Du học sinh Việt rộn ràng chuẩn bị đón năm mới

(Dân trí) - Bầu không khí chào đón năm mới tại nhiều quốc gia trên thế giới được các bạn du học sinh Việt Nam vừa chia sẻ với Dân Trí.

Hàn Quốc: Món ăn Việt đã sẵn sàng cho tiệc năm mới

 

Năm mới đang rộn ràng “gõ cửa” Suwon, thành phố công nghiệp lớn của Hàn Quốc, vốn được biết đến với vị trí thuận lợi cho phát triển kinh tế và các hoạt động giao thương – Đó là thông tin mới nhất mà bạn Lê Đại Dương, du học sinh tại đây vừa gửi về email của Du học Dân Trí.

 

Tổng duyệt văn nghệ cho đêm giao lưu văn nghệ của du học sinh đại học SungKyunKwan
Tổng duyệt văn nghệ cho đêm giao lưu văn nghệ của du học sinh đại học SungKyunKwan



Suwon đặc biệt với người Việt Nam vì ở đây tập trung hàng nghìn lao động và du học sinh Việt Nam đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Thời khắc đón năm mới tại Suwon là 12h đêm tại Hàn, tức 10h đêm mai tại Việt Nam.

 

Đón năm mới năm nay, người Hàn chỉ được nghỉ một ngày nên  mọi việc chuẩn bị cho năm mới chỉ là những chuyến du lịch ngắn vì ở Hàn khu vui chơi giải trí rất nhiều cũng hợp thu nhập của người dân sở tại, họ cũng hay tụ tập bạn bè lại liên hoan đón năm mới. Đường phố được treo cờ quốc gia cũng như hoa trang trí.

 

Những món ăn Việt đã sẵn sàng cho tiệc năm mới tại xứ Hàn
Những món ăn Việt đã sẵn sàng cho tiệc năm mới tại xứ Hàn

Đường phố Suwon lộng lẫy chào 2013
Đường phố Suwon lộng lẫy chào 2013

Mặc dù Tết Âm lịch mới là Tết chính của người Hàn lẫn người Việt, song cộng đồng người Việt Nam tại đây cũng hết sức hân hoan đón năm mới 2013. Một số người Việt mua tất mới, đồ ăn đặc trưng hương vị quê nhà: giò chả, bánh tét, bánh trưng, rồi tập trung ăn uống. Cũng dịp này, các bạn du học sinh tổ chức các chương trình văn nghệ, mua đồ ăn nấu ăn, thi ẩm thực 3 miền, tổng kết  kết quả kết năm học tập, trao quà tặng cho các tân thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp kỳ mùa Thu 2012.

 

Australia: “Tết làm điều hay”

 

Úc là một trong những đất nước đón 2013 sớm nhất, chào năm mới cũng là dịp để những người Việt trẻ tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn. Bên cạnh việc tổng kết một năm học tập, hoạt động thì các chương trình văn nghệ, ca múa nhạc cũng không thể thiếu.

Theo thông tin bạn Trần Quang Khoa, du học sinh tại Brisbane, Queensland, Australia vừa chia sẻ với Dân Trí thì các bạn trẻ ở đây cũng đang rất tất bật cho các chương trình chào năm mới. Trong đó, tâm điểm là vở kịch "Tội Ác" của nhà văn trẻ Trương Nam Quang, do chính Khoa và các bạn dàn dựng.

 

Hiện, công tác chuẩn bị, luyện tập đang rất gấp rút, chuẩn bị  vào những ngày đầu năm mới sắp tới, phục vụ cho cộng đồng người Việt tại đây. Khoa cũng hi vọng rằng, những hoạt động như thế này sẽ góp phần  tạo ra một sân chơi bổ ích, cũng như nơi sinh hoạt cho những bạn du học sinh tại thành phố Brisbane.

 

Cũng thông qua chương trình, những “nhà tổ chức” hi vọng sẽ gây quỹ cho hoạt động thiện nguyện “Cơm có thịt”, kêu gọi và gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng, đặc biệt là các du học sinh dành cho những trẻ em nghèo ở vùng cao Việt Nam.

 

Đức: Mùa Tết, mùa mua sắm

 

Khu mua sắm Alexa ở Berlin (Đức) nhộn nhịp người đi mua sắm nhân dịp cuối năm
Khu mua sắm Alexa ở Berlin (Đức) nhộn nhịp người đi mua sắm nhân dịp cuối năm



Theo ghi nhận từ những “phóng viên thường trú không chuyên” của Du học Dân Trí tại Đức thì mùa Giáng sinh và đón năm mới năm nay, người dân tại Đức đang hòa mình vào những khu chợ, trung tâm thương mại để tham quan, mua sắm. Năm mới là dịp nghỉ lễ khá dài, vì vậy, đây cũng chính là thời điểm thích hợp cho những chuyến sắm sửa quần áo, đồ đặc cho một năm mới vui tươi, sung túc.

 

Trong những ngày cuối cùng của năm 2012 này, các bạn du học sinh Việt Nam cũng có cơ hội thưởng thức bầu không khí sôi nổi chào năm mới của người dân sở tại khi có mặt tại những địa điểm công cộng được trang hoàng lộng lẫy, thu hút đông người tham gia. Sau suốt một năm học tập, hoạt động…, hôm nay là lúc các bạn cùng nhau vui chơi, mua những món quà nhỏ làm quà cho mình và người thân, cùng chờ đón năm mới đang về.

 

Các cô gái Việt đi mua sắm và mua quà mừng năm mới cho bạn bè, người thân
Các cô gái Việt đi mua sắm và mua quà mừng năm mới cho bạn bè, người thân



Anh: Thời khắc dành cho tình bạn hữu

 

Chia sẻ với phóng viên Du học Dân Trí qua điện thoại từ Southampton (Anh), bạn Nguyễn An Nhơn cho biết: Với dịp nghỉ lễ dài và quan trọng nhất trong năm, người dân Anh cũng có cách đón năm mới rất đặc biệt. Ở những thành phố nhỏ, đường phố không trang hoàng nhiều, nhưng khá bắt mắt, đủ để mọi người cảm nhận được bầu không khí đón năm mới. Thay vào đó, người dân sở tại lại tập trung trang trí, dọn dẹp căn nhà của mình – nơi sẽ diễn ra những buổi gặp mặt, những bữa ăn ấm cúng trong dịp đặc biệt này.

 

Được một gia đình người bạn mời làm khách trong dịp lễ này, Nhơn có dịp trải nghiệm phong tục cuối năm cũng như các hoạt động đón năm mới của người Anh, đó là chuẩn bị các món ăn truyền thống như gà tây, khoai tây, pudding. Phát hiện  thú vị nhất mà An Nhơn nhận ra trong những ngày cuối cùng của năm 2012 đó là: “Tại xứ sở sương mù, Noel là dịp để gia đình quây quần, còn năm mới thì lại dành riêng cho bạn bè”.

 

Du học Dân Trí sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin, hình ảnh và clip về không khí đón năm mới 2013 trên toàn thế giới do chính các bạn du học sinh gửi về trong những bài viết tiếp theo. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ những bức ảnh, những đoạn clip hay, những lời chúc mừng, nhắn nhủ với bạn bè, người thân để chào đón năm mới 2013 cùng Dân Trí và những người Việt trẻ xa nhà.

 

Bài: Hải Nam

Ảnh: Nhân vật cung cấp