Chính phủ Australia cấp 175 suất học bổng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2015

(Dân trí) - Chương trình Học bổng Chính phủ Australia năm 2015 sẽ nhận tối đa 175 suất học bổng toàn phần, toàn thời gian sau đại học (bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ) sẽ được cấp cho các ứng viên Việt Nam.

Chương trình học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2014/niên khóa 2015 hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cho đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2014.

Tối đa 175 suất học bổng toàn phần, toàn thời gian sau đại học (bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ) sẽ được cấp cho các ứng viên Việt Nam suất sắc có nguyện vọng học sau đại học tại Australia, niên khóa 2015.

Mỗi suất học bổng bao gồm chi phí vé máy bay, học tập và sinh hoạt phí tại bất kỳ một trong các trường đại học đẳng cấp quốc tế của Australia và trị giá lên tới A$300,000.

Ứng viên được học bổng có thể được bồi dưỡng tới 12 tháng tiếng Anh tại Việt Nam, nếu cần thiết, để giúp họ đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh cho khóa học họ lựa chọn ở Australia.

Ứng viên cho chương trình học bổng bao gồm: Cán bộ chính quyền địa phương, nhân viên làm việc của NGO trong nước và các doanh nghiệp các tỉnh (nhóm 1), cán bộ cơ quan trung ương (nhóm 2) và giảng viên đại học/cao đẳng và cán bộ nghiên cứu (nhóm 3).

Ứng viên của nhóm 1 và nhóm 2 sẽ không cần có điểm IELTS khi nộp hồ sơ trực tuyến. Những người được học bổng được tạo điều kiện tham gia khóa tiếng Anh kéo dài tới 12 tháng, nếu chưa đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh của khóa học.

Con số học bổng năm nay giảm xuống từ khoảng 250 suất năm 2013. Cùng với đó, đối tượng học bổng bị thu hẹp. Nhân viên các tổ chức NGO quốc tế năm nay không còn là ứng viên hợp lệ của chương trình học bổng. Các ngành học ưu tiên năm nay bao gồm: Kinh tế, quản trị Nhà nước và quản lý tài chính, xây dựng, môi trường, nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, phát triển cộng đồng và phát triển hòa nhập, quyền con người và tội phạm xuyên quốc gia và y tế công cộng.

Chương trình học bổng này ưu tiên các ứng viên đến từ địa phương nghèo và ứng viên khuyết tật.

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo trang web www.australiaawardsvietnam.org hay gửi câu hỏi qua email tới info@australiaawardsvietnam.org hoặc gọi đường dây nóng (04) 3938-7375 (8h30–16h30 từ thứ hai đến thứ sáu, cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2014).

Kể từ năm 1974, có 4.500 công dân Việt Nam đã học tập tại Australia bằng học bổng Chính phủ Australia.

Hồng Hạnh