Lập kế hoạch tài chính du học Canada

Cung cấp những khoản mục tài chính bắt buộc, các nguồn lực hỗ trợ, các mẹo trong chi tiêu và chính sách mới dành cho du học sinh Việt Nam.

 

 

Lập kế hoạch tài chính du học Canada


Tài chính luôn là mối quan tâm hàng đầu của quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh sinh viên khi quyết định du học. Bài viết này hỗ trợ bạn đọc lập kế hoạch tài chính khi quyết định du học cho bản thân hoặc con em mình.

 

Tài chính khi đi du học gồm có 4 mục chính là: Học phí, chi phí ăn ở, học bổng và làm thêm. Trong bài viết sẽ cũng cấp cách tính các loại phí, các mẹo nhằm tiết kiệm tiền và cập nhập chính sách mới của chính phủ Canada dành cho sinh viên quốc tế.

 

1, Học phí

 

Mục tiêu đào tạo

Học phí của 1 khóa học sẽ được quyết định bởi chương trình học và thời gian học. Khi lựa chọn chương trình học nhiều bậc phụ huynh có tâm lý là cứ học cao là tốt, ưu tiên chọn chương trình đại học và sau đại học. Nhưng tại Canada học vấn, bằng cấp cao chưa chắc dễ kiếm việc làm hơn bằng cấp thấp. Vì mục đích đào tạo của mỗi chương trình rất khác nhau. Các chương trình cao đẳng, Post Gaduate, Co-op nhằm đào tạo ra những nhân viên giỏi. Còn chương trình đại học và sau đại học mang tính chất nghiên cứu chuyên sâu hơn tạo ra những nhà khoa học, nghiên cứu sinh tài năng.

 

Các bạn tham khảo về mục tiêu các khóa học tại bài viết
 

 

Các bạn tham khảo về mục tiêu các khóa học tại bài viết http://eduvietglobal.vn/du-hoc-canada-duong-ngan-nhat-de-lam-viec-va-dinh-cu-tai-canada.html

Thời gian đào tạo

Thời gian học cũng là điểm mà rất nhiều bậc phụ huynh và các bạn học sinh sinh viên ít chú ý trong lựa chọn học tập của mình. Chi trả các chi phí du học trong 2 năm luôn dễ dàng hơn rất nhiều so với 4 năm hay 6 năm. Để an toàn các bạn nên chọn chương trình cao đẳng 2 năm rồi sau đó chuyển tiếp lên đại học 2 năm nữa. Tổng thời gian vẫn không đổi nhưng sau 2 năm bạn đã có tấm bằng cao đẳng. Bạn đã có thể quyết định đi làm hay học tiếp ở giai đoặn này. Một phương pháp phòng ngừa rủi ro rất tốt cho các bạn du học sinh.

 

Chính sách hoàn trả học phí

 

Các bạn tham khảo về mục tiêu các khóa học tại bài viết

 

Để khuyến khích việc học tập của sinh viên quốc tế tại Canada cũng như để nhu hút nhân tài chính phủ Canada đưa ra nhiều chính sách trong đó có chính sách hoàn trả hoc phí của bang Manitoba. Tức là trong vòng 6 năm làm việc tại Canada, mỗi năm sinh viên sẽ được hoàn 10% tổng học phí đã đóng cho trường. Ví dụ như bạn học tại trường  Đại học Manitoba trong 4 năm, mỗi năm học phí là 13,000 CAD. Tổng học phí là CAD 52,000 thì mỗi năm làm việc tại Manitoba sau khi tốt nghiệp bạn sẽ được nhận CAD 5,200 liên tục trong vòng 6 năm.

 

Tranh thủ học bổng

Không giống như ở Việt Nam, tại Canada có rất nhiều các loại học bổng khác nhau sinh viên có thể xin được. Học bổng có thể phân làm 2 nhóm là học bổng của nhà trường và học bổng bên ngoài trường.

Học bổng của nhà trường các bạn có thể dễ dàng cập nhập nắm bắt và nộp hồ sơ xin học bổng thông qua website của trường hoặc các trung tâm hỗ trợ sinh viên của trường.

Học bổng bên ngoài trường gồm học bổng chính phủ và học bổng tư nhân. Các học bổng này nhằm để hỗ trợ và thu hút các nhân tài từ bên ngoài. Bạn có thể tìm kiếm học bổng thông qua website chính phủ hoặc các website tổng hợp học bổng.

 

Các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam tại Canada các bạn có thể tham khảo tại

 

Các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam tại Canada các bạn có thể tham khảo tại https://w01.scholarships-bourses.gc.ca/scholarshipnoncdn-boursenoncdn.aspx

Nhìn chung để có được học bổng thì có 2 điểm quan trọng mà các bạn cần phải lưu ý đó là: điểm học tập phải tốt và có nhiều các hoạt động ngoại khóa. Vì xin học bổng cũng sẽ là cuộc canh tranh giữa các sinh viên với nhau bạn nào điểm tốt hơn có ích với xã hội hơn thông qua các hoạt động ngoại khóa thì sẽ được ưu tiên cấp học bổng. 

Quý phụ huynh cùng các bạn học sinh sinh sinh có thể đăng ký tư vấn và đặt câu hỏi tại đây. Hoặc liên hệ trực tiếp qua Hotline: Ms.Ngân – 0906.99.12.13

 

2, Làm thêm

Theo quy định của chính phủ Canada về vấn đề làm thêm của sinh viên quốc tế. Sinh viên quốc tế được quyền làm thêm thoải mái trong khuôn viên trường. Tức là các công việc trong trường như trợ giảng, thủ thư, nhân viên các trung tâm của trường. Sinh viên được phép làm thêm 20h/ tuần các công việc bên ngoài và trong các kỳ nghỉ mùa đông, hè hoặc mùa xuân sinh viên được phép làm toàn thời gian thoải mái. Theo báo cáo của chính phủ Canada thu nhập trung bình làm thêm tại Canada là 16.83$/ giờ. Thu nhập từ làm thêm sẽ giúp sinh viên trang trải được chi phí ăn ở của mình là chính.

 

Khi sinh viên quyết định làm thêm cũng cần cân nhắc kỹ về vấn đề cân bằng giữa thời gian học và làm. Làm thêm quá nhiều mà sao nhẵng việc học gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình học tập của bạn đồng thời cơ hội nhận học bổng cũng thấp đi. Sinh viên cũng cần cân nhắc vì học mới là mục đích chính, làm thêm chỉ là công việc phụ trợ tài chính và kinh nghiệm cho mình.

Quý vị xem báo cáo chi tiết thu nhập công việc part-time của chính phủ Canada tại: http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/labr69a-eng.htm

 

3, Chi tiêu tiết kiệm

Chi phí sống của sinh viên có 2 khoản chi chính là tiền phòng và tiền ăn uống. Để giảm tiền phòng thì share phòng là giải pháp được nhiều sinh viên lựa chọn. Để tìm kiếm được người share phòng các bạn có thể ghé qua các trang fanpages hay diễn đàn của du học sinh Canada để tìm bạn. Hoặc tìm kiếm qua các trung tâm hỗ trợ sinh viên của trường khi nhập học. 

 

Về vấn đề ăn uống thì sinh viên nên tự nấu ăn. Có 2 lý do mà sinh viên nên tự nấu ăn đó là đồ ăn ở nước ngoài không hợp khẩu vị và giảm chi phí ăn uống. Một bữa trung bình tại của hàng fast food của Canada vào khoảng 7 - 10$. Còn nếu sinh viên tự nấu ăn chung với nhau chỉ từ 3-5$/ bữa. Tại Canada thì thường ăn 2 bữa chính vào buổi sáng và tối. Buổi trưa thường ăn nhẹ. Sinh viên có thể nấu ăn vào buổi sáng và tối, buổi trưa thì ăn tại trường.

Quý vị có thể tham khảo về các khoản chi phí khi du học Canada tại bài viết: http://eduvietglobal.vn/du-hoc-canada-hoc-tap-lam-viec-va-co-hoi-dinh-cu-tai-canada.html

 

4, Intership và Co-op

Nhiều trường đại học và cao đẳng tại Canada có các kỳ học intership và Co-op xen kẽ các kỳ học của chương trình. Trong các học kỳ intershop và Co-op sinh viên  sẽ đi làm tại các công ty thay vì đến lớp. Và dĩ nhiên sinh viên sẽ được các công ty trả lương tùy vào thỏa thuận giữa sinh viên và công ty cũng như chương trình học của nhà trường.

 

Tư vấn du học

Tư vấn du học tổng thể Canada 2013

 

Mặc dù các kỳ này mục đích của học kỳ intership và co-op là để sinh viên có thể tiếp cận với thực tế, ứng dụng các kiến thức đã học nhưng khoản thu nhập từ các các kỳ này là động lực lớn cho sinh viên lựa chọn khóa học có học kỳ intership và Co-op.     

Quý vị có thể tham khảo về các kỳ Co-op tại bài viết: http://eduvietglobal.vn/du-hoc-duoc-tra-luong-tai-canada.html
 

Quý phụ huynh cùng các bạn học sinh sinh sinh có thể đăng ký tư vấn và đặt câu hỏi tại đây. Hoặc liên hệ trực tiếp qua Hotline: Ms.Ngân – 0906.99.12.13