Chương trình vừa học vừa làm tại ĐH University of Cincinnati

Vào ngày 25 tới, ông Charlie Schwartz thuộc ĐH University of Cincinnati (UC), Mỹ sẽ sang Việt Nam giới thiệu chương trình vừa học vừa làm. Theo đó, bắt đầu từ năm thứ 2 ĐH, sinh viên sẽ học một kỳ, thực tập hưởng lương một kỳ, với mức lương lên đến 40.000 USD.

Thời gian & địa điểm: 15h – 17h ngày 25/8/2015 tại AAC, 62 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Mời độc giả đăng kí tham gia tại đây: http://bit.ly/1UNnROQ

1 trong 10 trường ĐH Mỹ triển khai chương trình vừa học vừa làm

Trong số 4500 trường ĐH trải rộng khắp nước Mỹ, chỉ có hơn 10 trường bắt buộc sinh viên theo học phải kết hợp thực tập ngay từ năm thứ 2 cho đến khi ra trường (học một kỳ, làm việc một kỳ). Mục đích của chương trình nhằm giúp sinh viên thực hành ngay lập tức những vấn đề lý thuyết được học, tạo kinh nghiệm việc làm khi học để có thể xin việc ngay sau khi ra trường.

Tuy nhiên, điều các học sinh quan tâm hơn cả về chương trình vừa học vừa làm tại UC nằm ở điểm đây là chương trình thực tập có trả lương. Trong thời gian 4 năm học tại UC, học sinh có cơ hội thực tập có lương tại các công ty danh giá tại Mỹ, mức thu nhập kiếm được từ thời gian đi làm này lên đến 40.000 USD.

Tuy nhiên, những du học sinh thông minh sẽ không chỉ nhìn vào số tiền kiếm được. 92% sinh viên tốt nghiệp từ College of Design, Architecture, Art&Planning được nhận vào làm tại những công ty trước đây họ đã từng thực tập. Và nhờ vào kinh nghiệm làm việc có sẵn từ khi còn trong trường, sinh viên tốt nghiệp UC có mức lương khởi điểm trung bình đạt 44.000USD.

Với những học sinh quan tâm đến định cư tại Mỹ, có được cơ hội công việc là điều kiện tiên quyết để giấc mơ Mỹ có thể thành công.

Học sinh giỏi quan tâm đến học bổng của UC cần biết hiện UC đang triển khai chương trình học bổng dao động từ 1000 – 25000USD/năm. Mức học bổng được cấp phổ biến nhất là mức 7000USD/năm và sẽ được xét lại dựa vào thành tích học tập trong thời gian học trong trường.

Chương trình vừa học vừa làm tại ĐH University of Cincinnati - 1

 

1 trong 300 trường ĐH tốt nhất thế giới

Trường University of Cincinnati (UC) được thành lập vào năm 1891, đặt tại Cincinnati, Ohio, phía bắc trung tâm thành phố, có trên 250 chương trình cấp cử nhân và 150 chương trình sau đại học, là 1 trong số 100 trường ĐH công lâp tốt nhất Mỹ (theo U.S News & World Report).

U.S News & World Report cũng xếp ngành Thiết kế Nội thất và Hình sự Tư pháp của UC đứng thứ 3 toàn Mỹ, Âm nhạc và thiết kế Công nghiệp đứng thứ 6. Hiện nay UC có khoảng hơn 37.000 sinh viên theo học, làm cho trường trở thành 1 trong 100 trường đại học lớn nhất tại Hoa Kì.

Đặc biệt đối với sinh viên quốc tế, UC không yêu cầu SAT. Học sinh chỉ phải làm một bài thi Toán theo chuẩn của trường là có thể tiếp tục tiến hành các bước hồ sơ khác.

Với mức học phí 26.000USD/năm cộng các phí sinh hoạt, sinh viên học tại UC sẽ cần chi trả khoảng 43.000USD/năm. Mức chi tiêu này được cho là rẻ so với vị trí của UC trên bảng xếp hạng. Thêm vào đó, chương trình vừa học vừa làm và học bổng có thể giúp học sinh tiết kiệm được phân nửa chi phí du học.

Học sinh Việt Nam học lực khá giỏi đều có thể nộp hồ sơ vào trường. Độc giả quan tâm có thể đăng kí gặp ông Charlie Schwartz tại đây và liên hệ đến đại diện của trường tại Việt Nam, công ty du học AAC để được cung cấp thông tin chính xác.

Chương trình vừa học vừa làm tại ĐH University of Cincinnati - 2