Những lý do học sinh Việt Nam nên chọn Cao đẳng cộng đồng Mỹ

Có rất nhiều lý do mà chúng tôi có thể khuyên bạn chọn chương trình Cao đẳng cộng đồng (CĐCĐ) khi quyết định du học Mỹ. Để tìm hiểu thêm về những điểm lợi thế khác khi chọn trườngCĐCĐ tại Mỹ, kính mời quý vị đến tham dự buổi Hội thảo du học được tổ chức vào lúc 14:00 ngày 08/8/2015 tại văn phòng Eduviet Global.

Những lý do học sinh Việt Nam nên chọn Cao đẳng cộng đồng Mỹ - 1

Kính mời quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đến tham dự buổi hội thảo du học Mỹ để cùng tìm hiểu các trường “Cao đẳng cộng đồng tại Cali, Texas, Washington và Virginia”.

Thời gian: 14:00 – 16:00 Thứ 7,Ngày 08/08/2015

Địa điểm: Lầu 2 – số 68B Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

Những lý do học sinh Việt Nam nên chọn Cao đẳng cộng đồng Mỹ - 1

(Chúng tôi sẽ phản hồi ngay sau khi nhận được đăng ký của bạn)

Hoặc đăng ký tham dự qua số điện thoại 0906.99.1213(Ms.Ngân) / (08).6654.3555(Ms.Nhung)

CĐCĐ là một trong những chương trình giáo dục rất phát triển dưới thời tổng thống Mỹ, Barack Obama. Đây cũng có thể được xem là khung xương sống cho nền giáo dục tại Mỹ hiện tại. Dưới đây là những nguyên nhân nổi trội nhất cho sự phát triển của nền giáo dục CĐCĐ tại nước Mỹ mà công ty Eduviet Global đã tổng hợp được:

1. Yêu cầu đầu vào thấp:

Một trong những lý do chính mà các học sinh lựa chọn CĐCĐ là vì yêu cầu và điều kiện đầu vào của các trường này tương đối thấp, ít cạnh tranh hơn so với các trường đại học hệ 4 năm. Nhiều trường chỉ yêu cầu học sinh có bằng tốt nghiệp THPT, một số trường chỉ yêu cầu học sinh trên 17 tuổi tính từ thời điểm nộp đơn.

Nhiều học sinh Việt Nam có điểm số học lực thấp, nhưng không phải vì các bạn học yếu mà lý do là các bạn không phù hợp với môi trường giáo dục tại Việt Nam, một số bạn khác chỉ thích học một số môn nhất định và không quan tâm nhiều đến các môn khác nên có điểm học lực thấp. Cho nên, việc lựa chọn các trường CĐCĐ tại Mỹ sẽ là sự lựa chọn sáng suốt dành cho các bạn sau khi đã tốt nghiệp chương trình THPT tại Việt Nam.Mặt khác,môi trường giáo dục tại Mỹ luôn đề cao tính sáng tạo, ham học hỏi và khuyến khích sự tò mò của các học sinh, các bạn sẽ chỉ học những môn mà bạn yêu thích, điều này sẽ mang lại nhiều hứng thú hơn trong quá trình học tập của các bạn.

Ngoài ra, các trường CĐCĐ cũng không yêu cầu điểm TOEFL iBT hoặc SAT đầu vào. Các bạn sẽ không phải lo về trình độ tiếng Anh khi tham gia các khóa học tại đây, tất cả các trường CĐCĐ đều cung cấp các chương trình giảng dạy tiếng Anh chuyên sâu cho các sinh viên quốc tế, giúp các bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình một cách nhanh chóng nhất.

Dù có yêu cầu đầu vào thấp nhưng các trường CĐCĐ đềucó chương trình đào tạo ở các chuyên ngành chính, những chuyên ngành này đều được chấp nhận khi chuyển tiếp lên chương trình đại học hệ 4 năm. Một số chương trình học đặc biệt phổ biến đối với nhiều sinh viên quốc tế hiện nay như: Kinh doanh;Kỹ thuật;Công nghệ máy tính;Đồ họa máy tính;Công nghệ mạng;Truyền thông đa phương tiện;Quản lý khách sạn& nhà hàng;Tâm lý học;Kế toán;Giáo dục mẫu giáo;...

Những lý do học sinh Việt Nam nên chọn Cao đẳng cộng đồng Mỹ - 2

2. Học phí thấp:

Học phí thấp là một trong những điểm lợi thế nhất của các trường CĐCĐ tại Mỹ. Hiện tại học phí của các trường CĐCĐ chỉ dao động vào khoảng $5.000 - $9.000/năm. Trong khi đó, mức học phí ở bậc đại học công lập ở Mỹ đã vào khoảng $10.000 - $15.000/năm, các trường đại học tư vào khoảng $25.000 - $30.000/năm.

Như vậy học phí ở các trường CĐCĐ tại Mỹ chỉ bằng một nửa học phí của các trường đại học công lập và bằng ¼ học phí của các trường đại học tư khác ở Mỹ. Nếu các bạn muốn tiết kiệm chi phí hoặc không đủ điều kiện tài chính để vào học chương trình đại học thì CĐCĐ sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan hơn. Các bạn có thể tiết kiệm được học phí 2 năm đầu tiên của chương trình đại học và sẽ chỉ phải chịu mức đóng học phí theo chương trình đại học ở 2 năm cuối.

3. Cơ hội chuyển tiếp vào đại học cao:

Các phụ huynh Việt Nam thường thích con em mình có bằng ĐH hơn là bằng CĐ, vì thế hầu hết các trường CĐCĐ tại Mỹ đều cam kết cho sinh viên chuyển tiếp lên các trường đại học  sau khi hoàn tất 2 năm cao đẳng,sinh viên sẽ được chuyển tiếp vào 2 năm cuối của chương trình đại học 4 năm để lấy bằng Cử nhân. Sinh viên còn được phép chuyển tiếp số tín chỉ đã tích lũy được trong 2 năm học tại chương trình cao đẳng vào 2 năm cuối của chương trình đại học đây được gọi là chương trình chuyển tiếp 2+2.

4. Những ưu điểm khác:

Tại CĐCĐ, sĩ số lớp học luôn nhỏ hơn so với các trường đại học: Việc một lớp học có ít sinh viên luôn mang lại nhiều lợi ích hơn là một lớp học có nhiều sinh viên theo học. Sinh viên có thể dễ dàng giao tiếp với giáo viên, trình bày ý kiến hay đặc câu hỏi, các giảng viên có thể dễ dàng giải đáp những thắc mắc của sinh viên ngay trên giảng đường, trong khi nếu ở các trường đại học khác, việc sinh viên có thể tham khảo ý kiến của giảng viên tương đối khó khăn do số lượng sinh viên quá đông. Rất nhiều sinh viên bản xứ tại Mỹ và du học sinh quốc tế đều cho cảm nhận rằng:“Học tại trường cao đẳng trong 2 năm đầu luôn mang đến cho họ nhiều thuận lợi trong học tập, việc nắm vững kiến thức chuyên ngành tại 2 năm cao đẳng giúp họ rất nhiều khi chuyển tiếp lên 2 năm cuối của chương trình đại học”.

Những lý do học sinh Việt Nam nên chọn Cao đẳng cộng đồng Mỹ - 3

Môi trường học tập tại Mỹ nói chung và tại các trường CĐCĐ nói riêng rất thân thiện và thoải mái, đối với các bạn có vốn tiếng Anh không được khá thì các lớp học tại CĐCĐ là nơi rất phù hợp để các bạn thực hành tiếng Anh vì số lượng các sinh viên quốc tế theo học các trường CĐCĐ rất đông, và vì đều cùng là các du học sinh từ nước khác nên các bạn sẽ dễ có được sự đồng cảm và dễ dàng kết bạn với nhau. Các bạn có thể thoải mái làm quen và trò chuyện để cùng nâng cao khả năng tiếng Anh của mỗi người.

Các trường CĐCĐ còn cung cấp rất nhiều dịch vụ hỗ trợ và các chương trình giao lưu văn hóa dành riêng cho các bạn sinh viên quốc tế, tạo cơ hội cho các du học sinh có thể trải nghiệm sâu sắc hơn về nền văn hóa đa sắc tộc của nước Mỹ. Hai năm học tập tại trường CĐCĐ sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn du học sinh phát triển và hoàn thiện bản thân mình hơn, sẵn sàng về mặt kiến thức để chuyển tiếp lên chương trình đại học và chuẩn bị nhiều kỹ năng làm việc cho sự phát triển sự nghiệp sau này.

5. Chương trình thực tập (OPT):

Sau khi tốt nghiệp tại CĐCĐ Mỹ, sinh viên được phép tham gia vào 1 năm thực tập (OPT) theo đúng chuyên ngành mà sinh viên lựa chọn, nếu sinh viên chuyển tiếp lên chương trình đại học, sinh viên sẽ có thêm thời gian từ 1 đến 2.5 năm để tham gia khóa thực tập này. Chương trình thực tập OPT rất có ích cho hồ sơ xin việc của sinh viên, bạn thử suy nghĩ giữa một người đã được đào tạo và đã từng trải qua khảo nghiệm của các công ty khác, so với một người chỉ mới tốt nghiệp và hoàn toàn không có kinh nghiệm hay kỹ năng gì cả, thì nhà tuyển dụng sẽ chọn ai. Không nói thì chắc mọi người cũng biết đáp án rồi, vì thế, việc tích lũy kinh nghiệm ngay trong qua trình học là việc mà mọi du học sinh đều nên tích cực tận dụng.

6. Chọn trường CĐCĐ nào tại Mỹ?

Giáo dục CĐCĐ rất phổ biến tại Mỹ, vì thế có rất nhiều trường CĐCĐ tốt tại đây. Tuy nhiên một số trường không chấp nhận tuyển các sinh viên quốc tế. Vì thế chúng tôi chỉ có thể đề cập đến một số trường mà các bạn du học sinh Việt Nam thường lựa chọn khi du học Mỹ sau đây:

- Houston Community College, Texas

- Santa Ana College

- NOVA- Northern Virginia Community College

- Shoreline Community College

Thông tin chi tiết về 4 trường CĐCĐ này sẽ được chúng tôi trình bày trong buổi hội thảo du học Mỹ vào ngày 8/8 tới đây tại văn phòng Eduviet Global Hồ Chí Minh. Kính mới quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đến tham dự. Chúng tôi tin chắc rằng, những thông tin mà chúng tôi sẽ cung cấp tại Hội thảo sẽ thỏa mản được mọi thắc mắc của mọi người và không làm mọi người thất vọng.

Bên trên là những chia sẻ từ Eduviet Global về các trường Cao Đẳng Cộng Đồng tốt nhất tại Mỹ. Để tìm hiểu thông tin về chương trình học tại các trường cao đẳng cộng đồng, yêu cầu đầu vào và quy trình thủ tục hồ sơ xin visa du học Mỹ. Kính mới quý phụ huynh và các bạn học sinh đến tham dự buổi hội thảo du học Mỹ “Cao đẳng cộng đồng tại Cali, Texas, Washington và Virginia” để tìm hiểu thêm về những trường Cao đẳng cộng đồng khác tại những tiểu bang này trên nước Mỹ.

Thông tin tham dự hội thảo:

Thời gian:14:00 – 16:00 Thứ 7,Ngày 08/08/2015

Địa điểm: Lầu 2 – số 68B Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

Những lý do học sinh Việt Nam nên chọn Cao đẳng cộng đồng Mỹ - 4

(Chúng tôi sẽ phản hồi ngay sau khi nhận được đăng ký của bạn)

Hoặc đăng ký tham dự qua số điện thoại 0906.99.1213(Ms.Ngân) / (08).6654.3555(Ms.Nhung)

Mọi thắc mắc khác, cũng như ý kiến góp ý về khâu tổ chức. Vui lòng liên hệ:

Công ty tư vấn du học Eduviet Global

Hà Nội: Điện thoại: 04.6681.8757 | Hotline: 0985.701.001 | Email: duhoc@eduviet.edu.vn

Đà Nẵng: Điện thoại:  0511.388.7997 | Email: danang@eduviet.edu.vn

Hồ Chí Minh: Điện thoại: 0839.97.67.97 | Hotline: 093.876.3535 | Email: info.hcmc@eduvietglobal.vn