Chương trình học bổng song phương Bỉ dành cho ứng viên Việt Nam

(Dân trí) - Chương trình học bổng song phương Bỉ của Chính phủ Bỉ dự kiến cấp 30 suất học bổng thạc sĩ toàn phần cho các ứng viên Việt Nam.

Được biết, Việt Nam và Bỉ đã có hợp tác phát triển trong hơn 30 năm qua. Với ngân sách 60 triệu euro giai đoạn 2011 – 2015, chương trình hợp tác Việt – Bỉ đặt mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, trong đó tập trung vào lĩnh vực nước sạch và vệ sinh…  

 

Học bổng song phương Bỉ của chính phủ Bỉ dành cho các cán bộ trẻ tuổi trên mọi miền đất nước Việt Nam mong muốn theo học các khoá đào tạo thạc sỹ tại các trường đại học của Bỉ nhằm tiếp thu kiến thức và chuyên môn mới để đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

 

Chương trình bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/10 đến ngày 30/12/2014

 

Thí sinh từ mọi miền của Việt Nam, từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng, đặc biệt là phụ nữ và những người ở vùng sâu vùng xa.

 

Thông tin chi tiết và đơn xin học bổng có thể lấy tại: http://countries.diplomatie.belgium.be/en/vietnam/development_cooperation/

PV