Đại học New South Wales với Chương trình Dự Bị ĐH - Cánh cửa luôn rộng mở.

Cánh cửa tri thức luôn rộng mở với những ai biết chọn cho mình đúng chiếc Chìa khóa vàng.

Để bước vào giảng đường đại học nơi lưu giữ bao cánh cửa của tri thức một cách tự tin và thành công, không gì tốt hơn là tham gia và hoàn tất khóa học Dự bị Đại học. Đó là điều mà các chuyên gia giáo dục của Đại Học New South Wales, Úc (UNSW) luôn khuyên bạn.

“Tại sao phải tham gia khóa học Dự bị Đại học khi mà con tôi học tiếng Anh rất giỏi và các môn khác cháu cũng rất xuất sắc?” Đó là câu hỏi và thắc mắc thường trực của các bậc phụ huynh có nguyện vọng đầu tư cho con đi học ở nước ngoài. Nghe tới chương trình Dự bị Đại học, nhiều người liên tưởng tới sự xa sỉ, lãng phí tiền bạc không cần thiết.

Thế nhưng thực tế lại chứng minh một điều hoàn toàn ngược lại.

Theo các chuyên gia giáo dục của UNSW do khác biệt trong hệ thống giáo dục của Việt Nam so với Úc, khóa Dự bị ĐH được thiết kế nhằm giúp sinh viên Việt Nam có sự chuẩn bị chắc chắn về nền tảng kiến thức trước khi bước vào khóa học đại học chính thức. Ở Úc sinh viên là trung tâm và giảng viên đóng vai trò hướng dẫn hay đưa ra những phản hồi. Sinh viên được mong đợi đưa ra những câu hỏi về những vấn đề được giảng dạy thay vì chấp nhận chúng một cách đơn thuần. Điều này không phổ biến trong các hệ thống giáo dục của nhiều nước châu Á. Do vậy, một điều rất cần thiết để giúp các sinh viên nước ngoài học tập tốt tại UNSW và các đại học khác của Úc là họ phải học “kỹ năng học và tự học”.

Đại học New South Wales với Chương trình Dự Bị ĐH - Cánh cửa luôn rộng mở. - 1

Trường Đại học UNSW là trường đại học quốc tế hàng đầu của Úc, thành viên hiệp hội các trường đại học nghiên cứu hàng đầu Úc và là một trong sáng lập viên của Universitas 21 (U21), liên minh quốc tế các trường ĐH hàng đầu tại Châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, UNSW tọa lạc ngay trung tâm phía Đông của Sydney, cách sân bay quốc tế và các trung tâm thương mại khoảng 15 - 20 phút lái xe. Hiện trường có khoảng hơn 45.000 sinh viên với hơn 10.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 130 quốc gia trên thế giới..

Chương trình dự bị đại học của UNSW ra đời năm1988, là chương trình DBĐH lâu đời nhất nước Úc và do Hội Đồng Giảng Dạy của UNSW giám sát chặt chẽ.

Chương trình cung cấp cho sinh viên những kỹ năng sống tốt nhất, giúp họ dễ dàng thích nghi với việc học tập trong hệ thống giảng dạy của nước Úc tạo bước khởi đầu thuận lợi trong môi trường đại học ngay tại UNSW. Hơn thế, sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình dự bị với kết quả tốt sẽ được đảm bảo đầu vào đại học tại UNSW ở Sydney.

Chương trình dự bị đại học có cấu trúc khóa học rất linh hoạt cho phép bạn nhập học vào những thời điểm khác nhau trong năm và theo các cấp học khác nhau. Nhưng về tổng thể các chương trình đều được giảng dạy bằng tiếng Anh và theo phương pháp và phong cách giống như sẽ được giảng ở trường đại học với lý thuyết song song với thực hành. Trong môi trường học tập có tính cộng đồng quốc tế sôi nổi, sinh động cùng trang thiết bị hiện đại và tiện nghi, sinh viên khoá Dự bị Đại học có cơ hội tiếp cận với tất cả những gì mà một sinh viên chính thức của trường đang sử dụng. Họ có cơ hội giao lưu với các nhóm sinh viên khóa trên qua các hoạt động giải trí, thư giãn ngay trong khuôn viên của trường như khu thể thao, giải trí, quán cà phê,... Khu ký túc xá của trường cũng là một tiêu điểm đáng chú ý bởi ở đây có các phòng tiện nghi nhất, dịch vụ và an ninh cao nhất. Ngoài ra, trường cũng có thể bố trí giúp bạn ở cùng gia đình bản xứ với đầy đủ tiện nghi và đảm bảo an ninh.

Khi học khoá Dự bị Đại học, các hoạt động đa dạng trong lớp giúp sinh viên cải thiện trình độ Anh ngữ hiệu quả nhất giúp họ có đủ khả năng tham gia theo học chương trình đại học. Với sĩ số 16-18 sinh viên trong một lớp sẽ giúp giảng viên có điều kiện quan tâm tới từng em. Hơn thế, giáo trình các môn học được biên soạn chuyên biệt sẽ giúp sinh viên chuẩn bị cho chuyên ngành đại học của mình hiệu quả nhất và luôn được cập nhật các ngành học mới.

Hiện chương trình Dự bị đại học của ĐH New South Wales có thành tích đáng tự hào với 85% sinh viên tốt nghiệp đã vào được đại học và có thành tích vượt trội hơn hẳn các nhóm sinh viên khác. Điều kiện tối thiểu để được chấp nhận theo học khóa Dự bị Đại học (CT Chuẩn - 9 tháng) của trường là học sinh Việt Nam cần có Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông với điểm trung bình từ 6,5 và có chứng chỉ IELTS đạt tối thiểu 5,5 (không điểm nào dưới 5, viết 5.5) hoặc TOEFL iBT 71 (viết 6). Học sinh đạt kết quả cao hơn có cơ hội học nhanh hơn (5 tháng) hoặc có thể vào DBĐH ngay sau khi hoàn tất lớp 11 tại Việt Nam. UNSW có nhiều Chương trình Dự Bị khác nhau phù hợp với mọi trình độ học sinh Quốc tế, có 5 kỳ khai giảng trong năm.

Từ tháng 7 năm 2010, chương trình Dự bị Đại học của UNSW đã được giảng dạy tại trường Quốc tế Úc Sài Gòn (The Australian International School Saigon – AIS), thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho học sinh Việt Nam khi học xong lớp 11 có thể theo học chương trình Dự bị tại Việt Nam và sau đó học chương trình Cử Nhân tại UNSW hoặc các trường Đại học khác ở Úc.

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ: VPĐD UNSW tại Hà Nội, ĐT: 04 3772 7337, Email: unsw@vnn.vn hoặc VPĐD UNSW tại Tp.HCM, ĐT: 08 3925 2679, Email: info.hcmc@unsw.edu.vn .