Hợp Điểm báo cáo Du học tại Đại học Cộng đồng De Anza (California)

Đại học cộng đồng (ĐHCĐ) De Anza thành lập vào năm 1960, là 1 trong những trường ĐH công lập 2 năm hàng đầu bang California, với số lượng 25.000 sinh viên (SV) bao gồm khoảng 1.300 SV quốc tế (SV Việt Nam và gốc Việt chiếm số lượng gần 30%).

Trung tâm Đào tạo Việt Nam Hợp Điểm sẽ có buổi báo cáo tuyển sinh cho trường Đại học cộng đồng De Anza (California, USA) vào lúc 9g00 sáng thứ Bảy, 24.03.2012 tại 26 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TP.HCM (vào cửa tự do).
 
Quí phụ huynh và các bạn HS-SV sẽ được đại diện trường giới thiệu về trường, các khóa học, các trường Đại học liên thông, cơ hội học tập và làm việc tại bang California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất nước Mỹ. Đặc biệt, các bạn HS-SV đến tham dự chương trình này sẽ được tặng voucher 1.000.000 đồng cho các bạn đăng ký học các khóa tiếng Anh tại Hợp Điểm.

Đại học cộng đồng (ĐHCĐ) De Anza thành lập vào năm 1960, là 1 trong những trường ĐH công lập 2 năm hàng đầu bang California, với số lượng 25.000 sinh viên (SV) bao gồm khoảng 1.300 SV quốc tế (SV Việt Nam và gốc Việt chiếm số lượng gần 30%). Trường xếp hạng nhì với tổng số SV chuyển tiếp sang các hệ thống ĐH University of California và California State University cao nhất. Ngoài ra, nhiều SV của trường cũng được nhận vào UC Berkeley và UCLA trong khóa mùa Thu năm 2011.

Trường nằm tại thành phố Cupertino - trung tâm thung lũng Silicon, cách San Francisco về phía Bắc khoảng 45 dặm, gần các công ty, viện nghiên cứu nổi tiếng của Thung Lũng Silicon như Hewlett Packard, Apple Computer, Intel, Cisco Systems, Google, Yahoo!, UC Berkeley và Stanford University. Mang đậm nét kiến trúc Tây Ban Nha độc đáo, De Anza  được Học viện Kiến trúc Mỹ tôn vinh là “Trường ĐHCĐ đẹp nhất”, đầy đủ các thư viện, khu phòng máy tính đa phương tiện, trung tâm phát thanh, trung tâm nha khoa, sân vận động, sân golf, tennis, hồ bơi.

Cánh cửa vào các trường ĐH danh tiếng

Trường giảng dạy hơn 80 chuyên ngành được chứng nhận trên toàn nước Mỹ. Trường cung cấp những khóa học đa dạng từ chương trình đào tạo nghề đến học thuật. SV quốc tế  đến từ 50 quốc gia trên thế giới nên rất phong phú về văn hóa. Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa hoặc các lễ hội văn hóa giúp cho SV hòa đồng, thân thiện. Lớp học qui mô nhỏ, chỉ từ 15-20 SV, nên giảng viên có nhiều thời gian hơn cho từng SV, giúp SV chuyển tiếp thành công lên năm thứ ba tại các trường ĐH hàng đầu như UC BerkeleyUCLAUC San DiegoUSCStanfordYaleCornellIndianaNYU và nhiều ĐH khác. Nhà trường có chính sách chuyển tiếp với hơn 100 trường ĐH bốn năm cho phép SV được chuyển tiếp để lấy bằng Cử nhân, giúp tiết kiệm phân nửa chi phí. Ban giảng huấn gồm các giáo sư danh tiếng trên toàn quốc, không phải là những phụ tá giảng viên.

Yêu cầu học sinh tốt nghiệp PTTH, có điểm TOEFL iBT 61 hoặc IELTS 5.5. Trường hợp học sinh chỉ có TOEFL iBT 52 - 60/ IELTS 5.0 thì có thể đăng ký tham gia khoá tiếng Anh mùa Hè (Summer ESL) trong 8 tuần trước khi vào học kỳ chính. Các chuyên ngành đào tạo: Công nghệ ứng dụng tự động hóa, Công nghệ sản xuất cơ khí, Khoa học môi trường, Khoa học sức khỏe, Công nghệ Hóa học, Điều dưỡng, Kế toán, Thương mại, Công nghệ thiết kế đồ họa, Hệ thống công nghệ thông tin, Dịch vụ thương mại, Đồ họa, Mỹ thuật, Kịch nghệ, Làm film, Ngôn ngữ các nước, Báo chí và truyền thông đại chúng, Vật lý trị liệu, Toán học, Hóa học, Địa lý, Vật lý, Xã hội học, Tâm lý,

Trường nhận đơn ghi danh liên tục cho các khóa mùa Thu (tháng 09), mùa Đông (tháng 01), hay mùa Xuân (tháng 03). Học phí dành cho SV quốc tế rất phải chăng, khoảng 5.724 USSD/năm.

Trong năm 2011 vừa qua, nhiều bạn HS-SV Việt Nam đã lên đường du học tại De Anza  thành công thông qua Việt Nam Hợp Điểm. Trong số đó có bạn NGUYỄN MAI VY, là cựu HS trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM). Vy hiện là SV ngành Kế toán của trường Đại học (ĐH) cộng đồng De Anza (bang California - Mỹ) và Vy đã email chia sẻ về những ngày đầu đến trường của mình.

Hợp Điểm báo cáo Du học tại Đại học Cộng đồng De Anza (California)

Hiện tại mình vừa xong final mùa đầu và đang chờ điểm, định hướng là Accounting (Kế toán), nhưng để chuyển tiếp qua ĐH bốn năm thì nên học trước Genaral education (Đại cương). Ở trường sẽ phát catalogvề những môn mình cần hoàn thành. Có những môn thuộc ngành chính thì có thể học trước (nếu De Anza có) để giảm tiền khi học ĐH (truy cập www.assist.org để biết thêm chi tiết yêu cầu của các trường của bang California). Trong tuần lễ định hướng, thầy cô sẽ chỉ cách để truy cập các nguồn, website và những phòng ban liên quan cung cấp thông tin. Văn phòng quốc tế (ISP - International Student Program) luôn cung cấp đầy đủ thông tin tư vấn những môn học cần lấy hay giấy tờ hợp pháp. Nhưng cái bất tiện là văn phòng thường xuyên quá tải nên tốn thời gian ngồi chờ, và phải soạn trước những câu hỏi cần được giải đáp vì sẽ còn nhiều người sử dụng dịch vụ giống mình.
 
Hợp Điểm báo cáo Du học tại Đại học Cộng đồng De Anza (California)
Mai Vy cùng bạn bè SV quốc tế.

Trong buổi định hướng của trường, mình phải làm test tiếng Anh, Toán và với những bạn chọn học những ngành liên quan đến Hóa - Sinh thì phải thi cả 2 môn. Về phần tiếng Anh thì có 2 loại test, một là English, hai là ESL. Thường thì thầy cô sẽ khuyên SV quốc tế lấy ESL test, nhưng có thể chọn thi tiếng Anh cũng được. Toán thì sẽ làm bài theo college level, nhưng thực chất là toán từ lớp 6 - 9 ở Việt Nam nên khá dễ. Nếu test này đạt được hơn một số điểm nhất định thì sẽ cho làm toán giải tích (lớp 10 - 11 ở Việt Nam). Còn Hóa và Sinh thì có thể thi liền hay hẹn ngày khác để thi. Nên ôn tập trước vì nếu kết quả không như ý phải chờ 6 tháng mới được thi lại. Sau một tuần thì được xếp lớp. De Anza không có kí túc xá nên phải thuê nhà, ở nhà host hay share phòng chung với bạn khác cũng là một chọn lựa.

Chuyển tiếp lên ĐH bốn năm tùy theo trường mình muốn vào mà yêu cầu về điểm khác nhau. Bạn nên chú ý về vấn đề này trong ngày định hướng. Nhưng bên cạnh việc tư vấn lớp học, nhà trường còn có văn phòng chuyên tư vấn về việc chuyển tiếp. Văn phòng có đầy đủ thông tin về các trường và có thầy cô chuyên tư vấn những môn học cần thiết hay quá trình làm đơn. Suốt tháng 10 và 11 trường sẽ mời các đại diện trường về để làm workshop, cung cấp thêm thông tin về cách viết personal statement hay những ngoại lệ về việc nộp đơn. Những dịch vụ này đều free nên cố gắng tận dụng. Tuần thứ 3 của 1 học kì thường có các club ra ngoàicampus chính để quảng cáo và cho mọi SV đăng kí tham gia. Hiện giờ mình đang tham gia trong VSA (Vietnamese Students Association) và Honors club. Những câu lạc bộ này đa số để tăng thêm mối quan hệ, biết nhiều địa điểm nổi tiếng để đi chơi, nhưng ít làm những việc từ thiện. Nên nếu bạn cần transcript tốt thì nên tham gia Unicef hay Red Cross của trường.”

Việt Nam Hợp Điểm hiện là đại diện tuyển sinh của trường De Anza. Mọi thông tin về chương trình học và đăng kí tham dự Báo cáo, quí khách vui lòng liên hệ Đại diện tuyển sinh tại Việt Nam:

Trung tâm đào tạo Việt Nam Hợp Điểm

8E Lương Hữu Khánh, Q.1, TP.HCM (08 3925 2602 - 3925 3183 gặp cô Thi)

26 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM (08 3930 4812 - 3930 4970 gặp cô Thanh)

18 Ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội (0904 998088 gặp cô Hải)

Email: counseling@vietnamhopdiem.edu.vn                

Website: www.vietnamcentrepoint.edu.vn