Cải tiến quy định thị thực, New Zealand mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên quốc tế

(Dân trí) - Ngày 14/8 vừa qua, Chính phủ New Zealand vừa công bố bản Chiến lược Giáo dục Quốc tế và những thay đổi của thị thực làm việc dành cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp (post-study work visa), qua đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp dành cho sinh viên quốc tế.

Theo đó, quy định sửa đổi cho phép sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp bậc Cử nhân (Level 7) trở lên được cấp visa làm việc 3 năm, tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp ở New Zealand.

Đối với sinh viên quốc tế học ở những khu vực ngoài Auckland và tốt nghiệp bậc thấp hơn (Level 4-6) hoặc chương trình học Level 7 không văn bằng (học chứng chỉ) thì sẽ được cấp visa làm việc trong vòng 02 năm nếu hoàn thành chương trình học trước tháng 12/2021. Sau thời điểm đó thì quyền lợi sẽ trở về 01 năm.

Cử nhân tốt nghiệp sẽ được nhận thêm 01 năm visa khi đăng ký hành nghề với một cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị thương mại.

Sinh viên quốc tế theo học Level 8 ở các ngành nằm trong danh sách “Thiếu nhân lực dài hạn” của New Zealand có thể mang theo vợ/chồng (đủ điều kiện để xin visa làm việc) và con cái (đủ điều kiện để miễn học phí trong nước).

Những thay đổi này không áp dụng với những người đang sở hữu visa làm việc sau tốt nghiệp hoặc sinh viên quốc tế hiện đang theo học.

Qua những thay đổi này, New Zealand muốn đảm bảo phúc lợi cho sinh viên quốc tế cũng như lộ trình nghề nghiệp sau tốt nghiệp để họ có thể đóng góp những kĩ năng và chứng nhận mà New Zealand đang tìm kiếm.

Sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp tại New Zealand hơn nhờ vào quy định mới của thị thực việc làm.
Sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp tại New Zealand hơn nhờ vào quy định mới của thị thực việc làm.

Ông Grant McPherson, Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), nhận định rằng sự thay đổi này là động lực rất hấp dẫn đối với sinh viên quốc tế: “Chúng tôi mong muốn sinh viên quốc tế tìm đến New Zealand bởi chúng tôi có một nền giáo dục tiên tiến và đem lại những trải nghiệm tuyệt vời. Con đường từ học tập đến định cư luôn mở rộng với những ai có kỹ năng và trình độ phù hợp với nhu cầu của đất nước New Zealand”.

Thay đổi này cũng góp phần hỗ trợ cho Chiến lược Giáo dục Quốc tế giai đoạn 2018 – 2030, củng cố vị thế của New Zealand là điểm đến học tập hàng đầu cho sinh viên quốc tế.

“Chiến lược Giáo dục Quốc tế của New Zealand có ba mục tiêu chính: cung cấp chất lượng giáo dục tiên tiến và trải nghiệm tuyệt vời cho sinh viên quốc tế; tăng trưởng bền vững; và phát triển công dân toàn cầu. Nền tảng của chiến lược này bắt nguồn từ nền giáo dục bền vững, hiệu quả cao, giúp trang bị cho HSSV những kỹ năng cần thiết để đón đầu những thách thức trong thế kỷ 21,” ông McPherson chia sẻ.

Bên cạnh Chiến lược Giáo dục Quốc tế, New Zealand cũng tái khởi động chương trình Chứng nhận Công ty Tư vấn Du học được Công nhận bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand - ENZRA (Education New Zealand Recognised Agency programme).

“Khoảng 50% sinh viên quốc tế học tại New Zealand sử dụng các dịch vụ của các công ty tư vấn du học, do đó chúng tôi hy vọng sự hợp tác chặt chẽ giữa ENZ với các công ty này sẽ mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn cho các em,” ông Mc Pherson cho biết thêm.

Hệ thống giáo dục của New Zealand được xếp hạng thứ 01 thế giới về chuẩn bị cho HSSV những kỹ năng của tương lai, theo bảng xếp hạng Chỉ số Chuẩn bị cho tương lai (Worldwide Educating for the Future Index) của tổ chức uy tín Economist Intelligence Unit.

Tính đến năm 2017, có hơn 2.500 du học sinh Việt Nam đang theo học tại New Zealand, với tỉ lệ học sinh trung học tăng 36% so với năm 2016.

Lệ Thu