Cộng đồng cựu sinh viên Xây dựng đón Tết muộn giữa lòng Paris

(Dân trí) - Đêm gala "Tết Xây dựng và những người bạn Xuân Mậu Tuất" được tổ chức vào ngày 24/02/2018 (tức mùng 9 Tết) tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, 62 rue Boileau, 75016 Paris thu hút sự tham gia của hàng trăm cựu sinh viên Xây dựng đang sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp cũng như bạn bè và đại diện của các Hội, đoàn của người Việt tại Pháp.

Hòa trong không khí tưng bừng đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 của Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Hội Cựu sinh viên Đại học Xây dựng tại Pháp (AEGC) tổ chức Tết Xây dựng 2018 với mục đích đem lại cho những người con Việt Nam xa xứ một chút ấm áp quê hương.
Hòa trong không khí tưng bừng đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 của Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Hội Cựu sinh viên Đại học Xây dựng tại Pháp (AEGC) tổ chức Tết Xây dựng 2018 với mục đích đem lại cho những người con Việt Nam xa xứ một chút ấm áp quê hương.

Hàng năm cứ mỗi độ Tết đến xuân về, những người con xa xứ lại hướng về quê cha đất tổ để cùng đón tết cổ truyền của dân tộc. Có những người may mắn được trở về đoàn tụ cùng gia đình, nhưng cũng có những người vì lý do khác nhau phải đón tết xa quê. Để rồi, vào những ngày này lòng đầy trăn trở đau đáu nỗi nhớ quê hương da diết.

Cũng chính thế, “Tết Xây dựng và những người bạn” đã trở thành một dịp hội ngộ thường niên của các cựu sinh viên Đại học Xây dựng và những người bạn yêu mến và gắn bó với ngôi trường này.

Đây là nơi để những người con Xây dựng ngày nào cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời sinh viên tràn đầy nhiệt huyết, cùng nhìn lại một năm thăng trầm đã qua, và trên tất cả, cùng nhau đón một cái Tết đầm ấm nơi đất khách quê người.

Để tổ chức một sự kiện mang đậm nét truyền thống Việt Nam, Ban tổ chức (BTC) Tết Xây dựng đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó cả tháng từ khâu tổ chức, lên kịch bản chương trình và nhiều công việc hậu cần khác.

Cộng đồng cựu sinh viên Xây dựng đón Tết muộn giữa lòng Paris - 2
Các thành viên trong BTC đang lên kế hoạch tổ chức Tết.
Các bạn trong đội kịch và đội múa truyền thống chuẩn bị cho tiết mục tốp ca “Ngày xuân long phụng sum vầy”.
Các bạn trong đội kịch và đội múa truyền thống chuẩn bị cho tiết mục tốp ca “Ngày xuân long phụng sum vầy”.

Ngày hội "Bánh chưng Xây dựng" được tổ chức một tuần trước đêm gala Tết Xây dựng và những người bạn". Món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết Việt Nam lại càng trở nên có ý nghĩa hơn với những du học sinh xa xứ.

Từng chiếc lá dong, từng khuôn bánh cho đến những nguyên liệu làm bánh và luộc bánh đều được chuẩn bị hết sức chu đáo để có thể cho ra những chiếc bánh đúng vị quê hương.

Sau hai ngày cuối tuần vất vả mà tràn đầy niềm vui, gần 100 chiếc bánh chưng đã được hoàn thành và chuyển tới tận tay những bạn sinh viên khắp Paris.

Cộng đồng cựu sinh viên Xây dựng đón Tết muộn giữa lòng Paris - 4
Các món ăn trong bữa tiệc được chuẩn bị sẵn sàng trước giờ khai mạc.
Các món ăn trong bữa tiệc được chuẩn bị sẵn sàng trước giờ khai mạc.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Hội Sinh Viên Xây Dựng tại Pháp Hà Mạnh Toàn gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng tới toàn thể mọi người. Đặc biệt, chúc cho hội cựu sinh viên trường ĐH Xây dựng ngày càng vững mạnh, có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hơn nữa tại nước Pháp.

Sau lời chúc Tết, bữa tiệc được điễn ra trong không khí vô cùng hồ hởi, hân hoan. Mọi người cùng nhau nâng ly rượu, gửi tới nhau những lời chúc ý nghĩa nhất và cùng nhau thưởng thức những món ăn do chính bàn tay của các chàng trai, cô gái Xây dựng chế biến.
Sau lời chúc Tết, bữa tiệc được điễn ra trong không khí vô cùng hồ hởi, hân hoan. Mọi người cùng nhau nâng ly rượu, gửi tới nhau những lời chúc ý nghĩa nhất và cùng nhau thưởng thức những món ăn do chính bàn tay của các chàng trai, cô gái Xây dựng chế biến.

Những ánh mắt hân hoan, những người bạn đã lâu không gặp, những cái ôm nồng ấm, tất cả cùng rôm rả trò chuyện bên bàn tiệc, cùng nhau ôn lại chuyện xưa, cùng nhau nhớ về buổi cơm gia đình đầu năm mới.

Đây đó có những người bạn Pháp đang gật gù với những lời giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam qua từng món ăn.

Bữa tiệc diễn ra trong không khí nồng ấm, vui tươi.
Bữa tiệc diễn ra trong không khí nồng ấm, vui tươi.

Tiếp theo sau đó là buổi liên hoan văn nghệ với những tiết mục "cây nhà lá vườn" nhưng không kém phần chuyên nghiệp, đã được các bạn sinh viên đứng ra biên đạo và chuẩn bị từ A đến Z: từ kịch, nhảy hiện đại, múa quạt truyền thống, đến những lời ca tiếng hát vô cùng ngọt ngào.

Ngoài ra còn có những trò chơi tập thể vô cùng hấp dẫn như thi uống bia nhanh, rút thăm trúng thưởng… Chương trình đã phần nào quảng bá được những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế có mặt tại buổi Gala.

Tiết mục kịch “Vua Hùng kén rể” mang lại rất nhiều tiếng cười cho những người tham gia chương trình.
Tiết mục kịch “Vua Hùng kén rể” mang lại rất nhiều tiếng cười cho những người tham gia chương trình.

Tiết mục múa quạt truyền thống.
Tiết mục múa quạt truyền thống.

Các thành viên nữ trong đội văn nghệ chụp ảnh kỷ niệm.
Các thành viên nữ trong đội văn nghệ chụp ảnh kỷ niệm.

Chương trình kết thúc trong tiếng cười rộn rã cùng những tấm hình lưu niệm của các quý khách mời, toàn thể anh chị em Xây dựng và những người bạn.

Khách mời chụp ảnh lưu liệm.
Khách mời chụp ảnh lưu liệm.

Ảnh tập thể Tết Xây Dựng 2018.
Ảnh tập thể Tết Xây Dựng 2018.

Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Xây dựng tại Pháp Hà Mạnh Toàn cho biết: "Hiện nay có có khoảng 400 cựu sinh viên Đại học Xây dựng (ĐHXD) đang sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp. Họ là những kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ của 23 thế hệ sinh viên ĐHXD, từ khoá 36 đến khoá 57.

Được thành lập năm 2015, mặc dù còn rất trẻ nhưng Hội cựu sinh viên Đại học Xây dựng tại Pháp đã bước đầu thể hiện được vai trò của mình trong việc kết nối tri thức trong lĩnh vực xây dựng giữa Việt Nam và ở Pháp. Hội là nơi chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và ý tưởng giữa các cựu sinh viên ở Pháp, cũng như giúp đỡ các bạn tân du học sinh học hỏi những kinh nghiệm từ những anh chị khoá trên".

Ngoài Tết xây dựng được tổ chức thường niên, Hội còn nhiều hoạt động khác như học bổng Đồng hành – Xây dựng, đội bóng xây dựng, gặp mặt chào đón sinh viên đầu năm... Năm 2017 vừa qua, Hội đã trao 15 học suất bổng cho các bạn sinh viên Đại học Xây dựng có gia cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt.

Trong thời gian tới, Hội dự kiến sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa hướng về Việt Nam với mong muốn góp một phần nhỏ cho sự phát triển của đất nước.

Lệ Thu