Tưng bừng đại hội Lưu học sinh VN tại Quảng Châu

(Dân trí) - Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) vừa tổ chức Đại hội tổng kết công tác hoạt động của Hội Lưu học sinh năm học 2011-2012 và xác định phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Hội năm học 2012-2013.

Đây cũng là ngày hội để sinh viên toàn Quảng Châu có dịp gặp gỡ và chia sẻ, giao lưu, kết thêm tình đoàn kết giữa sinh viên cũ và sinh viên mới.

 

Tưng bừng đại hội Lưu học sinh VN tại Quảng Châu



Đến dự Đại hội có hơn 300 đại biểu đại diện cho hơn 600 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Quảng Châu. Báo cáo tổng kết công tác của Hội năm học 2011-2012, anh Lê Minh Hoàng - Chủ tịch Hội cho biết: Hội đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thường xuyên chú trọng triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị, văn hóa con người Việt Nam.

 

Hội luôn quan tâm đến phong trào học tập và nghiên cứu khoa học, xác định đó là nhiệm vụ chính trị của mỗi lưu học sinh. Nhờ thế, nhiều sinh viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh đã tham gia tốt công tác nghiên cứu khoa học được các trường đại học đánh giá cao. Trong năm 2012, Hội đã tổ chức thành công Cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ lần thứ 2, với sự tham gia của tất cả các trường có lưu học sinh Việt Nam.

 

Tưng bừng đại hội Lưu học sinh VN tại Quảng Châu



Đại hội thể thao hàng năm của lưu học sinh Việt Nam năm 2012 cũng diễn ra tốt đẹp, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với thầy cô giáo, các bạn bè Trung Quốc và lưu học sinh các nước khác.

 

Trong năm học 2011-2012, 26 hội viên được tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, 31 cá nhân vinh dự nhận được giấy khen về thành tích học tập xuất sắc và nhiệt tình tham gia công tác đoàn hội của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc.

 

Năm học tới, Hội tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp các cá nhân ưu tú, tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, tổ chức những hội thảo chuyên đề nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ của tuổi trẻ.

 

Một điểm nhấn khó quên của Đại hội LHS Việt Nam tại Quảng Châu năm nay, chính là chung kết Giải Cặp đôi thanh lịch lần thứ nhất. Sự sáng tạo, nhiều sắc màu của 8 cặp đôi đến từ các trường đại học đã mang đến cho Đại hội nhiều bất ngờ và thú vị. Sau 3 vòng thi căng thẳng: trình diễn trang phục tự chọn, biểu diễn tài năng và trả lời ứng xử, cặp đôi Đặc biệt (với sự kết hợp tình cờ giữa 2 trường Đại học Thể thao và Trung Y) đã giành giải Nhất chung cuộc.

 

Tưng bừng đại hội Lưu học sinh VN tại Quảng Châu



Có thể nói, Đại hội LHS Việt Nam tại Quảng Châu năm học 2011-2012 chính là dịp để nhìn lại, tổng kết kết quả một năm hoạt động của Hội, đánh giá những thành tích Hội đã làm được, và đề ra mục tiêu nhiệm vụ cho năm học tới.

 

Thông qua những hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ, bằng chính sự sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, Hội lưu học sinh Việt Nam tại Quảng Châu không chỉ giới thiệu được một Việt Nam thân thiện, giàu văn hóa và năng động đến với bạn bè Trung Quốc và quốc tế, mà còn cho mọi người thấy, tình yêu Việt Nam luôn cháy bỏng trong trái tim những người con Việt Nam đang sinh sống và học tập tại nước ngoài.
 

Bài:

 

Bài: Bảo Linh

Ảnh: Lê Đức Thành