GALA chào xuân Bính Thân trên thành phố Orléans, Pháp

(Dân trí) - Cứ đến dịp tết đến xuân về, dù bận rộn với công việc và học tập, nhưng các bạn sinh viên Việt Nam tại thành phố Orléans (UEVO) vẫn không quên không khí năm mới và đã tổ chức đêm GALA chào xuân Bính Thân đầy sôi động và đặc sắc.

Đây không chỉ là hoạt động đón chào năm mới cho riêng bộ phận sinh viên Việt Nam ở Orléans mà còn là đêm nhạc hội cho đông đảo kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Orléans và các vùng lân cận cùng với các bạn bè quốc tế đến tham dự.

Chụp ảnh lưu niệm với sinh viên quốc tế và kiều bào Việt Nam ở Orléans
Chụp ảnh lưu niệm với sinh viên quốc tế và kiều bào Việt Nam ở Orléans

Đêm GALA chào xuân Bính Thân được mở màn bằng tiết mục múa lân truyền thống kết hợp cùng tiết mục múa với trang phục áo tứ thân miền Bắc Việt Nam, tiết mục mở đầu đã được sự hưởng ứng nhiệt liệt của khán giả, đặc biệt là các những người Việt kiều xa xứ đã lâu.

Không chỉ thế, các bài nhạc quê hương tiếp theo đã lấy không ít giọt nước mắt của các cô chú bác anh chị em đang giữ trong mình tình yêu và nỗi nhớ quê hương tha thiết. Tiết mục tốp ca "Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh" hùng hồn vang lên, cả hội trường như sống lại không khí “Ôi ta đang đi đi giữa rừng hoa hay ta đi giữa rừng cờ”!

Ngoài ra, các tiết mục giao lưu với các bạn sinh viên quốc tế đã thể hiện tinh thần cởi mở, hoà mình cùng cộng đồng Pháp của chi Hội SVVN UEV và,đã đem lại một chương trình phong phú, đặc sắc.

Phó Chủ Tịch kiêm biên đạo sân khấu Hoàng Vy Thuỵ Lynh cho biết: “Để có được chương trình xuân này, các bạn trong đội văn nghệ đã cố gắng sắp xếp công việc để có thời gian cùng anh chị em luyện tập từ trước đó hai tháng trước đó với niềm đam mê yêu thích âm nhạc và sự mong ước đem đến cho khán giả một đêm GALA chào xuân thật ấm áp tình quê hương”.

Tiết mục múa lân mở màn
Tiết mục múa lân mở màn
Tiết mục múa đũa truyền thống của chị em UEVO
Tiết mục múa đũa truyền thống của chị em UEVO
Bài hát “Glad you came” đã thể hiện sự giao lưu, hòa nhập của sinh viên Việt Nam với bạn bè quốc tế do bạn Phạm Thị Bích Trà và hai bạn sinh viên quốc tế thể hiên.
Bài hát “Glad you came” đã thể hiện sự giao lưu, hòa nhập của sinh viên Việt Nam với bạn bè quốc tế do bạn Phạm Thị Bích Trà và hai bạn sinh viên quốc tế thể hiên.

Chương trình Gala chào xuân Bính Thân năm nay có sự tham dự của ông Lê Công Bằng – Tham tán của Đại sứ Quán Việt Nam tại pháp đến chúc Tết các bạn sinh viên và bà con Việt Kiều tại thành phố Orléans - Pháp.

Sau những lời phát biểu chân thành, sâu sắc, đầy tình cảm, ông Lê Công Bằng đã thể hiện bài hát “Cung đàn mùa xuân” thay cho lời chúc mừng năm mới khiến cả khán phòng trở nên sôi động hơn trong giây phút ngẫu hứng này.

Ông Lê Công Bằng – Đại diện của Đại sứ Quán Việt Nam tại Pháp chúc tết và hát tặng chi hội UEVO
Ông Lê Công Bằng – Đại diện của Đại sứ Quán Việt Nam tại Pháp chúc tết và hát tặng chi hội UEVO
Chủ tịch hội sinh viên phát biểu cám ơn và nhận lì xì của đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Chủ tịch hội sinh viên phát biểu cám ơn và nhận lì xì của đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, ban tổ chức dành ra một lượng lớn thời gian cho mọi người thưởng thức các món ăn đậm chất quê hương. "Hầu hết các món ăn cổ truyền trong ngày Tết đều được thể hiện ở đây, em thấy như đang được ở Việt Nam ăn Tết cùng gia đình", bạn Trương Kim Tiền cho biết.

Anh Nguyễn Hữu Duy, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Orléans - UEVO kiêm Trưởng ban tổ chức chương trình, cho biết ý nghĩa lớn nhất của Gala chào xuân Bính Thân chính là "tạo nhịp cầu gặp gỡ giữa những người Việt xa quê, cũng như giúp gắn kết cộng đồng người Việt với nhau, là dịp để mọi người hoài niệm lại những cảm xúc khó tả trong những ngày Tết ở quê hương, hoài niệm lại các phong tục, truyền thống của dân tộc".

Đỗ Trần Tuấn Anh – Hoàng Vy Thụy Lynh

(Từ Orléans, Pháp)