Hội nghị giao lưu khoa học sinh viên Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8

(Dân trí) - Vừa qua, tại Yoshida Campus, đại học Kyoto, Hội nghị giao lưu khoa học sinh viên Việt Nam - Nhật Bản (VJSE) lần thứ 8 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Kyoto (VYSA Kyoto) đã tổ chức thành công Hội nghị giao lưu khoa học sinh viên Việt Nam - Nhật Bản (VJSE 2015) tại Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản với sự tham dựa của  hơn 120 sinh viên, nghiên cứu sinh và học giả đến từ nhiều trường Đại học khác nhau ở Nhật Bản với hơn 40 bài báo cáo khoa học ở 3 phiên: phiên toàn thể, phiên chuyên ngành và trình bày poster.

Hội nghị giao lưu khoa học sinh viên Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8 - 1

Tiếp thu những kinh nghiệm quí báu của ban tổ chức VJSE năm 2014 tại Kobe và những năm trước đây, Hội nghị VJSE 2015 được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên Việt Nam – Nhật Bản và các nhà nghiên cứu trẻ, với sự bảo trợ từ phía Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam tại Nhật Bản, Trường đại học Kyoto và Viện Công nghệ Kyoto.

Hội nghị năm nay vinh dự chào đón sự hiện diện của ông Chu Ngọc Anh-Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam, ông Nguyễn Đức Minh-Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Giáo sư Junichi Mori-Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kyoto, Giáo sư Kazunari Morimoto-Phó hiệu trưởng Viện Công nghệ Kyoto và các giáo sư, các học giả đến từ các trường Đại học (ĐH), các viện nghiên cứu của Nhật Bản và Việt Nam khác như: ĐH Kyoto, Viện Công nghệ Kyoto, ĐH Tokyo, ĐH Osaka, ĐH Kanazawa, ĐH Okayama, Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST), Trường ĐH Công nghệ thông tin Nhật Bản (NICT), ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM, ĐH Cần Thơ, Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội,...

Hội nghị giao lưu khoa học sinh viên Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8 - 2

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức tạo diễn đàn trao đổi khoa học hữu ích cho các sinh viên, nghiên cứu sinh, học giả Việt Nam và Nhật Bản đồng thời giới thiệu những nỗ lực của chính phủ Việt Nam về việc cải cách thủ tục hành chính để thúc đẩy phát triển và hợp tác với Nhật Bản cả về chiều rộng và chiều sâu, đặc biệt trên lĩnh vực khoa học công nghệ, những chính sách thu hút nhân tài mới của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam.

Với chủ đề "Bilateral Cooperation: Strategies for Sustainable Development" hướng tới việc tăng cường hợp tác song phương và các chiến lược để phát triển bền vững, Chương trình của hội nghị VJSE 2015 bao gồm ba phần chính: Phiên toàn thể; các phiên báo cáo trong các tiểu ban chuyên môn, phiên báo cáo Poster và báo cáo trao đổi profile (thông tin học thuật cá nhân). Cụ thể, phiên toàn thể vào buổi sáng sẽ bao gồm các bài phát biểu, báo cáo của các Giáo sư đầu ngành được mời từ các Đại học, Viện nghiên cứu từ Việt Nam và Nhật Bản.

Hội nghị giao lưu khoa học sinh viên Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8 - 3

Hai điểm mới của hội nghị năm nay là sự mở rộng thành phần Ban tổ chức và sự kết hợp từ 2 trường/viện lớn ở khu vực Kansai.

Thứ nhất, lần đầu tiên hội nghị VJSE mở rộng phạm vi phối hợp đến Hội thanh niên sinh viên Tokai, Nagoya, bên cạnh việc duy trì sự cộng tác từ các Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại khu vực Kansai (Hội thanh niên sinh viên Kyoto, Hội thanh viên sinh viên Osaka, Hội thanh niên sinh viên Kobe).

Thứ hai, đây là lần đầu tiên Hội nghị có sự kết hợp từ 02 trường/viện lớn, nổi tiếng ở khu vực Kansai là Đại học Kyoto và Viện công nghệ Kyoto, được các giáo sư từ cả 02 trường/viện quan tâm hỗ trợ các vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ và học thuật.  

Kết thúc hội nghị, đã có 7 bài báo cáo được ban chương trình của hội nghị VJSE 2015 bầu chọn và trao giải thưởng bài báo cáo tốt nhất chia đều cho 7 tiểu ban. 7 giải thưởng này vinh dự  được tài trợ từ Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công Nghệ Việt Nam, Nguyễn Quân.

Hội nghị giao lưu khoa học sinh viên Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8 - 4

Hội nghị VJSE 2015 đã thành công tốt đẹp. Hy vọng rằng hội nghị VJSE những năm tiếp theo sẽ tiếp tục là diễn đàn thúc đẩy giao lưu trong giới sinh viên, học giả Việt Nam nói riêng cũng như giữa sinh viên, học giả hai nước Việt Nam và Nhật Bản nói chung.

Văn Tâm

(Từ Kyoto, Nhật Bản)