Khởi động dự án tiếng Anh dành cho các “thủ lĩnh trẻ”

(Dân trí) - Từ ngày 2/7/2015, dự án Give2Give - Nâng cao năng lực tiếng Anh cho các thủ lĩnh trẻ (Give2Give - English language skills enhancement for youth leaders), được thực hiện bởi nhóm cựu DHS các chương trình học bổng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ chính thức khởi động.

Lễ ra mắt dự án và chính thức khởi động trang diễn đàn trực tuyến của dự án đã diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh (2/7) và Hà Nội (9/7) vừa qua với sự tham gia đại diện ĐSQ Hoa Kỳ tại Hà Nội, cựu DHS các chương trình học bổng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, cùng các bạn đã trúng tuyển tham gia chương trình.

Được biết, Give2Give là một trong những dự án đã vượt qua 52 dự án và giành chiến thắng với 10.000USD trong cuộc thi Young SoutheastAsian Leaders Initiative (YSEALI) - Seeds for the Future Grant Competition 2014.

Dự án tiếng Anh dành cho các thủ lĩnh đội nhóm công tác xã hội chính thức được khởi động.

Dự án tiếng Anh dành cho các thủ lĩnh đội nhóm công tác xã hội chính thức được khởi động.

Nội dung chính của dự án là hoạt động nâng cao kĩ năng tiếng Anh theo hình thức các buổi học 1 kèm 1 qua Internet, dành riêng cho các thủ lĩnh đội nhóm, câu lạc bộ công tác xã hội tại các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, dự án cũng xây dựng một cẩm nang hướng dẫn dạy và học chuyên biệt, trang diễn đàn trực tuyến ((http://give2giveproject.com/https://www.facebook.com/Give2Giveproject) để cung cấp thông tin về kĩ năng tiếng Anh, kết nối người dạy- người học và chia sẻ các thông tin về chương trình giao lưu văn hóa, cơ hội học bổng dành cho giới trẻ khu vực ASEAN.

Theo BTC, điểm khác biệt của Give2Give nằm ở chỗ dự án mang đến cho các thủ lĩnh trẻ vốn tiếng Anh có thể phục vụ một cách hiệu quả nhất cho hoạt động xã hội của họ, thông qua các chủ đề học liên quan đến các vấn đề xã hội hiện nay như: biến đổi khí hậu, giáo dục, văn hóa, phát triển cộng đồng...

Ngoài ra, đây là dự án hoàn toàn miễn phí cho người học. Mục tiêu chính của chương trình là mang đến cho người dạy và người học một không gian học tiếng Anh gần gũi, nơi mà học viên và người hướng dẫn hoàn toàn có thể trở thành bạn bè và cùng hướng đến các mục tiêu thay đổi bản thân, thay đổi xã hội.

Chia sẻ về động lực thực hiện dự án này, bạn Đặng Huỳnh Mai Anh (trưởng dự án) cho biết: "Khi được trang bị tốt tiếng Anh qua những hình thức học này, các thủ lĩnh sẽ có thể tận dụng tốt hơn những cơ hội học tập, trao đổi ở nước ngoài hoặc đơn giản là có thể tiếp cận những thông tin, tài liệu tiếng Anh nhanh chóng để phục vụ cho đam mê hoạt động xã hội của mình".

X.L