Nữ sinh Việt trở thành Đại sứ sinh viên quốc tế Brisbane Úc

(Dân trí) - Vượt qua cả ngàn sinh viên khác, Khoa Thị Mai Phương- cựu học sinh chuyên Pháp trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng) và hiện đang theo học tại ĐH Griffith, đã trở thành “Đại sứ sinh viên quốc tế Brisbane” do Hội đồng TP Brisbane lựa chọn.

Brisbane là thành phố lớn thứ ba tại Úc. Hằng năm, Brisbane tuyển chọn các sinh viên quốc tế ưu tú làm Đại sứ sinh viên quốc tế để đại diện cho hơn 80.000 sinh viên tại đây tham gia vào các hoạt động văn hóa và quảng bá giáo dục.


Lễ nhận chức Đại sứ sinh viên quốc tế, Mai Phương đứng thứ 2 từ phải sang trái

Lễ nhận chức Đại sứ sinh viên quốc tế, Mai Phương đứng thứ 2 từ phải sang trái

Hành trình trở thành Đại sứ sinh viên

Sinh ra và lớn lên tại TP cảng Hải Phòng, Phương đã sớm xác định cho mình mục tiêu du học ngay khi mới bước chân vào ngôi trường cấp 3 Chuyên Trần Phú.

Là một học sinh chuyên Pháp nhưng Phương đã mạnh dạn lựa chọn du học Úc bởi em thấy được nhiều cơ hội khi học tập tại đây. Du học ngay khi học xong lớp 11 với điểm số IELTS 6.0, từ một cô gái rụt rè, Phương đã có những thay đổi ngoạn mục tại đất nước Úc.

Nữ sinh Việt trở thành Đại sứ sinh viên quốc tế Brisbane Úc - 2

Phương bắt đầu hành trình du học với chương trình dự bị đại học tại Griffith College. Đây là chương trình nền tảng giúp các sinh viên quốc tế như Phương có được sự chuẩn bị tốt nhất, làm quen với phương pháp học tập, tư duy ở bậc đại học.

Với thành tích học tập xuất sắc, Phương đã giành được học bổng Griffith International Scholarship và được miễn giảm một số môn học khi học lên Griffith University- Top 3% các trường Đại học hàng đầu thế giới.

Trong khi nhiều sinh viên châu Á thường rụt rè, ngại giao tiếp, tự tạo cho mình một “ốc đảo” thu nhỏ, Phương ngay từ khi mới sang Úc đã tự thoát ra khỏi “ốc đảo” đó và hòa mình với các hoạt động sôi nổi nơi đây.

Chia sẻ với PV về công việc của một "Đại sứ sinh viên", Phương cho biết: "Công việc của một đại sứ sinh viên vô cùng bổ ích và ý nghĩa. Mình có cơ hội được làm việc với ngài thị trưởng của thành phố Brisbane và các CEO của các đối tác của bên Study Brisbane (Brisbane Marketing). Mình được học hỏi rất nhiều điều và rất nhiều kinh nghiệm- những cơ hội đó không phải lúc nào mình cũng có thể có được trong cuộc sống sinh viên.

Bên cạnh đó, mình cũng được đi tham dự những sự kiện, hội thảo và mình được tìm hiểu về văn hóa của Brisbane và được làm việc với nhiều bạn bè quốc tế, cho nên mình cảm thấy mình học hỏi rất nhiều điều và sau đó mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm mà mình có được với các bạn sinh viên quốc tế khác và giúp các bạn hòa nhập hơn với cộng đồng và với cuộc sống ở Úc hơn”.


Mai Phương (thứ 3 từ phải sang) cùng đại diện của Brisbane Marketing, Brisbane Greeter và các Đại sứ SV

Mai Phương (thứ 3 từ phải sang) cùng đại diện của Brisbane Marketing, Brisbane Greeter và các Đại sứ SV

Một hoạt động cùng Ngài Thị Trưởng và các Đại sứ SV
Một hoạt động cùng Ngài Thị Trưởng và các Đại sứ SV

Cùng các Đại sứ SV trải nghiệm văn hóa Úc
Cùng các Đại sứ SV trải nghiệm văn hóa Úc


Cùng Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của trường ĐH Griffith (ở giữa) tại Triển lãm du học Đức Anh

Cùng Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của trường ĐH Griffith (ở giữa) tại Triển lãm du học Đức Anh

Khi được hỏi về cơ duyên nào khiến bạn chọn học tại Úc, Phương cho biết: “Ngay từ đầu mình đã rất thích đến nước Úc, và mình rất thích thành phố Brisbane vì Brisbane có môi trường rất trong lành và thời tiết khí hậu rất là tốt.

Bên cạnh đó, môi trường đa văn hóa của Brisbane giúp đỡ sinh viên học hỏi và kết nối được với nhiều bạn bè quốc tế nhưng lại không quá ồn ào và náo nhiệt.

Về Đại học Griffith, trường có chất lượng giảng dạy rất cao. Năm 2014, trường được xếp hạng thứ nhất của Úc về chất lượng giảng dạy với mức học phí rất phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình và rất là phù hợp với cuộc sống của sinh viên. Trường cũng có rất nhiều hỗ trợ cho sinh viên”.

Phương làm diễn giả tại hội thảo về nước Úc
Phương làm diễn giả tại hội thảo về nước Úc

Tham gia Ngày hội Văn hóa (Experience Day)
Tham gia Ngày hội Văn hóa (Experience Day)

Hiện Phương đang nỗ lực học tập, thu nạp thêm kiến thức ngành công nghiệp Marketing và quảng cáo từ một đất nước năng động, phát triển như Úc, để khi trở về nước cô gái trẻ này có thể đóng góp nhiều hơn trong lĩnh vực này tại quê nhà.

A.Đ