Triển lãm Du học Pathway – con đường vào 670 trường đại học Mỹ và Canada

Cuối tháng 11 này sẽ diễn ra triển lãm du học Mỹ và Canada, đặc biệt dành lượng lớn thời gian cho các khóa học pathway giúp học sinh vượt thoát đầu vào các trường đại học lớn.

Thời gian & địa điểm triển lãm:

Hà Nội: 9h30 – 11h30 ngày 26/11/2016 tại AAC, tầng 2 tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh: 9h30 – 11h30 ngày 27/11/2016 tại lầu 5, 35 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Mời độc giả quan tâm đăng kí tham gia tại đây: http://bit.ly/2eeEE1H

Học không giỏi vẫn có thể vào các trường đại học lớn của Mỹ và Canada

Hàng năm có hơn 19.000 du học sinh Việt Nam sang Mỹ học, lớn hơn 5 lần con số du học sinh đi Anh. Sở dĩ con số này lớn đến thế là do Mỹ có đến hơn 5000 trường đại học cao đẳng, sự lựa chọn vì thế cũng phong phú hơn, cả về chương trình học lẫn học phí. Có những trường tư học phí lên đến 80.000 USD trong khi nhiều trường công học phí chỉ 20.000 – 30.000 USD, mức học phí các trường cao đẳng còn thấp hơn, chỉ khoảng 10.000 USD/năm.

Để vào được các trường đại học thứ hạng cao với mức học phí vừa phải ở Mỹ khá khó, học sinh được đòi hỏi không chỉ điểm tiếng Anh và điểm SAT cao, học lực tốt, mà các hoạt động ngoại khóa cũng phải nổi bật.

Triển lãm Du học Pathway – con đường vào 670 trường đại học Mỹ và Canada - 1

Thông thường, đa số các trường ĐH Mỹ yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ SAT khi xét đầu vào. Điều này được áp dụng tương tự với sinh viên quốc tế.

Thời gian tuyển sinh của các trường ĐH Mỹ diễn ra rất sớm so với thời gian tốt nghiệp lớp 12 của học sinh Việt Nam (vào kỳ II lớp 12 của học sinh Việt Nam). Học sinh Việt Nam sẽ cùng lúc vừa phải ôn thi tốt nghiệp, vừa phải ôn thi SAT, tiếng Anh và lo chuẩn bị hồ sơ du học.

Sự chồng chéo này khiến học sinh Việt Nam rất khó hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ và kết quả là đành phải lựa chọn những trường yêu cầu đầu vào thấp, chất lượng đào tạo kém.

Không chỉ có du học sinh Việt Nam, sinh viên quốc tế các nước Châu Âu hầu như đều lựa chọn học các chương trình pathway – mô hình đào tạo năm nhất đại học và chương trình dự bị tại Mỹ dành riêng cho sinh viên quốc tế với chương trình toàn diện bao gồm củng cố tiếng Anh, các kĩ năng mềm cần thiết trong giáo dục Mỹ và các môn chuyên ngành thuộc năm nhất đại học và không yêu cầu điểm SAT.

Số liệu cho thấy du học sinh qua chương trình pathway dễ dàng vượt qua đầu vào khắt khe của các trường ĐH thứ hạng tốt nhất tại Mỹ, bao gồm cả chương trình thạc sỹ. Học sinh pathway khi đã vào trường thường thể hiện được chất lượng học tập vượt trội, không khổ sở vì không theo kịp chương trình, không hiểu giảng viên nói gì, không giao tiếp được với các bạn trong lớp, không viết được luận…

6 tổ chức giáo dục đại diện gần 670 trường đại học, trung học Mỹ và Canada

Tham dự triển lãm, du học sinh sẽ được cung cấp thông tin của gần 700 trường đại học Mỹ và Canada, trong đó có những trường hàng đầu như Pace University – hạng 170 toàn Mỹ, nằm ngay tại trung tâm Manhattan, New York; Northeastern University, hạng 49 trong danh sách Đại học Quốc gia, với vị trí số 1 Hoa Kỳ về khả năng tìm cơ hội thực tập và công việc tốt nhất cho sinh viên; University of New Hampshire, hạng 97 đại học loại 1 (Tier 1) trên toàn nước Mỹ, hạng 44 những trường đại học công lập hàng đầu nước Mỹ, hạng 82 các trường đại học nghiên cứu tại Mỹ…

Điều này đồng nghĩa với việc học sinh sẽ được tiếp cận với kho học bổng khổng lồ từ gần 700 trường đại học trên. Có những suất học bổng 2000 – 3000 USD dành cho những học sinh khá như học bổng của James Madison University, Widener University, Merrimack College…; những suất 10.000 – 12.000 USD của University of Vermont, Navitas UMASS Lowell hay 18.000 USD của LIU và các suất học bổng 50% của University of New Hampshire...

Kỳ triển lãm này đặc biệt quan trọng đối với những học sinh chưa có điểm IELTS hay TOEFL. Những học sinh này có thể tham gia học tiếng anh tại tổ chức ELS – chương trình tiếng Anh được công nhận bởi gần 700 trường đại học Mỹ và Canada.

Tặng kỳ thi thử IELTS và khóa luyện phỏng vấn visa với người bản địa

Thông tin từ đơn vị tổ chức triển lãm AAC cho biết để tăng hiệu quả của bộ hồ sơ du học, học sinh tham dự triển lãm sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

• Một kỳ thi thử IETLS.

• Khóa luyện phỏng vấn visa miễn phí với người bản địa.

Mời độc giả quan tâm liên hệ đến AAC để biết thêm chi tiết:

Lưu ý: Triển lãm miễn phí vé vào cửa. Học sinh tham dự triển lãm sẽ được tham dự 2 buổi hội thảo về cơ hội việc làm và visa Mỹ, hệ thống trường và visa Canada do ông Drew Taylor, Director of Client Relations của ELS và bà Mai Phương, Vietnam Representative Office Manager trường Centenial College thuyết trình.

Mọi thông tin triển lãm vui lòng liên hệ đến đến các văn phòng ISC-UKEAS:

Hà Nội: AAC, tầng 2 tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội – (+84) 43792 5288

Tp. Hồ Chí Minh: lầu 5, 35 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1 - (+84) 8 3824 6622

Facebook: https://www.facebook.com/duhocaac/?fref=ts

Website: http://aac.edu.vn/

Triển lãm Du học Pathway – con đường vào 670 trường đại học Mỹ và Canada - 2