Chính sách thu hút Du học và định cư Canada dành cho sinh viên quốc tế

Du học Canada hiện đang được xem là một xu hướng mới và nổi bật tại Việt Nam. Là nước có diện tích lớn thứ 2 trên thế giới sau Nga, nhưng dân số Canada chỉ khoảng 36 triệu người, trong đó có 15% người gốc Á Châu.

Theo báo cáo về xu hướng di dân quốc tế, bản sửa đổi năm 2013 của Liên hợp quốc, Canada là một nước có dân di cư cao, xếp thứ 8 trên thế giới với tổng số 7.284.069 người di cư. Và đến năm 2022, Canada sẽ cần thêm 5,8 triệu người nữa để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và thay thế lực lượng lao động đang nghỉ hưu.

Hiện nay, lực lượng lao động trong nước Canada chỉ đáp ứng được 85% tổng số việc làm và 72% lao động có trình độ cao. Ví dụ tại tỉnh bang Ontario, sáu trong mười nhóm nghề nghiệp chính ghi nhận sự gia tăng việc làm trong 4 tháng đầu năm 2017 với: Sức khỏe (+54000 việc làm); Thương mại, vận tải (+35100 việc làm); dịch vụ, giải trí (+29800 việc làm)…

Chính sách thu hút Du học và định cư Canada dành cho sinh viên quốc tế - 1

Chính vì thiếu nguồn lao động trầm trọng nên chính phủ Canada đã xây dựng nhiều chính sách thu hút nhân lực nước ngoài có trình độ với các chính sách đặc biệt:

1. Bổ sung nhân lực bằng nguồn lao động vững chắc an toàn là sinh viên quốc tế:

Giáo dục được đầu tư một cách mạnh mẽ và đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc khuyến khích vận dụng kiến thức cho quá trình nghiên cứu và phát minh các thành tựu khoa học. Canada không có một bộ giáo dục hay một hệ thống sách giáo khoa trên toàn quốc. Mỗi tỉnh có một cơ quan phụ trách giáo dục riêng, mỗi quận lại có một hội đồng giáo dục quản lý các trường học trong địa phận của mình, mỗi trường có các hướng dẫn chung về những nội dung cần giảng dạy. Chính vì thế nhà trường là nơi chịu trách nhiệm đầu ra cho sinh viên, đó chính là điểm mạnh giúp giáo dục Canada tạo tính đột phá và học sinh có thể lựa chọn cho mình chính xác ngành học yêu thích, có cơ hội phát triển tại Canada ngay từ học THPT. Hay sinh viên có thể đi làm được ngay sau khi tốt nghiệp các trường đạo tạo cao đẳng, đại học, sau đại học… do các chương trình học gắn liền với thực tiễn.

Canada xác định chiến lược lâu dài và bền bỉ là sử dụng sinh viên được đào tạo bài bản tham gia vào thị trường lao động Canada bởi đây là đội ngũ trí thức am hiểu văn hóa và kinh tế Canada hơn cả. Để làm điều đó Canada đưa ra hàng loạt chính sách thu hút sinh viên:

- Học tập với chi phí rẻ và tiết kiệm: Khác với các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến khác coi giáo dục là một nhóm ngành kinh doanh, Canada được chính phủ bảo trợ về giáo dục và giáo dục là bệ phóng phát triển kinh tế đất nước.


Bảng chi phí chỉ mang tính chất tham khảo vì chi phí có thay đổi theo cá nhân và trường học sinh đăng ký học.

Bảng chi phí chỉ mang tính chất tham khảo vì chi phí có thay đổi theo cá nhân và trường học sinh đăng ký học.

Như vậy nếu tính trong trường hợp tương đối là sinh viên có đi làm thêm khi du học tại Canada thì chi phí đầu tư cho một năm học là rất thấp khoảng 212.500.000 VNĐ rất thấp so với du học tại các nước khác như Australia, Mỹ, Anh…

- Cho phép sinh viên làm thêm và được ở lại sau khi tốt nghiệp: Cùng với chương trình học Co.op (Chương trình học thực tập hưởng lương), sinh viên quốc tế được phép làm thêm tại Canada 20h/tuần với mức lương tối thiếu 11CAD/1h. Sau khi tốt nghiệp, nếu sinh viên học chương trình 1 năm thì được ở lại Canada 1 năm; nếu học chương trình từ 2 năm trở lên sinh viên được phép ở lại Canada 3 năm để làm việc. Đây chính là cơ hội cho sinh viên gia nhập vào thị trường lao động sôi động và tiến tới hoàn thành kế hoạch định cư của mình tại Canada.

- Quy trình cấp xét Visa nhanh: Năm 2015 sinh viên quốc tế không cần phải chờ sau 6 tháng mới được cấp giấy phép làm việc (work permit) mà được cấp ngay khi nhận visa sinh viên. Đây là động thái tích cực nhất để sinh viên có điều kiện hội nhập nhanh chóng vào thị trường lao động. Đến đầu năm 2016 chính phủ Canada tiếp tục đưa ra chương trình du học Canada không phải chứng minh tài chính CES (Canada Express Study) với điều kiện:

+ Đăng ký học tại các trường nằm trong danh sác CES

+ Có điểm IELTS 5.0 trở lên (Không có kỹ năng nào dưới 4.5)

+ Mua giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo GIC

+ Đóng học phí 1 năm đầu tiên

+ Khám sức khỏe ít nhất 1 tuần trước khi xin nộp hồ sơ xin visa

Chương trình này dự kiến tháng 9/2017 sẽ hết hạn tuy nhiên chương trình này chắc chắn sẽ được gia hạn tiếp với các điều kiện có thể thay đổi. (Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin từ đại sứ quán). Nếu phụ huynh quyết định cho con đi du học vào 9/2017 thì phụ huynh và học sinh cần quyết định sớm vì thời gian đã rất gấp,
Chi tiết xem thêm tại: https://edugo.vn/chuong-trinh-canada-express-study-ces-du-hoc-canada-khong-can-chung-minh-tai-chinh-voi-visa-uu-tien

Chính sách thu hút Du học và định cư Canada dành cho sinh viên quốc tế - 3

2. Xây dựng chính sách định cư hấp dẫn hơn dành riêng cho sinh viên quốc tế học tại Canada:

Tháng 11/2016 Bộ trưởng Bộ quốc tịch và nhập cư Canada John McCallum đã xây dựng và công bố chính sách cộng thêm điểm trong chính sách định cư tại Canada và đối với ứng viên theo học tại Canada sẽ được ưu tiên xét duyệt định cư và có hiệu lực từ ngày 19/11/2016. Theo đó:

- Học tập tại Canada: Bằng cấp tại Canada sẽ có điểm cao hơn bằng cấp tương đương ngoài Canada 15 hoặc 30 điểm.

- Việc làm: Job offers hợp lệ sẽ có thể giúp cộng 50 hoặc 200 điểm.

- Thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ: Tăng từ 60 ngày lên 90 ngày

Cách tính điểm trong hệ thống Express Entry áp dụng trong thời gian 01.01.2015 – 19.11.2016 không có sự ưu tiên dành cho người học trong Canada. Tuy nhiên, theo cách tính điểm mới trong hệ thống Express Entry áp dụng từ 19.11.2016, người tốt nghiệp tại Canada sẽ được cộng thêm điểm so với bằng cấp cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tương đương ở ngoài Canada. Hai nhóm có liên quan và được ưu tiên là:

- Nhóm skill level A (SL.A): Người tốt nghiệp bậc đại học, thạc sĩ, hoặc tiến sĩ tại Canada sẽ được cộng thêm 30 điểm. Nói cách khác, người tốt nghiệp đại học tại Canada sẽ được cao hơn 30 điểm so với một người tương tự tốt nghiệp đại học ngoài Canada.

- Nhóm skill level B (SL.B): Người tốt nghiệp Diploma hoặc chứng chỉ Postgraduate tại Canada sẽ được cộng thêm 15 điểm.

Ngoài ra hàng năm chính phủ Canada còn đưa ra danh sách các nhóm ngành nghề ưu tiên định cư tại Canada (NOC) nhằm giúp học sinh dễ dàng tìm được nhóm ngành học phù hợp cho tương lai nghề nghiệp sau này tại Canada, cụ thể:

Nhóm ngành

Nghề thuộc nhóm ngành

Tài chính – Kinh doanh

Quản lý tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị nhân lực, Bán lẻ,
Bất động sản

Dịch vụ

Du lịch – Ăn uống

Sức khỏe – Phúc lợi xã hội

Y tá, Điều dưỡng, Chuyên gia tâm lý, Nhân viên xã hội, Tư vấn viên, Dược, Thiết bị y tế

Kỹ thuật

Xây dựng, Khai thác mỏ, Giao thông, Năng lượng, Dầu khí, Cơ khí, Điện; Khoa học máy tính.

Quý phụ huynh và học sinh có thể tìm hiểu chi tiết các nhóm ngành tại địa chỉ: http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/noc.asp

Để giúp Quý phụ huynh và các em học sinh hiểu về chính sách du học, việc làm và định cư tại Canada, EDUGO tổ chức Hội thảo & Triển lãm du học Canada tại Hà Nội và Hải Phòng:

Các trường tham gia hội thảo: Centennial College (CES); Fleming College (CES); Douglas College (CES); Niagara College (CES); ICM – Manitoba University; FIC – Simon Fraser University; Cape Breton University; Acsenda College; Arbutus College; ICEAP (Trung tâm tiếng Anh tại Canada).

Hội thảo “Chính sách thu hút Du học và định cư Canada dành cho sinh viên quốc tế”

Tại Hải Phòng:

- Thời gian: 14:00, thứ 7 ngày 01/07/2017

- Địa điểm: Nam Cường Hotel số 47 Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

- Hotline: 0977.390.280. Điện thoại: 04. 226.40.666

Tại Hà Nội:

- Thời gian: 9:00, Chủ nhật ngày 02/07/2017

- Địa điểm: Trade Hotel số 25 Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

- Hotline: 0977.390.280. Điện thoại: 04.226.40.666

ĐĂNG KÝ ONLINE

Chú ý:

+ Quý vị đăng ký bằng cách gọi điện đến số hotline hoặc đăng ký online.
+ Tại hội thảo Quý vị sẽ được tư vấn chọn trường và ngành học phù hợp

+ Quý vị vui lòng đăng ký trước để EDUGO chuẩn bị tài liệu được chu đáo

+ Hội thảo mở cửa tự do và hoàn toàn miễn phí.

+ EDUGO tặng lệ phí thi IELTS cho khách hàng đăng ký và ký hợp đồng du học ngay tại hội thảo và nhiều ưu đãi khác.

K.M