Sinh viên Việt tại Osaka tranh tài trong giải đấu thể thao lớn nhất năm

(Dân trí) - Giải thể thao sinh viên thường niên “SV - Handai Open lần thứ 13” năm nay vinh dự chào đón 28 đoàn gồm gần 500 vận động viên và cổ động viên đến từ khắp các vùng miền Nhật Bản về tham dự giải.


Màu cờ sắc áo của Việt Nam được các du học sinh Việt quảng bá trong giải thể thao tại xứ sở mặt trời mọc.

Màu cờ sắc áo của Việt Nam được các du học sinh Việt quảng bá trong giải thể thao tại xứ sở mặt trời mọc.

Giải thể thao SV - Handai Open do Hội sinh viên Việt Nam tại Osaka (VYSA Osaka) tổ chức nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ từ phía trường Đại học Osaka, VYSA toàn quốc và Tổng lãnh sự Quán Việt Nam tại Osaka.

Cuối tháng 7 vừa qua, SV - Handai Open đã diễn ra hết sức sôi nổi tại Campus Suita của trường Đại học Osaka. SV - Handai Open năm nay bao gồm 7 môn thể thao thi đấu tập thể trong nhà cũng như ngoài trời, gồm: bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, tennis và cờ vua.

Giải đấu lần thứ 13 năm nay có quy mô lớn hơn các năm với 28 đoàn gồm gần 500 vận động viên và cổ động viên đến từ khắp các vùng miền Nhật Bản về tham dự giải.


Các cầu thủ nữ ra sân.

Các cầu thủ nữ ra sân.

Thầy Shimizu, giáo sư trường đại học Osaka, một người thầy luôn hỗ trợ hội VYSA Osaka, nhận xét: “Đây là một sự kiện rất lớn, bao gồm học sinh sinh viên từ rất nhiều khu vực ở Kansai.

Giải năm nay cũng có sự tham gia của một số người Nhật, và tôi nghĩ đó là một điều tốt, bởi người Nhật sẽ có thêm hiểu biết về một cộng đồng người Việt Nam lớn vẫn đang đi học, đi làm, đóng góp cho Nhật Bản”.

Chia sẻ cảm nhận về giải đấu năm nay, bạn Nguyễn Triều, cổ động viên đoàn thể thao đến từ Nagoya, cho biết: “Tuy là lần đầu tiên tới tham gia cổ vũ, mình rất có ấn tượng với sự kiện năm nay, nên mình cũng dự định năm sau sẽ tiếp tục tham gia lần nữa”.

Giải đã khép lại, tuy nhiên những giây phút cháy hết mình vì thể thao sẽ còn đọng mãi trong tâm trí của nhiều vận động viên và người tham dự. Hẹn gặp lại vào mùa hè sang năm.

Sinh viên Việt tại Osaka tranh tài trong giải đấu thể thao lớn nhất năm - 3

Sinh viên Việt tại Osaka tranh tài trong giải đấu thể thao lớn nhất năm - 4

Sinh viên Việt tại Osaka tranh tài trong giải đấu thể thao lớn nhất năm - 5


Giải đấu gồm 7 môn thể thao thi đấu tập thể trong nhà cũng như ngoài trời: bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, tennis và cờ vua.

Giải đấu gồm 7 môn thể thao thi đấu tập thể trong nhà cũng như ngoài trời: bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, tennis và cờ vua.


Cuộc tranh tài thể thao cũng là cơ hội để gia đình Việt trên khắp đất nước Nhật Bản tụ tập, giao lưu, trao đổi thông tin và nâng cao tình đoàn kết hữu nghị.

Cuộc tranh tài thể thao cũng là cơ hội để gia đình Việt trên khắp đất nước Nhật Bản tụ tập, giao lưu, trao đổi thông tin và nâng cao tình đoàn kết hữu nghị.

Sinh viên Việt tại Osaka tranh tài trong giải đấu thể thao lớn nhất năm - 8

Sinh viên Việt tại Osaka tranh tài trong giải đấu thể thao lớn nhất năm - 9

Sinh viên Việt tại Osaka tranh tài trong giải đấu thể thao lớn nhất năm - 10

SV - Handai Open là Giải thể thao thường niên được chi hội VYSA Osaka tổ chức, lần đầu tiên vào năm 2004, đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo lưu học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Sau nhiều năm phát triển, SV - Handai Open đã mở rộng cả về thành phần tham dự, cũng như về quy mô tổ chức. Giải đấu này không chỉ là cơ hội để các tuyển thủ thử thách bản thân bằng các môn thể thao đầy tính đồng đội, mà giải còn là dịp để các thành viên của đại gia đình Việt trên khắp đất nước Nhật Bản tụ tập, giao lưu, trao đổi thông tin và nâng cao tình đoàn kết hữu nghị.

Lệ Thu