Điểm số hay hoạt động xã hội tạo nên sự khác biệt?

Tại một số trường ĐH Hoa Kỳ, học sinh hầu như không cạnh tranh điểm số với nhau, điểm số là tuyệt mật (kể cả với phụ huynh nếu bạn qua 18 tuổi). Mọi người sẽ nhìn vào con người bạn trước tiên thay vì nhìn vào điểm số - Chủ tịch đương nhiệm của Tổ chức sinh viên quốc tế MISO, Cici Nguyễn chia sẻ tại “Ivycation Leadership Gala” diễn ra sáng 28/8.

Học sinh ở Mỹ không cạnh tranh nhau về điểm số


Nữ du học Việt xuất sắc tại Mỹ Cici Nguyễn trở thành giáo viên lớp Leadership của Ivycation với mong muốn giúp học sinh Việt chinh phục “giấc mơ Mỹ”.

Nữ du học Việt xuất sắc tại Mỹ Cici Nguyễn trở thành giáo viên lớp Leadership của Ivycation với mong muốn giúp học sinh Việt chinh phục “giấc mơ Mỹ”.

Cici Nguyễn – Cô gái Việt với bề dày kinh nghiệm tổ chức các hoạt động xã hội tầm quốc tế tại Mỹ là giáo viên lớp học Leadership tại trung tâm Ivycation đã chia sẻ với phụ huynh, học sinh tại buổi gala về kinh nghiệm của bản thân, tầm quan trọng của các hoạt động xã hội.

Khi còn là học sinh chuyên Toán trường THPT Hà Nội - Amsterdam, cũng như những bạn học sinh Việt Nam điển hình khác, Cici Nguyễn không tham gia các hoạt động xã hội nhiều, em luôn chăm chỉ học trên lớp để cố gắng đạt điểm cao.

Khi sang Mỹ học tập, Cici Nguyễn nhận thấy, điểm đặc biệt là nền giáo dục Mỹ không cạnh tranh về điểm số như ở Việt Nam. Cici Nguyễn tâm sự:Khi bước chân tới giảng đường Mỹ, em đã bị sốc nhiều. Vì giáo viên cũng như bạn bè thường nhìn vào con người bạn hơn. Ước mơ của bạn là gì? Bạn đam mê về nghệ thuật hay thể thao? Bạn đã tổ chức dự án nào có ích cho cộng đồng?…

Học sinh tại Mỹ sẽ nhận điểm của mình hoàn toàn riêng tư và tuyệt mật. Tại một số trường hàng đầu của Mỹ, khi bạn qua tuổi 18 thì kể cả bố mẹ cũng không được biết điểm vì đó là vấn đề cá nhân”.


Đào Ngọc Vinh (áo xanh) và Hoàng Quang Anh giới thiệu về dự án Hòa sắc phái nữ.

Đào Ngọc Vinh (áo xanh) và Hoàng Quang Anh giới thiệu về dự án "Hòa sắc phái nữ".

“Điểm cao thì cố gắng chăm chỉ là sẽ đạt được, hoạt động xã hội mới mang lại sự khác biệt”, nữ du học sinh Việt xuất sắc giành được học bổng toàn phần 7 năm của United World College tại Mỹ nhấn mạnh. Thấu hiểu rào cản và khó khăn mang tính “đặc trưng” của học sinh Việt Nam, Cici Nguyễn đã trở lại Việt Nam vào mùa hè với mong muốn hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam qua lớp học Nhà lãnh đạo trẻ. Lớp học Nhà lãnh đạo trẻ khơi gợi cho học sinh những đam mê về một vấn đề xã hội mà các bạn trong lớp mong muốn được cống hiến và thay đổi.

Ở lớp học, Cici Nguyễn giúp các học trò của mình hiểu rằng, tham gia một cách hời hợt nhiều hoạt động chỉ để liệt kê, “đánh bóng” hồ sơ là một cách làm thất bại. Hội đồng tuyển sinh Mỹ sẽ chỉ đánh giá cao ứng viên nếu người đó chứng tỏ được bản thân họ là ai, mong muốn mang tới cho xã hội điều gì khác biệt. Nhiệt huyết, đam mê cháy bỏng đối với công cuộc giúp đỡ những người xung quanh mới khiến bạn xứng đáng được trường trao cho cơ hội học bổng.

Đó cũng là lí do lớp học Leadership được mở ra với mục tiêu hướng dẫn học sinh Việt hiểu ý nghĩa nhân văn của hoạt động xã hội, tự tạo ra và vận hành các dự án ở lĩnh vực mình đam mê.

Giới thiệu những dự án cá nhân của mình trong buổi giao lưu tổng kết khóa học “Ivycation Leadership Gala”, các nhà lãnh đạo tuổi học trò đã truyền đi nguồn cảm hứng trẻ, ắp đầy niềm tin, sự sáng tạo, quyết tâm thay đổi cộng đồng quanh mình trở nên tốt đẹp. Các em là những học sinh cấp 2, cấp 3 đang học tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.


Chị Nguyễn Thị Bích Diệp – Giám đốc trung tâm Ivycation trao giải cho quán quân khóa học Đinh Hữu Đức.

Chị Nguyễn Thị Bích Diệp – Giám đốc trung tâm Ivycation trao giải cho quán quân khóa học Đinh Hữu Đức.

Khi tuổi tác không còn là vấn đề…

Cậu bé 13 tuổi Đinh Hữu Đức – Quán quân khóa học Leadership với dự án “Vegetarian” kêu gọi thanh thiếu niên theo đuổi lối sống lành mạnh mà không cần phải hy sinh bất kỳ loài động vật nào. Buổi hội chợ của Đức đã thu hút hơn 1.000 khách, mang lại một diện mạo mới hoàn toàn khác về ăn chay cho những người tham gia.

Cô bạn Đào Ngọc Vinh (du học sinh trường The Lawrenceville, Mỹ) và anh chàng Hoàng Quang Anh với khát khao khẳng định, nâng cao nhận thức nữ quyền đã lập nên dự án ảnh Hòa sắc phái nữ - A Feminine Medley” (giành giải Ba khóa học Leadership). Từ sự nghiên cứu sâu sát của mình từ nhiều đối tượng và độ tuổi khác nhau, Ngọc Vinh mở một triển làm ảnh với những đối tượng mình nghiên cứu. Những bức hình kèm lời nhận xét được sắp xếp rất đặc biệt dựa trên bản chất của đàn ông và phụ nữ để cho thấy cái nhìn chân thực nhất có thể.

Hai cô bạn thân Ngọc Vi - Ngọc Minh với dự án Polaris thì luôn trăn trở trước thực tế mỗi người Việt chỉ đọc 0,8 cuốn sách/ 1 năm, số tiền bán sách = 1/33 số tiền uống bia năm 2015. Điều đó biến thành hành động nỗ lực kết nối thanh thiếu niên thông qua tình yêu với văn học, nghệ thuật, thúc đẩy việc đọc và sáng tạo.


Nhóm của Vũ Trung Kiên với dự án “Tủ sách bay”.

Nhóm của Vũ Trung Kiên với dự án “Tủ sách bay”.

Nhóm của Vũ Trung Kiên với dự án “Tủ sách bay” đến khắp mọi miền tổ quốc để mang lại niềm hứng thú với sách ngay từ nhỏ cho trẻ em vùng sâu, vùng xa. Đã có trên hàng ngàn đầu sách, bút, vở được quyên góp, phân loại và trao tận tay các em nhỏ khó khăn ở TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Hướng tới việc trang bị “chìa khóa” khám phá thế giới, dự án VietCode của ba bạn trẻ Lê Mỹ Hà, Phạm Thanh Hương và Trần Mai Tùng Lâm tạo cơ hội tiếp cận ngành công nghệ thông tin cho học sinh, sinh viên tại Hà Nội bằng cách phổ biến nguồn học online miễn phí, tổ chức cuộc thi khoa học máy tính hàng năm và xây dựng mạng lưới CLB trong các trường trên toàn thành phố.

Mỗi dự án mang một sắc màu riêng nhưng tất cả đã khẳng định khát khao cống hiến cho cộng đồng và tư duy lãnh đạo của các em. Tuy mới thành lập nhưng cả 5 dự án đã bắt đầu tạo ảnh hưởng xã hội tích cực và sẽ còn được duy trì, phát triển trong tương lai.


Đội VietCode giành giải Khuyến khích khóa học.

Đội VietCode giành giải Khuyến khích khóa học.

Người đã khơi dậy ý tưởng khóa học Nhà lãnh đạo trẻ là chị Nguyễn Thị Bích Diệp, từng tốt nghiệp Đại học Stanford danh tiếng với bằng xuất sắc ngành Quan hệ quốc tế, đã từng có 2 năm làm việc tại văn phòng tuyển sinh của chính ngôi trường này trước khi về Việt Nam. Thấu hiểu tầm quan trọng của việc trau dồi và rèn luyện kỹ năng sống trong hành trình vươn ra thế giới, chị Bích Diệp cùng các giáo viên lớp Lãnh đạo trẻ đã dẫn dắt học sinh khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân; hỗ trợ các em hành động vì giấc mơ thay đổi cộng đồng quanh mình trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn.

Nhiều người thường nghĩ bạn phải tốt nghiệp đại học danh tiếng, phải có địa vị xã hội hay vị trí nghề nghiệp cao mới được gọi là một nhà lãnh đạo. Với lớp Leadership, bọn mình mong muốn gửi đi thông điệp: Ai cũng có thể trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tài ba. Bạn là ai, bạn đang học ở đâu, trường gì, bao nhiêu tuổi? Tất cả những điều này không quan trọng bằng đam mê của bạn là gì? Bạn có thực sự quan tâm đến một vấn đề nào hay một ai đó không? Khi bạn có đam mê làm một điều gì tốt hơn cho cộng đồng quanh mình, ước muốn thay đổi những định kiến còn tồn tại đâu đó, chúng ta đều có thể thực hiện điều đó ”, chị Bích Diệp bày tỏ.


Phụ huynh em Đinh Hữu Đức bày tỏ sự xúc động trước sự trưởng thành bất ngờ của con trai sau 2 tháng làm hoạt động xã hội.

Phụ huynh em Đinh Hữu Đức bày tỏ sự xúc động trước sự trưởng thành bất ngờ của con trai sau 2 tháng làm hoạt động xã hội.

“Một điểm xuất phát rất khác”

Các phụ huynh tham dự chương trình đã bày tỏ sự xúc động, tự hào trước sự trưởng thành của con mình sau khóa học 2 tháng. Chị Hương – phụ huynh của Hữu Đức chia sẻ: “Ivycation là một điểm xuất phát rất khác cho gia đình Hương và rất nhiều anh chị phụ huynh khác. Rất nhiều người hỏi chúng tôi rằng “Tại sao lại để con ăn chay?”,“Tại sao lại là một cậu bé 13 tuổi?”. Nói thật, bản thân tôi ngạc nhiên về Đức, chỉ một thời gian ngắn với sự định hướng, hỗ trợ của lớp Leadership, con đã tự tổ chức được một dự án đầy mới mẻ, sáng tạo và từ chính vấn đề mà con hứng thú nhất. Con biết phải vượt qua các công đoạn thế nào từ từ việc thuê địa điểm tổ chức, chuẩn bị gì, đi gặp gỡ thuyết trình với nhà đầu tư tài trợ, thương lượng giá cả… Và quan trọng, lớp học còn giúp chúng nhìn thấy hướng đi tiếp theo của bản thân sau dự án. Đó là điều khiến gia đình mừng nhất”.

Ivycation là đơn vị uy tín số 1 về apply các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ. Ivycation đảm bảo 100% giáo viên dạy các lớp quan trọng như lớp Viết Sáng Tạo cũng như các lớp Chiến lược Hồ sơ, lớp học Kỹ năng (Lãnh đạo trẻ, Phát âm, Chương trình ngoại khóa) đã từng có bằng cấp, tốt nghiệp, làm việc hoặc giữ những chức vụ quan trọng tại các trường ĐH danh giá Stanford, Harvard, Princeton, Columbia.

Quỹ học bổng Ivycation được tạo nên từ 80% lợi nhuận của trung tâm Ivycation với ước mơ nâng đỡ học sinh Việt vươn xa và ấn tượng thế giới. Các em có ước mơ du học nhưng gia đình khó khăn cũng có cơ hội được Ivycation chắp cánh ước mơ với những suất học bổng toàn phần để theo học các lớp luyện SAT, ACT, lớp Application, Lớp Writing của trung tâm. Quỹ Ivycation cũng liên tục tài trợ cho các dự án cộng đồng và xã hội do các bạn học sinh cấp 2 và cấp 3 sáng lập và tổ chức.

THÔNG TIN LIÊN HỆ IVYCATION:

Cơ sở 1 - Tầng 2: L2-04, tòa T3 Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội.

Hotline: 0942 897 897

Cơ sở 2 - Lầu 1, toà nhà SongDo, 62A Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Q.3. TPHCM

Hotline: 0961 568 569

Email: info@ivycation.us

Website: http://ivycation.edu.vn/