Học bổng toàn phần, giao lưu văn hóa Mỹ 2011 - Cơ hội cho học sinh Trung học

Học sinh được miễn 100% học phí trong một năm tại một trường trung học công lập Mỹ mà còn được miễn chi phí ăn ở tại nhà host (gia đình bản xứ)...

Học bổng dành cho ai?

Học bổng này nằm trong chương trình Giao lưu văn hóa giữa Chính phủ Mỹ và nhiều quốc gia khác, nhằm mục đích tăng cường trao đổi văn hóa giữa các học sinh đến từ nhiều nước trên thế giới. Đối với học sinh Việt Nam, yêu cầu là trong độ tuổi 15-18 và có học lực 3 năm gần nhất từ 7.0, sức khỏe tốt, tự tin và năng động.

Vì tính chất giao lưu văn hóa, học sinh không những được miễn 100% học phí trong một năm tại một trường trung học công lập Mỹ mà còn được miễn chi phí ăn ở tại nhà host (gia đình bản xứ), còn tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị với học sinh từ khắp nơi trên thế giới, qua đó tự tin và vững vàng cho các bậc học tiếp theo tại Mỹ.

Sự lựa chọn tốt nhất

Dù đây là một chương trình khá hấp dẫn, nhưng các bậc phu huynh và các bạn học sinh vẫn cân nhắc rất kỹ càng để đảm bảo một năm học tại Mỹ của các bạn thực sự có ý‎ nghĩa và đạt kết quả tốt.

Có rất nhiều điều cần chú ý và cẩn trọng khi quyết định đi với tổ chức nào. Hiện nay có khá nhiều tổ chức đại diện chính phủ Mỹ điều phối học bổng này. Được đánh giá khá cao là CCI.

Đi với CCI, du học sinh sẽ được sắp xếp học tại một trong những trường công được đánh giá cao và ở tại nhà host thuận tiện việc đi lại học tập. CCI lựa chọn host family rất kỹ càng với những tiêu chuẩn chặt chẽ. Các nhà host được lựa chọn bởi CCI có tiếng trong việc chăm sóc học sinh quốc tế nhiệt tình và tận tâm, giúp du học sinh có một không khí gia đình ấm cúng và cơ hội hiểu biết nhiều hơn về văn hóa Mỹ, 90% gia đình host có điều kiện đưa đón học sinh đến trường mỗi ngày.

Ngoài việc học tập, các học sinh còn có trải nghiệm quý báu, giúp khám phá bản thân và phát triển toàn diện tính cách nhờ:

- Tham gia những hoạt động xã hội, từ thiện, cùng những hoạt động bảo vệ môi trường do nhà trường, các câu lạc bộ sinh viên hoặc CCI tổ chức. Điều này sẽ giúp học sinh “ghi điểm” trong việc săn học bổng ở các trường đại học sau này.

- Trải nghiệm những khác biệt về văn hóa. Điều này đặc biệt quan trọng để các em vững vàng hơn trong việc tiếp tục con đường học vấn sau này ở Mỹ.

- Đặt chân đến những thành phố và bang khác trong suốt một năm học thông qua những dịp nghỉ lễ Giáng Sinh, Phục Sinh, Tết… hay những chuyến tham quan do CCI tổ chức

Phạm Trần Công Thiện

Tham gia chương trình Giao lưu văn hóa của ILA năm 2009-2010

Học tại Public Academy for Performing Arts

“Em đã có một năm học đầy ý nghĩa nhờ chương trình giao lưu văn hóa. Càng mừng hơn vì năm nay em vừa nhận được học bổng 100% học phí của trường ĐH trong học kỳ I. Em mới nhập học mà được học bổng này vì em đã thuyết phục trường với thành tích học tập năm ngoái và em tốt nghiệp từ trường ở cùng bang. Em rất cám ơn các chị ở ILA luôn thương yêu, giúp đỡ em từ những ngày đầu tiên, em muốn các chị là những người đầu tiên chia sẻ với em tin vui này.”
 
Học bổng toàn phần, giao lưu văn hóa Mỹ 2011 - Cơ hội cho học sinh Trung học - 1
Bạn Phạm Trần Công Thiện (ngoài cùng bên phải) - Học tại Public Academy for Performing Arts.

Theo quy định của Bộ Ngoại giao Mỹ, hạn chót để các tổ chức giao lưu văn hóa phải gởi thông tin về trường và gia đình bản xứ là ngày 31/8. Tuy nhiên, kể từ năm học 2011, CCI sẽ thông báo về trường và nhà host vào ngày 20/8/2011, trước thời hạn qui định đến 11 ngày nhằm giúp học sinh có thêm thời gian quý báu để chuẩn bị hành trang chu đáo trước khi lên đường.

Thời điểm tốt nhất

Nếu như các bạn đã “nhắm” học bổng này cho kỳ nhập học tháng 8/2011, thì thời điểm tốt nhất để toàn tất hồ sơ là tháng 10-11 năm 2010. Đặc biệt, yếu tố “nhanh nhạy” là điểm quan trọng bậc nhất khi đăng ký tham gia học bổng này, bởi:

- Thi tuyển tiếng Anh (SLEP) và nộp hồ sơ càng sớm càng tốt sẽ tăng cơ hội nhận được thông tin về trường và nhà host sớm

- Nhận được ưu đãi 5 triệu đồng từ ILA cho những bạn đăng ký hồ sơ trước 30/11, bao gồm: Phí phỏng vấn visa và món quà mang bản sắc văn hóa Việt Nam để tặng gia đình host

Lịch thi SLEP bắt đầu từ ngày 22/9 tại ILA trên toàn quốc. Tại TPHCM có 3 ngày thi tập trung: 22, 23,24/9.

Minh Thy

Cần thêm thông tin tư vấn hay muốn được xếp lịch thi sớm nhất, bạn có thể liên hệ với các Trung tâm tư vấn du học của ILA:

TPHCM:

- Cô Tâm: 08 39290100, ext 162; 0989615710; email tamphan@ilavietnam.com

- Cô Phương: 08 39290100, ext 133; 0918709306; email phuongltran@ilavietnam.com

Hà Nội:

- Thầy Lộc: 04 39363334, ext 102; 0912766549; email: locnguyen@ilavietnam.com

Đà Nẵng

- Cô Vi: 0511 3647444, 0979779155, email vitran@ilavietnam.com
 

Thông tin về ILA

ILA Việt Nam, với 3 trung tâm tư vấn du học ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, đã đưa hơn 450 học sinh VN tham dự chương trình GLVH từ 2001-2010 với tỉ lệ đạt visa 98%

Kể từ khi tuyển sinh ở Việt Nam, CCI nhận thấy chất lượng học sinh của ILA Việt Nam đưa đi đáp ứng tốt nhất các tiêu chí của chương trình giao lưu văn hóa. Những học sinh của ILA Việt Nam thật sự là những đại sứ giúp truyền bá nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc đến cộng đồng người Mỹ cũng như bạn bè quốc tế.Chính vì thế, ILA là đối tác chính thức của CCI từ năm 2001 đến nay và là đối tác duy nhất của CCI tại khu vực TP.HCM & ĐN