi thực hiện ước mơ của mình. Là một người khiếm thị, tôi thấu hiểu những thách thức mà những người khuyết tật phải vượt qua để có thể phát huy tối đa năng lực bản thân và trở thành một công dân hữu ích cho xã hội.

Do đó, sau khi quay trở về Việt Nam, tôi dự định sẽ áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm tại Australia để thành lập Trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn sức khoẻ tâm thần cho người khuyết tật và các nhóm yếu thế khác”.

Đại sứ Australia tại Việt Nam – Ngài Craig Chittick cho biết: “Những sinh viên trẻ tài năng này sẽ sớm được trải nghiệm nền giáo dục chuẩn quốc tế và một cuộc sống tuyệt vời ở Australia. Tuy nhiên, những thành tích mà họ đạt được trong quá trình học tập tại Australia chỉ là bước đầu trên con đường đến với thành công.

Điều quan trọng nhất là khi trở về Việt Nam họ sẽ dùng những kiến thức và kỹ năng đã học tại Australia để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và tăng cường mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa hai quốc gia”.

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín do Chính phủ Australia tài trợ, trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia. Kể từ năm 1973, Australia đã hợp tác với Việt Nam trao học bổng cho các sinh viên Việt Nam ưu tú, hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực. Những tân học viên lần này là một phần trong số hơn 6.000 sinh viên Việt Nam đã từng nhận học bổng của Chính phủ Australia.

Australia là một trong những quốc gia đi đầu về phát triển hòa nhập cho người khuyết tật trong các chương trình viện trợ của mình. Chiến lược Phát triển cho tất cả mọi người giai đoạn 2015-2020 nhằm tăng cường phát triển hòa nhập cho người khuyết tật trong các chương trình viện trợ của Australia cam kết các chương trình vận động quốc tế, ngoại giao và viện trợ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Australia hiện là quốc gia dẫn đầu về cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam. Học bổng Chính phủ Australia là một phần trong chương trình đầu tư rộng hơn của Chính phủ Australia, thông qua Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills). Chương trình này bao gồm các khóa đào tạo ngắn hạn và các cơ hội học tập khác nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng, giúp Việt Nam phấn đấu trở thành một quốc gia thịnh vượng và hòa nhập xã hội.

Chương trình Học bổng Chính phủ Australia 2018 sẽ bắt đầu nhận hồ sơ vào ngày 1/2/2018 đến hết ngày 30/4/2018. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/


Theo Việt Hùng

Tiền phong