Du học sinh Việt náo nức rước đuốc Olympic 2014

(Dân trí) - Cùng với những người dân của xứ sở Bạch Dương, hàng chục du học sinh Việt Nam đang náo nức đón chờ khoảnh khắc ngọn đuốc thể thao Olympic toàn cầu được rước qua thành phố miền Đông Nam xứ Siberia.

Phải 34 năm sau khi ngọn lửa Olympic sáng lên trên bầu trời Moscow vào Thế vận hội mùa hè 1980, người dân xứ sở Bạch Dương mới được chào đón ngọn đuốc thể thao về với đất nước rộng lớn nhất hành tinh này.

 

Những du học sinh Việt Nam đang học tập tại LB Nga có cơ hội chiêm ngưỡng biểu tượng của Thế vận hội mùa Đông được cho là quy mô nhất trong lịch sử, Olympic 2014 sẽ diễn ra vào năm 2014 tại thành phố biển Sochi.

 

Theo tin mà các bạn du học sinh Việt Nam tại thành phố Irkutsk vừa cập nhật: Ngày 24 tháng 11 sắp tới, ngọn lửa Olympic sẽ được rước qua các đường phố chính và quảng trường thành phố Irkutsk. Dự kiến chương trình đặc biệt mang tên “Baikal” sẽ được diễn ra với sự tham gia của 240 người cầm đuốc. Tham gia rước đuốc còn có sự tham gia của vận động viên giành huy chương bạc Thế vận hội mùa hè 2012 tại London Daria Dmitrieva, nghệ sĩ nhân dân của Nga Denis Matsuev…

 

Ngọn đuốc Olympic lần này còn được rước lên vũ trụ. Ảnh – Internet
Ngọn đuốc Olympic lần này còn được rước lên vũ trụ. Ảnh – Internet



Trường Đại học KTTHQG Irkutsk (ISTU) - nơi hiện đang có khoảng hơn 150 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam theo học -  sẽ là một trong những địa điểm chính nơi ngọn lủa Olympic đi qua. Chương trình đặc biệt của ISTU sẽ được diễn ra vào lúc 11 giờ trưa tại tòa nhà chính.

 

Đây là một trong những sự kiện văn hóa lớn không chỉ của trường ĐH kỹ thuật quốc gia Irkutsk mà còn của cả toàn khu vực Irkutsk. Khoảng 42 người cầm đuốc sẽ tham gia chạy tiếp sức qua các đoạn đường Lermontov, Academy, đập thủy điện và đường Baikal. Một trong những đại diện của trường ĐH kỹ thuật quốc gia Irkutsk là vận động viên Olga Kurban, người đã từng tham gia Thế vận hội mùa hè 2012 tại London.

 

Bá Thái (sinh viên năm cuối ĐH KTTHQG Irkutsk) chia sẻ: “Khi nghe tin ngọn đuốc "Sochi 2014" sẽ có mặt tại Irkutsk, mình cảm thấy rất háo hức. Với mình, đây là một sự kiện có một không hai trong cuộc đời, cũng là một kỉ niệm đáng nhớ trong suốt 6 năm học tập tại Nga. Mình nhất định sẽ tham gia để tận mắt nhìn thấy ngọn đuốc đặc biệt này”.

 

Ngọn đuốc Olympic lần này còn được rước lên vũ trụ. Ảnh – Internet
Từ Moscow đến Siberia, người dân Nga đang đón chào ngọn đuốc Olympic – Biểu tượng của tinh thần thể thao toàn cầu. Ảnh: Internet



Hành trình rước đuốc Olympic 2014 được bắt đầu từ Moscow vào ngày 17 tháng 10 năm 2013. Theo dự kiến của ban tổ chức, ngọn đuốc sẽ đi qua quãng đường hơn 65.000 km với sự chứng kiến của hơn 130 triệu công dân Nga. Lễ rước đuốc Thế vận hội mùa đông 2014 Sochi sẽ là lễ rước đuốc kéo dài lâu nhất từ trước đến nay trong lịch sử Olympic.

 

Ngọn đuốc Olympic Sochi sẽ đi qua hơn 2900 điểm dân cư của 83 khu vực cùng sự tham gia của hơn 14 nghìn người cầm đuốc và đến Sochi đúng vào ngày 7 tháng 2 năm 2014 khi lễ khai mạc được tiến hành.
 

“Người dân Siberia dường như đã chờ đợi sự kiện này từ rất lâu rồi, họ chuẩn bị đón ngọn đuốc như một người anh hùng và sự kiện sắp tới chắc hẳn sẽ rất đông người, dù thời tiết ở Irkutsk hôm đó (24/11 – PV) được dự báo là -10 độ C” - Bá Thái nói thêm.

 

Ngô Anh (LHS tại Irkutsk)