Lời giải nào cho bài toán chi phí khi có con đi du học Mỹ?

Chi phí luôn là điều khiến các bậc làm cha làm mẹ phải “vắt óc suy nghĩ” khi quyết định cho con đi du học tại nước Mỹ xa xôi - nơi chân trời mới, ươm mầm những giấc mơ vĩ đại.

Không phải tự nhiên mà Mỹ được mệnh danh là cường quốc số một thế giới, là một trong những nơi có nền giáo dục và phát triển tốt nhất hiện nay. Việc du học ở Mỹ cung cấp cho sinh viên có nhiều cơ hội hơn để nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo. Trong đó, nước Mỹ luôn sản sinh ra rất nhiều những chuyên gia về các lĩnh vực như y tế, công nghệ và khoa học.

Và đương nhiên chất lượng thì luôn đi kèm với giá cả như câu “đắt xắt ra miếng”. Du học Mỹ thực sự tốt, thực sự mang lại cho học sinh nhiều trải nghiệm hấp dẫn và bổ ích nhưng chi phí của mỗi chuyến du học như vậy không rẻ chút nào, nếu như không muốn nói là quá cao với đại bộ phận người dân Việt Nam.

Tuy nhiên thì việc gì cũng có cách giải quyết của nó. Không thể đi học tự túc vậy thì hãy nghĩ ngay đến những suất học bổng bán phần hay toàn phần để tiết kiệm chi phí. Bạn có biết tại Việt Nam, số lượng học bổng đi du học Mỹ là nhiều nhất không ?

Một trong những tổ chức tư vấn du học uy tín và cung cấp cho học sinh sinh viên Việt Nam nhiều học bổng tới Mỹ nhất chính là ISN (International Student Network Inc).

Lời giải nào cho bài toán chi phí khi có con đi du học Mỹ? - 1

Theo như thông lệ mọi năm, ISN tiếp tục tổ chức Hội thảo triển lãm Du học Mỹ 2016 tại khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 22/10 từ 14h30 đến 18h. Đây là sự kiện thường niên và thu hút được đông đảo sự quan tâm, tham dự của các bậc cha mẹ và các em học sinh.

Với mục tiêu đổi mới và không ngừng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam, năm nay ISN liên kết với 20 trường đại học, cao đẳng tại Mỹ để mang đến cho các em học sinh thêm nhiều cơ hội học tập tại một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới.

Khi đến tham dự hội thảo, các em học sinh chỉ cần mang theo các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (TOEFL/ESL), học bạc trung học cùng các giấy tờ hay chứng chỉ liên quan khác. Đây chính là bộ hồ sơ để đại diện từ các trường đại học xem xét, chọn lọc, tìm ra những ứng viên xuất sắc nhất cho những suất học bổng có giá trị lớn lên đến 100%. Với những suất học bổng như vậy, mọi chi phí về học tập, sinh hoạt, nơi ăn chốn ở của các em tại phương trời mới sẽ giảm đi đáng kể thậm chí là miễn phí hoàn toàn với những em giành được học bổng toàn phần của khoá học.

Bên cạnh việc trao học bổng, Hội thảo cũng cung cấp đầy đủ và chi tiết những thông tin cần thiết với học sinh và phụ huynh về thủ tục xin và cấp visa, tư vấn lựa chọn ngành nghề, trường học, điều kiện sinh hoạt, các hoạt động ngoại khoá, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai…

Hội thảo được tổ chức hoàn toàn MIỄN PHÍ với cách thức đăng ký tham dự qua: http://hcmcfall16.eventbrite.com/?aff=isnvan

Danh sách 20 trường đại học, cao đẳng tham dự hội thảo :

La Sierra University, Fontbonne University, Gonzaga University, Transylvania University, Concordia University Wisconsin, Eastern Kentucky University, University of Wisconsin, La-Crosse, Illinois State University, New York Institute of Technology, Full Sail University, Chemeketa Community College, Penn State Erie, The Behrend College, Maine College of Art, S P Jain School of Global Management ,Grand Valley State University, Saint Joseph's University, Centenary University, University of La Verne, Drury University và Bradley University.