Ngày hội của DHS và cộng đồng người Việt tại Tula

(Dân trí) - Đây có lẽ là dịp gặp gỡ, giao lưu hiếm có của cộng đồng người Việt tại Tula trong ngày lễ trọng đại của đất nước, ngay tại chính nhà máy của người Việt Nam trên đất nước Nga.

Ngày hội thể thao văn hóa được tổ chức tại công ty Star thuộc quận Sôkinô thành phố Tula. Với sự tham dự của đại biểu đại diện cho hội người Việt Nam tại LB Nga, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Tula, Thành Đoàn Tula và gần 100 du học sinh của hai trường đại học cùng đông đảo các cán bộ, công nhân, người lao động đang làm việc trong các công ty của người Việt tại Sôkinô.

 

Các nữ cổ động viên đại học Tổng hợp quốc gia Tula
Các nữ cổ động viên đại học Tổng hợp quốc gia Tula



Đối với người Việt xa quê, đặc biệt là người lao động thì văn hóa tinh thần luôn là nhu cầu thiết yếu. Hội doanh nghiệp người Việt tại Tula trong đó có công ty Star luôn quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần cho cán bộ và công nhân. Công ty Star liên tục đầu tư xây dựng xưởng sản xuất mới, cải tạo nơi ăn ở sinh hoạt khu vui chơi giải trí phục vụ công nhân.

 

Chương trình ngày hội thể thao văn hóa đã diễn ra trong không khí sôi động, vui tươi, phấn khởi, ấm tình đoàn kết, yêu thương trong cộng đồng người Việt. Mở đầu là chương trình văn nghệ do các bạn du học sinh đến từ hai trường đại học Tổng hợp và đại học Sư phạm quốc gia Tula biểu diễn.

 

Tula là thành phố anh hùng của nước Nga, quê hương của đại thi hào léptônxtôi nằm cách thủ đô Matxcơva 200 km về phía nam. Ở Tula hiện nay có một cộng đồng gần 2000 người Việt nam sinh sống, làm việc và học tập. Nhân dịp quốc khánh 2-9 và chào đón năm học mới, Hội đồng hương, hội doanh nghiệp Việt nam và Thành Đoàn thành phố Tula đã phối hợp tổ chức ngày hội thể thao văn hóa và chương trình khen thưởng mang tên “Vinh danh trí tuệ Việt”.

Trọng tâm của chương trình ngày thể thao văn hóa là giải bóng đá cộng đồng giữa 4 đội bóng, 2 đội bóng sinh viên và 2 đội bóng đại diện khối doanh nghiệp gồm công ty Star và công ty Sadotex. Mặc dù thời tiết nước Nga những ngày vào thu hơi se lạnh nhưng các trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi, hấp dẫn hâm nóng khán đài.

 

Kết quả chung cuộc đội du học sinh đại học Tổng hợp quốc gia Tula đã giành cúp vô địch và đội bóng công ty may Sadotex dành huy chương bạc. Sau giải đấu công ty Star đã tổ chức chương trình giao lưu ẩm thực với món thịt nướng, một món ăn đặc trưng của người Nga. Tất cả cổ động viên, các bạn sinh viên và đại diện hai công ty hòa chung niềm vui, sự sảng khoái thể hiện rõ trên khuôn mặt của các cổ động viên, công nhân viên và các sinh viên trong một ngày vui sum họp.
 
Tiết mục múa hiện đại của các nữ du học sinh đại học Sư phạm Tula
Tiết mục múa hiện đại của các nữ du học sinh đại học Sư phạm Tula

 

 
Năm học mới 2012-2013 cũng đã bắt đầu ở Nga, để tiếp nối truyền thống hiếu học của người Việt Nam, hội đồng hương người Việt tại thành phố Tula đã tổ chức chương trình khen thưởng mang tên “Vinh danh trí tuệ Việt”. Chương trình được tổ chức tại nhà hàng Hà Nội thành phố Tula với sự tham gia của Hội đồng hương Việt nam tại Tula, Thành Đoàn Tula, các cháu học sinh, sinh viên con em người Việt, các em sinh viên đại diện hai trường đại học ở thành phố và đông đảo bà con trong cộng đồng đang làm ăn sinh sống tại thành phố Tula tham dự.

 

Chương trình vinh danh trí tuệ việt năm 2012 được tổ chức trong không khí trang trọng, vui tươi, đầm ấm nội dung chính là khen thưởng các cháu có thành tích trong học tập và các hoạt động ngoại khóa.

 

Năm học 2011- 2012 cộng đồng người Việt tại Tula đã chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của thế hệ người việt trẻ với nhiều tấm gương hiếu học. Tiêu biểu có 05 học sinh suất sắc, 14 học sinh giỏi, 03 sinh viên ưu tú và 05 học sinh có thành tích suất sắc trong các hoạt động ngoai khóa.
 
Niềm vui chiến thắng
Niềm vui chiến thắng 

 

Chụp ảnh lưu niệm với đội vô địch
Chụp ảnh lưu niệm với đội vô địch



Các cháu rất vui mừng và vinh dự khi được nhận những phần thưởng từ hội người việt và giấy khen của thành đoàn thành phố Tula trao tặng. Các bậc phụ huynh rất phấn khởi bởi sự trưởng thành vượt bậc của con em mình. Mặc dù công việc làm ăn sinh sống tại LB Nga còn nhiều khó khăn vất vả nhưng các gia đình vẫn luôn vun đắp, chăm lo cho con em. Mỗi thành tích, sự tiến bộ hàng ngày của các em là niềm tự hào và hạnh phúc lớn nhất đối với các bậc cha mẹ.

 

Được sự quan tâm đặc biệt của hội người Việt tại Tula, chương trình khen thưởng đã trở thành hoạt động thường niên tại thành phố. Đây còn là dịp gặp gỡ giao lưu giữa các thế hệ trong cộng đồng. Các em học sinh, sinh viên giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm học tập, cùng các anh chị sinh viên tổ chức các trò chơi dân gian và thưởng thức các bài hát, điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc. Các bậc phụ huynh tranh thủ trao đổi kinh nghiệm dạy con em mình và cùng nhau tìm ra phương pháp giúp các cháu học tập tốt.

 

Chương trình khen thưởng “Vinh danh trí tuệ Việt” tại thành phố Tula đã thực sự thành công, động viên khuyến khích các tấm gương hiếu học, nâng cao tinh thần đoàn kết yêu thương giúp đỡ nhau trong cộng đồng, cùng chung tay chăm lo cho thế hệ người Việt trẻ tại LB Nga.

                                               

Vũ Ngọc Thương

Bí thư Thành Đoàn Tula-LB Nga