Học bổng giao lưu văn hóa Mỹ - Thuận lợi và thử thách

Du học hiện nay là ước mơ của nhiều học sinh Việt nam với mong muốn được ra thế giới bên ngoài để học hỏi thêm nhiều điều mới, được học tập ở một quốc gia hiện đại và năng động hơn.

Vâỵ phải chọn chương trình du học nào để có thể thực hiện ước mơ này với chi phí hợp lý, chương trình đạt hiệu quả cao? Chương trình Học bổng giao lưu văn hóa tại Mỹ là một trong những giải pháp cho các em học sinh Việt Nam với nhiều thuận lợi và cả những thử thách.

Học bổng giao lưu văn hóa Mỹ - Thuận lợi và thử thách - 1

Chương trình Giao lưu văn hoá (GLVH) là một trong các chương trình học bổng quy mô và thú vị nhất dành cho học sinh PTTH toàn cầu do các tổ chức trực thuộc bộ ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định thực hiện. Học sinh quốc tế tham gia chương trình này được miễn toàn bộ học phí tại một trường công lập Mỹ và phí ăn ở tại một gia đình người bản xứ trong suốt một năm học.
 
Một năm GLVH và học tập tại Mỹ sẽ giúp các em sẽ trưởng thành, tự tin và độc lập hơn khi làm quen và khám phá môi trường sống và học tập mới, các môn học mới, có cơ hội trau dồi kiến thức cũng như nâng cao trình độ Anh ngữ, cơ hội tiếp cận tìm hiểu văn hoá giữa học sinh các quốc gia, đặc biệt là văn hoá Mỹ và người Mỹ.
 
Đối với những học sinh có xu hướng học đại học tại Mỹ, học bổng này như là bước đệm để tìm kiếm cơ hội xin học bổng của các trường Đại học của Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó thì những thử thách cho các em khi học tập và sinh hoạt ở môi trường hoàn toàn mới, những quy định và giám sát chặt chẽ của bố mẹ nuôi tại Mỹ và chương trình cũng làm cho các em trưởng thành hơn.
 
Chia sẻ kinh nghiệm du học theo chương trình này bạn Tạ Thùy Linh (cựu học sinh THPT Nguyễn Trãi) cho biết: " Tôi quan tâm đến học bổng vì du học là một chuyến đi dài và tốn một khoản chi phí lớn, tôi muốn có học bổng để giúp đỡ bố mẹ tôi phần nào. Và tôi đã chọn Chương trình Học bổng Giao lưu Văn hóa của Chính phủ Mỹ.
 
Với chương trình này tôi sẽ hoàn tất chương trình THPT và ở cùng với host family bên này. Đó thực sự là một cơ hội tốt để nâng cao tính tự tin, sự độc lập, khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh, tìm hiểu thêm một nền văn hóa mới và mang văn hóa của Việt Nam ra thế giới.
 
Sau một quá trình dài chuẩn bị với sự giúp đỡ tận tình của các anh chị ở Thiên Hùng/Cleverlearn Vietnam, giờ tôi đang ở thành phố Saint Joseph bang Michigan, học tập và sinh sống. Thực sự đây là một trải nghiệm đầy mới mẻ với tôi. Host family của tôi bên này là một gia đình đông đảo giống như gia đình tôi ở Việt Nam vậy. Tôi thực sự được chào đón ở đây, họ coi tôi như một thành viên trong gia đình, họ thực sự thân thiện. Bạn có thể hỏi bất cứ điều gì và họ sẽ giải đáp cho bạn.
 
Tôi là một người may mắn khi được học ở Saint Joseph Public High School, trường trung học phổ thông hàng đầu tại Saint Joseph. Ở đây, tôi được chọn các môn học mình mong muốn và cuối năm sẽ được cấp bằng tốt nghiệp để có thể dễ dàng xin vào các trường đại học hoặc cao đẳng như tôi muốn. Các môn học ở đây rất thú vị và dễ tiếp thu bởi các thầy cô luôn tạo không khí thoải mái trong lớp học.
 
Với một lớp học đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, chúng tôi có thể thoải mái thể hiện những gì chúng tôi muốn. Các thầy cô luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn bất cứ khi nào bạn cần, về bất cứ vấn đề gì mà bạn gặp phải khi học tập ở đây. Nếu bạn có ước mơ giống tôi thì Giao lưu Văn hóa sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn "

Để cung cấp các thông tin cụ thể hơn cho chương trình này, Phòng du học Thiên Hùng/ Cleverlearn Vietnam sẽ tổ chức buổi giới thiệu về chương trình Giao Lưu Văn Hóa Mỹ 2010-2011 và kỳ thi tiếng Anh kiểm tra Tiếng Anh đợt 1 cho các học sinh quan tâm.

Hồ Chí Minh:

Hà Nội:

9:00 Thứ 7, ngày 03 tháng 10 năm 2009

9:00 Chủ Nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2009

Cleverlearn Vietnam

186 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3

Email: studyabroad@cleverlearn.edu.vn

Điện thoại: 08 39302861


Cleverlearn Vietnam

3/2 C Vạn Phúc, Vạn Bảo, Ba Đình.

Email: studyabroad@cleverlearnvietnam.vn

Điện thoại: 04 37261698


Website: www.cleverlearn.edu.vn