Dynamique 2012: Thẳng tiến tới vòng chung kết khu vực

(Dân trí) - Hai đại diện xuất sắc vượt qua vòng loại quốc gia để thay mặt Việt Nam tham dự chung kết khu vực cuộc thi Năng Động 2012 (Dynamique 2012) tại Viên Chăn sắp tới là đội KHTN và XH (ĐH Cần Thơ) và đội Khoa Pháp - ĐH Ngoại ngữ Huế.

Ngày 18/03, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra vòng loại quốc gia tại Việt Nam, nơi hội tụ 6 đội chơi xuất sắc nhất đến từ 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Một số lượng lớn cổ động viên nhiệt thành và hứng khởi đã đến cổ vũ các đội chơi tại trường Đại học Khoa học Xã hôi và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

 

Dynamique 2012: Thẳng tiến tới vòng chung kết khu vực

Sau 3 vòng loại quốc gia, hai đại diện Việt Nam đã được xác định để tham dự vòng chung kết khu vực



Tiếp nối thành công những năm trước, Văn phòng Châu Á Thái Bình Dương của Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF tổ chức cuộc thi Năng động lần thứ 6 trong khuôn khổ những hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/3.
 
Cuộc thi Năng động được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 với sự góp mặt của 13 đội chơi đến từ khối tiếng Pháp của các tỉnh phía Bắc (Hà Nội và Hải Phòng). Cuộc thi ra đời với mục đích tạo một sân chơi chung, nơi các sinh viên khối Pháp ngữ  thuộc AUF có thể gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, cùng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật và các trò chơi tập thể.
 

Năm 2011, Năng động mang tầm cỡ khu vực với sự hiện diện của các đội chơi đến từ 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Trong lần này, đội Khoa Pháp - Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia HN, “mang chuông đi đánh xứ người” tại Phnompenh đã mang vinh quang về cho Việt Nam.

Cuộc thi diễn ra với sự góp mặt của ông Bàng Anh Tuấn, phụ trách quan hệ quốc tế trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ông Audri Mukhopadhyay, Tổng lãnh sự Canada, ông Fabrice Mauries, Tổng lãnh sự Pháp và ông Olivier Garro, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF cùng nhiều đại diện quan trọng khác.

 

Phần thi “Ngôn ngữ” tại vòng chung kết này là cuộc tranh tài giữa các đội : Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia HN, Khoa Pháp trường Đại học Ngoại Ngữ Huế và khoa Khoa Pháp trường Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh.

 

Khán giả đã được chứng kiến một cuộc đua gay cấn với điểm số sát sao giữa các vòng thi “Từ bí ẩn”, “Nhìn hình đoán chữ & thành ngữ” và “Tìm từ theo chủ đề”. Tại phần thi này, đội Khoa Pháp trường Đại học Ngoại Ngữ Huế đã bứt phá, giành chiến thắng chung cuộc và đoạt được tấm vé tham dự vòng chung kết khu vực.

 

Ở phần thi “Tài năng”, các đội chơi đã thể hiện sự đầu tư, sức sáng tạo và tính đồng đội qua các phần biểu diễn đầy hài hước và độc đáo được lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ dân gian. Ban Giám khảo cũng đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc phân định thắng thua giữa 3 đội chơi tại phần thi này khi mà dường như cả ba đội đều gần như cân tài cân sức trong việc đầu tư và dàn dựng tài tình từ trang phục đến bổi cảnh, trong trí tưởng tượng phong phú khi chuyển thể những câu chuyện và bài hát... 

Đội Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐH Cần Thơ với câu chuyện “Tại sao hổ có vằn và trâu không có răng” đã chinh phục được khán giả cùng BGK và giành được “tấm hộ chiếu” để đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết toàn khu vực.

 

 

Qua các vòng thi quốc gia, 6 đội chơi xuất sắc nhất đã được chọn ra để cùng tranh tài tại vòng chung kết khu vực sẽ diễn ra vào ngày 31/3 tới tại Don Dok, Viên Chăn, Lào
 
Phần thi “Kiến thức”: 
 

1. Viện Công nghệ Campuchia

2. Khoa Pháp trường ĐH Quốc Gia Lào

3. Khoa Pháp trường ĐH Ngoại Ngữ Huế

 

Phần thi “Tài năng”:

 

1. Đại học Hoàng Gia Luật - Kinh tế (Phnom Penh)

2. Khoa Pháp trường ĐH Quốc Gia Lào

3. Trường Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐH Cần Thơ

 

H.P