NNB14, cuộc tranh tài giữa “Những người bạn”

(Dân trí) - Trong hai ngày 30 và 31/3 vừa qua, các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá Những Người Bạn (NNB 2013) do Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp đã diễn ra sôi nổi và đầy hấp dẫn tại sân vận động Suzanne Lenglen, Paris.

Sau những vòng đấu đầy khó khăn và không kém phần quyết liệt, Đội Only-Lyon đến từ thành phố Lyon đã xuất sắc giành chiến thắng trong trận chung kết và trở thành nhà tân vô địch.

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, chị Đỗ Minh Hằng - Trưởng Ban tổ chức cho rằng đây là một trong những hoạt động bổ ích đồng thời cũng là sân chơi giúp cho các bạn du học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi tăng cường sự hiểu biết, thi đua lẫn nhau, đoàn kết cùng hợp tác.

 

NNB14, cuộc tranh tài giữa “Những người bạn”
Hai đội xuất sắc lọt vào trận chung kết (Toulouse FC trong trang phục màu tím trắng và Only-Lyon trong trang phục màu cam)



Chủ tịch hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), anh Tạ Minh Trí phát biểu “Giải bóng đá NNB là giải thường niên của Hội SVVN tại Pháp, năm nay đã là lần tổ chức thứ 14. Tiếp nối truyền thống thể thao và tinh thần giao lưu học hỏi giữa các sinh viên Việt Nam tại Pháp, năm nay ngoài sự góp mặt của các đội bóng đến từ các mọi miền của nước Pháp, giải còn có sự góp mặt của đội SVVN tại Ý (Giải NNB 2012 có sự góp mặt của đội SVVN tại Đức). Chúng tôi tin rằng với tinh thần thể thao, học hỏi giải bóng đá năm nay sẽ thành công rực rỡ”.

 

Ngay sau lễ khai mạc là các trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu bảng, các đội bóng cùng so tài tại 6 bảng đấu. Kết thúc ngày thi đấu thứ nhất, 12 đội bóng nhất nhì bảng cùng với 4 đội hạng 3 xuất sắc nhất đã lọt vào vòng 2. Các trận cầu trong ngày thi đấu thứ hai đã trở nên nóng bỏng và quyết liệt hơn do tính chất cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt của các vòng đấu loại trực tiếp.

 

Đội vô địch giải NNB 2013 - Only-Lyon
Đội vô địch giải NNB 2013 - Only-Lyon



Thể hiện sự vượt trội về chuyên môn cũng như tinh thần đoàn kết và tính kỷ luật cao,  Only-Lyon và Toulouse FC đã trở thành 2 đội xuất sắc nhất đi đến trận chung kết. Đội Only-Lyon đã tham gia nhiều năm và được đánh giá là đội bóng với bề dày kinh nghiệm. Trong khi đó, sự có mặt của Toulouse FC trong trận chung kết là một bất ngờ lớn của giải khi lần lượt vượt qua các tên tuổi lớn như Gió Lào, YUJI ở vòng loại trực tiếp.

 

Song song với ngôi Vô địch NNB 14, BTC cũng trao giải Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho cầu thủ Camille Trần của đội YUJI ; giải Thủ môn xuất sắc nhất  thuộc về Phạm Minh Khôi đội Toulouse FC và giải thưởng bình chọn Đội bóng được yêu thích nhất trên Facebook dành cho đội bóng trẻ TNT.

 

Môn thể thao vua vốn được mặc định dành cho các chàng trai nhưng những cô gái của hai đội UEVF và UJVF cũng đã cống hiến một trận đấu sôi nổi và thú vị. Các cầu thủ nữ đội UJVF đã giành chức vô địch mùa giải năm nay.

 

Đêm giao lưu bế mạc giải cũng được diễn ra ngay sau đó trong không khí ấm cúng, sôi nổi với các màn giao lưu giữa các đội bóng từ xa đến cùng BTC và các cổ động viên.

 

Đội giành giải nhì - Toulouse FC
Đội giành giải nhì - Toulouse FC



Giải bóng đá Những người bạn NNB lần thứ 14 đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong giới sinh viên, du học sinh và người hâm mộ bộ môn thể thao vua.

 

Qua mỗi kỳ giải được tổ chức thành công là dịp để các chi hội sinh viên trên toàn nước Pháp cũng như sinh viên các nước châu Âu giao lưu, học hỏi kinh nghiệm rèn luyện thể chất, góp phần khuyến khích phong trào thể dục thể thao quần chúng trong học sinh sinh viên không ngừng phát triển cả chiều sâu và bề rộng.

 

Bài: Hà My (UEVF/UEVP)

Ảnh: Đức Bình– Hoàng Nam