Chứng chỉ Anh ngữ quốc tế của ĐH Cambridge: bằng không đợi tuổi

Xúng xính trong những bộ lễ phục vừa trang trọng, vừa ngộ nghĩnh, hàng trăm học viên của ILA Vietnam đã vinh dự đón nhận Chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế của Đại học Cambridge.

Bên cạnh niềm hân hoan của hàng trăm học viên ILA Vietnam là những nụ cười rạng rỡ và tự hào trên gương mặt các bậc phụ huynh đến tham dự. Với  ILA Vietnam, không chỉ chứng kiến con vui học từng ngày, các bậc phụ huynh còn nhanh chóng đón nhận thành công của các em qua những tấm bằng quốc tế.

Niềm vui gặt hái

Tính đến nay, ILA Vietnam đã có hơn 3000 học viên được cấp chứng chỉ ESOL (English for Speaker of Other Languages – Tiếng Anh dành cho Người sử dụng ngôn ngữ khác) của Đại Học Cambridge. Đây là hệ thống chứng nhận hàng đầu dành cho người học tiếng Anh từ 7 đến 17 tuổi và có giá trị vĩnh viễn tại tất cả các hệ thống giáo dục trên thế giới.

Đến với buổi lễ, người ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy những em học viên tuổi còn rất nhỏ đã có thể tự tin giao tiếp tiếng Anh với nhau một cách tự nhiên như người bản xứ. “Thời gian đầu theo học tại ILA Vietnam,  em cảm thấy không tự tin, đặc biệt là các kỹ năng tiếng Anh của em không tốt lắm. Tuy nhiên, nhờ nhận được sự nhiệt tình quan tâm từ các thầy cô, nhờ đó em dần lấy lại sự tự tin và có được tiến bộ ở các kỹ năng.” Em Phạm Trúc Vy phát biểu bằng tiếng Anh một cách thật chuẩn khiến các vị quan khách vỗ tay không ngớt.

 
Chứng chỉ Anh ngữ quốc tế của ĐH Cambridge: bằng không đợi tuổi - 1
Chị Bích Hằng và con trai trong buổi lễ

Từ trên góc khán đài, vợ chồng chị Hồ Thị Bích Hằng – phụ huynh em Trần Hồ Thành Nhân hồ hởi theo dõi cậu con trai nhỏ đón nhận chứng chỉ. Chị hồ hởi: “Tôi rất vui và tự hào khi cháu được nhận một chứng chỉ Quốc tế khi mới 11 tuổi! Trước đây, cháu còn khá thụ động nhưng sau một thời gian theo học ở ILA Vietnam thì tiến bộ hẳn. Tôi đã được các thầy cô thông báo cụ thể để theo sát từng bước tiến của cháu. Và buổi lễ ngày hôm nay thực sự là một minh chứng cụ thể!”

Anh Nguyễn Đình Đầy - Giám đốc công ty Đầu tư Phát triển Kỹ thuật IDT cũng vô cùng vui mừng trước thành tích của cô con gái nhỏ: “Làm kinh doanh, tôi hiểu rằng tiếng Anh là một kỹ năng không thể thiếu trong giai đoạn kinh tế phát triển hiện nay. Chính vì vậy, tôi đã đầu tư cho con mình tiếp xúc với Anh ngữ ngay từ sớm. Và chứng chỉ ngày hôm nay là một cột mốc quan trọng!”

Đắp chữ “TÂM” để dạy trọn vẹn

Bên cạnh một môi trường học tập đạt tiêu chuẩn, ILA Vietnam luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đầu tư rất nhiều vào tài liệu học tập cũng như cơ sở vật chất. Chương trình học cũng được thiết kế đặc biệt vui nhộn, thú vị phù hợp với từng lứa tuổi của học viên. Những buổi ngoại khóa được tổ chức thường xuyên cũng là điều kiện tốt giúp các em tránh được tình trạng căng thẳng bài vở, luyện giao tiếp và trau dồi kiến thức văn hóa về các quốc gia khác…

Với nhiều người, những yếu tố trên đã đủ để tạo nên thành công cho một đơn vị giáo dục. Tuy nhiên, ông Mark Godwin – Phó Tổng Giám đốc ILA Vietnam lại chia sẻ một quan điểm hoàn toàn khác biệt: “Niềm vui, thành công của các em học sinh, các bậc phụ huynh hôm nay cũng chính là niềm vui, là thành công của ILA Vietnam. Là nhà giáo, chúng tôi không chỉ nỗ lực hoàn thiện phương pháp giảng dạy mà còn không ngừng chú trọng đến chữ Tâm, đến tấm lòng. Giáo viên phải tận tâm thì mới có thể đảm bảo truyền đạt đến học sinh một cách trọn vẹn nhất!”. Và ông khẳng định: “Những yếu tố vô hình còn quan trọng hơn cả những cái mà bạn có thể nhìn thấy được!”
T.P